Làng hoa Sa Đéc là tên gọi hiện tại của làng hoa Tân Quy Đông. Đây là làng nghề trồng hoa có truyền thống từ hàng trăm năm nay. Từ thế 20, một vài hộ dân trong làng bắt đầu trồng hoa để bán cho những người mua có nhu cầu trang trí dịp Tết, đến nay, việc trồng hoa đã trở thành một nghề truyền thống của hầu hết các hộ dân trong làng.
Không chỉ trồng hoa bán, ngày nay, làng hoa Sa Đéc còn trở thành điểm tham quan quen thuộc của những du khách yêu hoa. Rất nhiều người thường tìm đến "thủ phủ hoa miền Tây" này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng nghìn loài hoa khoe sắc và "check-in" tại đây.

Làng hoa Sa Đéc dịp cuối năm tấp nập khách du lịch. Ảnh: Zing
Ngày thường đã đông, những ngày này, làng hoa Sa Đéc còn tấp nập hơn nữa. Lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, thậm chí, du khách phải tranh thủ đến sớm mới có thể chụp ảnh với hoa.
"Muốn chụp ảnh làng hoa yên bình vào sáng sớm nên mình cùng nhóm bạn xuống Sa Đéc từ hôm trước. 8-10h là thời điểm làng hoa tấp nập nhất, rất khó để tìm một góc chụp ảnh ưng ý", một du khách trẻ ở TP.HCM chia sẻ.



Từ ngày 1/1, làng hoa Sa Đéc dừng việc thu vé đối với khách tham quan. Ảnh: Vnexpress


Hàng nghìn loài hoa đua nở tại "thủ phủ hoa miền tây". Ảnh: Zing
Mùa Tết làng hoa Sa Đéc trồng nhiều nhất là các loại hoa được đa số ưa chuộng như vạn thọ, cúc mâm xôi, đại đóa, đồng tiền…
Không chỉ ngắm hoa và chụp ảnh, đến đây, du khách có thể trải nghiệm thưởng thức món ăn trong các gian hàng đặc sản hoặc nghỉ ngơi tại homstay được mở trong khu vực làng hoa.
Nhiều gian hàng ẩm thực cũng được mở ra phục vụ du khách. Ảnh: Zing

Du khách có thể tận hưởng không gian yên bình tại các nhà vườn thay vì chen chúc tại các con đường hoa đông kịp người. Ảnh: Vnexpress
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu