Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sau 2 tháng tự chữa hạch bằng lá thuốc, người đàn ông sốc nặng khi biết đó là khối ác tính

Các bác sĩ bệnh viện Ung bướu Hà Nội chẩn đoán, bệnh nhân H.V.C. (43 tuổi, trú Ba Vì, Hà Nội) mắc ung thư hạ họng di căn ở giai đoạn muộn. Khi phát hiện khối u, anh C. không đi khám mà tự ý chữa bằng lá thuốc.

Thông tin từ bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đơn vị mới tiếp nhận bệnh nhân H.V.C nhập viện trong tình trạng phần cổ xuất hiện khổi u có kích thước “khủng”. Đường kính khối u lên đến 15cm, chèn ép khiến mặt lệch hẳn sang một bên gây khó thở, khó nuốt khi ăn uống. Thậm chí đôi khi bệnh nhân còn khạc ra máu.
 
Xác định đây là một khối u có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân nên các bác sĩ đã tiến thăm khám, chụp chiếu và làm các xét nghiệm liên quan. Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có khối u dạng sùi xâm lấn toàn bộ khối amidan trái và sụn nắp gây hẹp khẩu kính hạ họng.
 
Ngoài các hạch trung thất, các bác sĩ còn phát hiện các hạch thượng đòn hai bên có đường kính lớn đến 4cm. Tổng quát thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mắc ung thư họng di căn ở giai đoạn muộn.
 
Với tình trạng bệnh nhân có khối u quá lớn, các bác sĩ chỉ định cần mở khí quản chủ động gấp. Đồng thời tiến hành phẫu thuật ngay nếu khôi khối u hạch phát triển thêm sẽ chèn ép đường thở gây nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.
 
Sau 2 tháng tự chữa hạch bằng lá thuốc, người đàn ông sốc nặng khi biết đó là khối ác tính
Khối u của bệnh nhân C. sau 2 tháng điều trị bằng thuốc lá
 
Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân phát hiện hạch trên cổ cách đây 2 tháng, nhưng không đặt niềm tin vào y học hiện đại mà lại theo một vị thầy lang chữa trị bằng thuốc lá. Nhưng càng ngày khối u càng lớn, hạch nổi rõ, xung quanh bầm tím song người này vẫn kiên trì đắp thuốc. Chỉ đến khi có cảm giác khó thở, vướng nuốt, khạc ra máu thì mới đến bệnh viện thăm khám.
 
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân này, TS. BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, bệnh viện từng cấp cứu thành công, mở khí quản cho một cụ ông bị ung thư hạ họng di căn giai đoạn muộn. Đặc biệt, khối u và khối hạch di căn có kích thước quá lớn bị đẩy lên đường thở đi lệch khiến việc xác định khí quản gặp nhiều khó khăn.
 
Cũng theo bác sĩ Nghĩa, bệnh nhân mắc ung thư hạ họng thường gặp phải tình trạng khó thở, khó nuốt. Mức độ này sẽ tăng dần theo kích thước khối u. Cách duy nhất để điều trị chính là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, lọc hết hạch bên trong khối u và các vùng lân cận.
 
Từ trường hợp của bệnh nhân C., bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, người dân khi thấy xuất hiện hạch ở cổ cần đi khám chuyên khoa ung bước ngay để điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm. Người dân không nên điều trị bằng thuốc nam để tránh đánh mất cơ hội được cứu sống bằng các phương pháp y học hiện đại.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/07/sau-2-thang-tu-chua-hach-bang-la-thuoc-nguoi-dan-ong-soc-nang-khi-biet-do-la-khoi-ac-tinh_07102019194701.mp4[/presscloud]
Cách nhận biết ung thư hạ họng
 
Xem thêm: Địa phương đầu tiên tại miền Nam ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore
 
Thu Nga (t/h)