Ngày 18/09/2019, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đăng tải bài viết: “Công ty kinh doanh than Thanh Hóa coi thường pháp luật vì chính quyền nương tay?”.
Nội dung bài viết phản ánh về việc Công ty kinh doanh than Thanh Hóa ngang nhiên biến toàn bộ diện tích đất được thuê làm bãi tập kết cát tại xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa thành bãi tập kết than. Theo phản ánh của một số hộ dân, bãi tập kết than trái phép có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Sau khi đăng tải Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ dư luận. Đa số các ý kiến đều cho rằng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp xử lý nghiêm những sai phạm đang diễn ra tại công ty này.

Khu vực kho xưởng than và nhà điều hành của Công ty kinh doanh than Thanh Hóa xây dựng tại xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu mà phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng có được cho thấy, bãi tập kết của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin theo Quyết định thuê đất số 3073/QĐ-UBND ngày 30/08/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng cũng khẳng định, tại điểm kiểm tra, phát hiện đơn vị này không tập kết cát mà tập kết than.
Sau khi tiếp nhận báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề trên, ngày 11/07/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 8790/UBND-CN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tài và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác, tập kết kinh doanh cát trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Tuy nhiên, tại công văn số 2578/STNMT-TTr ngày 09/09/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định: “Đơn vị tập kết than trên đất được thuê vào mục đích tập kết vật liệu và tập kết cát không thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật đất đai năm 2013. Không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều 9, nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014”.
Để khẳng định cho điều này, khi trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Thanh – Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Qua kiểm tra, phát hiện sai phạm của Công ty kinh doanh than thanh hóa. Tuy nhiên, chiếu theo khoản 1, Điều 57 Luật đất đai năm 2013, đất Công ty kinh doanh than Thanh Hóa đang quản lý và sử dụng là đất phi nông nghiệp, nằm trong nhóm đất kinh doanh, thương mại dịch vụ, không thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều 9, nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014. Vì vậy không thể xử phạt, nếu Sở xử phạt sẽ bị công ty kiện.”
Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu được tiếp cận hồ sơ kiểm tra về việc sử dụng đất và đề án bảo vệ môi trường đối với diện tích (13.429 m2) đã được cơ quan có thẩm quyền cho thuê của Công ty kinh doanh than Thanh Hóa thì Sở Tài nguyên và Môi trường không cung cấp!?.

Khu vực sàng và tập kết than của Công ty than Thanh Hóa
Như vây, với báo cáo và trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thì rõ ràng chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã bất lực, không thể xử phạt Công ty kinh doanh than Thanh Hóa? Điều này đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Liệu có việc cơ quan chức năng đang "hợp thức hóa" cho vi phạm tại Công ty than Thanh Hóa?
Ngoài ra, có một nghịch lý khác, trong một thời gian dài Công ty than Thanh Hóa đang tập kết than nhưng vẫn khẳng định sử dụng đất đúng mục đích. Tuy nhiên, ngày 22/08/2019, công ty này lại có công văn gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ bãi tập kết cát sang bãi tập kết vật liệu xây dựng và chất đốt. Rõ ràng Công ty kinh doanh than Thanh Hóa có dấu hiệu lừa dối các cơ quan chức năng của tỉnh.
Bên cạnh việc sử dụng đất không đúng mục đích, gây ô nhiễm môi trường như đã phản ánh, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tiếp tục nhận được thông tin Công ty kinh doanh than Thanh Hóa còn sử dụng hàng nghìn m2 đất đã hết thời hạn thuê trong thời gian dài, không trả lại đất cho nhà nước, mà theo như Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá là hành vi chiếm đất.
Về vấn đề này Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin!
Trang nguyễn







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu