Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Số phận 4 bị cáo giết người, đổ bê tông sẽ ra sao sau buổi sáng hôm nay?

Sáng nay (3/7), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác gây rúng động dư luận xảy ra vào tháng 5/2019.

Theo đúng lịch của TAND tỉnh Bình Dương thì sáng nay sẽ tuyên án 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi).
 
Trước đó, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương nhận định, hành vi giết người của các bị cáo là rất tàn ác. Khi giết nạn nhân Thành, 4 bị cáo đã có sự bàn bạc, chọn thời điểm để gây án và có phân công nhiệm vụ cụ thể. Đó là thực hiện hành vi tội ác có tổ chức. Các bị cáo cũng thực hiện hành vi với nạn nhân bị lệ thuộc vào mình.
 
Đại diện VKSND đưa ra quan điểm, 2 bị cáo Huyên và Hoa không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo còn lại thì quanh co, không thành khấn. Bị cáo Hà, Hoa, Huyên, Thảo đều xin khắc phục, bồi thường cho gia đình bị hại. Một số bị cáo có người thân có công với cách mạng. Riêng bị cáo Hà (chủ mưu) có tình tiết tăng nặng, có tính côn đồ. Tại cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo nhưng tại tòa lại không. Bị cáo chưa ăn năn hối cải.
 
Từ phân tích trên, VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị tử hình đối với bị cáo Hà. Bị cáo Thảo đóng vai trò thứ 2 trong vụ án bị đề nghị mức án từ 22 – 23 năm tù về tội Giết người và Che giấu tội phạm.
 
Sáng nay tuyên án 4 bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương
Chủ mưu Thiên Hà bị đề nghị án tử hình
 
Bị cáo Huyên bị đề nghị 19 – 21 năm tù về tội Giết người và Không tố giác tội phạm. Bị cáo Hoa đóng vài trò thấp nhất trong vụ án nên bị đề nghị từ 13 – 15 năm tù về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.
 
Khi được nói lời sau cùng, chủ mưu vụ án mong nhận mọi trách nhiệm để mình bị cáo chịu nhiều nhất và xin giảm nhẹ án tối đa nhất cho đồng phạm. Bị cáo Hà cho rằng, mọi sự việc đều do bản thân nghĩ ra rồi nói mọi người thực hiện theo, họ không có lựa chọn nào khác.
 
“Đại diện VKS nghĩ rằng bị cáo là người không thể cải tạo phải dùng mức cao nhất tử hình. Nhưng bị cáo cũng có một vài chỗ tốt”, Hà nói và cho biết sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng mong HĐXX xem xét đừng cướp đi sinh mạng của bị cáo.
 
Ngoài ra, Hà còn nói lời cảm ơn gia đình bị hại đã bỏ qua những điều bị cáo đã gây ra. Hà cho rằng, mẹ mình không có hành vi Giết người, vì thế VKS áp dụng khung giết người với bà là quá nặng,  mong được xem xét lại.
 
Hà cũng cảm ơn VKS đã đưa ra mức đề nghị cho 3 bị cáo còn lại ở mức cao nhất là 23 năm tù bởi bị caoslo cả 4 người sẽ bị tử hình. 3 bị cáo còn lại cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chủ mưu.
 
 
Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác
 
  
Theo Nga Đỗ/SKCĐ