Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Rắn độc, côn trùng bò khắp nhà ở, văn phòng sau khi lũ rút ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều côn trùng, rắn rết bò khắp nhà ở, trường học. Người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh.

Theo báo Đời sống & Pháp luật đưa tin, người dân Hà Tĩnh đang dọn dẹp nhà ở, văn phòng ngay sau khi nước lũ rút và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng y tế phối hợp với nhiều đoàn thể, người dân tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Đáng nói, ông Dương Văn Hải - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài trao đổi với PV báo Vietnamnet cho biết, mưa lũ khiến ngoài đồng ngập úng, dẫn đến việc xuất hiện nhiều rắn độc trôi theo dòng lũ, bò vào các hộ dân rất nhiều. Theo đó, trên địa bàn xã ghi nhận đã tìm thấy 30 con rắn độc, chủ yếu là rắn hổ mang và rắn cạp nong. Đặc biệt, có gia đình bắt được rắn hổ mang nặng tới 3,7kg.

Rắn độc bò vào nhà dân sau mưa lũ ở Hà Tĩnh.

Do đó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân đề phòng rắn độc trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chủ động phòng tránh rắn độc tấn công.

Rắn bò khắp nơi sau lũ.

Nhiều hộ gia đình phát hiện rắn ẩn náu trong tủ quần áo và trong chăn.

Ông Hải kể: "Có hộ rắn hổ mang chui vào tủ, một cụ bà ở nhà không biết lại tưởng dây điện nên lôi ra ngoài vứt, nhưng may không bị cắn. Còn nhà ông Bùi Khắc Tuấn ở thôn Liên Vinh rắn hổ mang chui vào chăn. Ông Bí thư chi bộ thôn Liên Hương bắt được 4 con rắn, trong đó có 3 con rắn hổ mang 3,5kg".

Nhiều hộ gia đình phát hiện rắn ẩn náu trong tủ quần áo và trong chăn.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, VTV cũng thông tin thêm, tại địa bàn huyện Đức Thọ có 11 xã với hàng chục trường học bị ngập sâu cục bộ. Ngay sau khi nước lũ rút ở Hà Tĩnh, nhiều giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh tiến hành dọn dẹp môi trường xung quanh.

Thêm vào đó, cán bộ nhà trường dùng dung dịch Cloramin B để khử trùng, vệ sinh các dụng vụ học tập, đồ chơi trẻ em và lau dọn lớp học. Đồng thời, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, kiến ba khoang và tiêu chảy sau lũ bằng cách phun thuốc diệt côn trùng.

Công tác khử trùng đồ dùng học tập tại các trường học trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận tại điểm trường mầm non Tùng Châu (huyện Đức Thọ), các giáo viên cùng lực lượng Bộ chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ đã tổng vệ sinh và tiêu độc khử trùng các lớp học.

Bên cạnh đó, công tác dọn dẹp vệ sinh, khử trùng không chỉ diễn ra tại các trường học, mà còn được chú trọng tại các trạm y tế nhằm phục vụ việc thăm khám chữa bệnh cho bà con sau lũ.

Nhiều giáo viên cùng phụ huynh học sinh tập trung dọn dẹp trường lớp.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 60.000 hộ gia đình tại 116 xã, 40 trạm y tế, 153 trường học đã hoàn thành công tác tổng vệ sinh và tiêu độc khử trùng.

Nước lũ ngập sâu tiềm ẩn nhiều dịch bệnh khó lường.

Người dân Hà Tĩnh chủ động dọn vệ sinh khu vực sống.

Tuy nhiên, do nước lũ chưa rút hết nên nước động tại các ao tù, một số xác động vật trôi nổi sau lũ, tạo điều kiện sinh sôi nảy nở cho nhiều loại côn trùng, gây dịch bệnh như sốt xuất huyết. Chính vì vậy, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường sống xung quanh.

Bích Lân