Vào khoảng thời gian vừa qua, mưa bão liên tiếp đổ bộ khiến cho cuộc sống của hàng vạn người dân miền Trung trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh việc nước lũ lên, khiến nhà bị ngập, nhiều tài sản, vật dụng trong nhà bị trôi hoặc hư hỏng thì sau cơn bão số 9 vừa rồi, nhiều căn nhà bị gió mạnh thổi bay mái tôn, ngói.
Sau khi cơn bão đi qua, đây cũng chính là lúc người dân trở lại nhà, khắc phục hậu quả do thiên tai để lại, tiếp tục công việc như trước khi bão đổ bộ.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 29/10 vừa qua, người dân tỉnh Quảng Ngãi kéo nhau đến các cửa hàng vật liệu xây dựng mua ngói lợp lại mái nhà bị gió thổi bay sau bão số 9. Nhu cầu người dân lớn dẫn tới nhiều nơi hết hàng, chỗ còn hàng thì giá nhảy múa loạn xạ.
Không chỉ vậy, giá bán ngói còn bị đẩy cao đến hàng chục lần so với giá gốc bình thường khiến không ít người dân đành phải chịu cảnh "màn trời" khi mưa sắp tới.
Cụ thể, theo phản ánh của người dân Quảng Ngãi, tình trạng ngói lợp nhà đang rơi vào khan hiếm khi hàng loạt các hộ dân đã bị tốc mái mà các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng thì quá ít.
Bà Nguyễn Thị Thúy (66 tuổi, ở xóm 4b, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) nói: “Người dân quanh đây đổ đi mua ngói và tôn nhưng đều hết từ sớm”.

Mọi người cùng nhau khôi phục lại cuộc sống bình thường - Ảnh: TTO
Anh Nguyễn Tuấn (xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chìa ra hóa đơn mua ngói kể, mình cần 100 viên ngói loại tốt về lợp nhà, cửa hàng bán lẻ tại xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) bán với giá 27.000 đồng nhưng người dân tranh nhau, không có hàng để mua. Khi đến kho của công ty TNHH Hiệp Hương thì được bán với giá 21.000 đồng
Ghi nhận tại các điểm bán ngói, giá ngói bị đẩy lên cao gấp nhiều lần so với bình thường. Các loại ngói giá bình thường khoảng 8.000 đồng đến 12.000 đồng/viên nay thậm chí bị đẩy lên từ 22.000 đến 70.000 đồng. Nhiều người dân vừa bị thiệt hại trong bão lũ đã xót xa che bạt, buộc dây lạt tạm để chống gió mưa vì không đủ tiền để lợp lại nhà.

Người dân xếp hàng mua ngói lợp lại nhà từ sáng sớm - Ảnh: Internet
Không chỉ ở Nghĩa Hành mà ở hầu hết các địa phương tại Quảng Ngãi đều rơi vào tình trạng khan hiếm, tăng giá ngói lợp nhà.
Chị Nguyễn Thị Bích Hồng, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa xót xa: "Bố mẹ mình từ sáng đến giờ xếp hàng để mua ngói mà không mua được dù giá tăng gấp 3 lần ngày bình thường. Hiện nay, để tránh mưa bão đành phải chăng tạm tấm bạt chờ giá hạ, hàng về. Không hiểu sao trong bão lũ, người dân đã cơ cực mà họ vẫn tranh thủ làm giàu".
"Giá ngói bò bình thường chỉ 15-16 ngàn đồng viên nhưng giờ đã lên 25 ngàn đồng. Tôi mua 40 viên đã bay mất 1 triệu bạc. Gió bão quét qua tốc hết mái nhà, người dân không có chỗ ở giờ nói bao nhiêu dân đưa bấy nhiêu chứ biết sao chừ. Trước mắt tôi mua một ít về lợp đỡ gian nhà trước để có chỗ trú, còn nhà dưới, nhà ngang cứ để tạm đó đã" - bà Nga tâm sự.

Giá vật liệu nhảy số liên hồi làm dân khốn khổ - Ảnh: TTO
Các hộ bán buôn tại đây nói rằng giá ngói bò chênh lệch nhau từ 18-25 ngàn đồng là do có nhiều loại, nhiều nhà cung cấp với chất lượng khác nhau. Khi ngói giá rẻ được người dân mua hết thì chỉ còn lại ngói giá cao. Riêng đối với ngói lợp giá từ 8-12 ngàn đồng/viên không tăng thêm và bán với giá tương đương ngày thường.
Ông Nguyễn Đức Huy, phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sáng nay lực lượng quản lý thị trường đã đi kiểm tra các cửa hàng vật liệu xây dựng và ghi nhận giá bán có tăng nhẹ so với ngày thường. Các cửa hàng lớn cam kết sẽ giữ giá bán bình ổn cho người dân sau bão.

Ảnh: TTO
Lường trước được tình hình trên, tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 30/10 sáng nay, Thủ tướng giao ngành Công Thương chuẩn bị sẵn sàng vật tư, vật liệu đảm bảo giá cả ở các địa phương vừa hứng chịu mưa bão phải được ổn định. “Từ giá tôn, ngói, xi măng, không được đẩy giá lên ở các vùng khó khăn này”, Thủ tướng yêu cầu.
Ông cho biết Chính phủ đã thảo luận và thống nhất hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, hư hỏng nặng một khoản tiền cần thiết. Thủ tướng đồng thời đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận về mức hỗ trợ cho gần 150.000 nhà bị tốc mái ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số địa phương khác.
Nhắc đến việc Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 5 tỉnh, mỗi tỉnh 100 tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Chính sớm thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các địa phương sớm tiếp nhận các khoản hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bão lũ gây ra biết bao thiệt hại về người và của - Ảnh: Internet
Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng hoãn, giảm, giãn nợ theo quy định của pháp luật đối với những vùng bị thiên tai.
Theo người đứng đầu Chính phủ, cả nước cần chung tay góp sức để hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Ông mong muốn người dân 2 miền Nam - Bắc đẩy mạnh hỗ trợ, sẻ chia với người dân miền Trung trong lúc khó khăn.
“Chúng ta phải tăng gia sản xuất, phải làm gấp đôi, gấp ba để bù đắp cho sự tổn thất, mất mát của người dân miền Trung”, Thủ tướng nói.
Tính đến thời điểm hiện tại, sau đợt bão vừa rồi đã có 230 người chết, mất tích do mưa lũ, trong đó có nhiều cán bộ, sĩ quan quân đội, công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; nhiều đồng bào gặp nạn ở biển khơi, bị đất đá sạt lở, vùi lấp ở miền núi chưa tìm thấy.

Ảnh tổng hợp
Tổng hợp: ZING, TTO, GIADINH.NET









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu