Dân gian quan niệm, rằm tháng Giêng là ngày lễ đầu tiên của năm mới hay còn gọi là "Tết lại”. Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày rằm đầu tiên của tổ tiên, dòng họ trong năm mới. Vì thế, cần dâng lễ lên gia tiên, ông bà để được người âm ủng hộ, âm phần thêm vượng.

Ngày rằm tháng Giêng, nhiều người dân tìm đén chùa cầu mogn sự bình an
Trong quan niệm Phật giáo, rằm tháng Giêng là ngày Vía Phật, là ngày Rằm đầu tiên trong năm mới. Tất cả những linh hồn, linh anh may mắn nhất của năm mới đều ở ngày này. Với những người theo đạo Phật, trừ ngày mùng 1 Tết thì đây là ngày lễ đầu tiên trong năm. Họ sẽ lên chùa thắp nén nhang, cầu xin một sự may mắn.
Những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng
Đi lễ chùa kiêng kỵ đang lễ mặn. lLễ vật sắm đi chùa không cần quá cầu kỳ, chủ yếu xuất phát từ lòng thành tâm, kính lễ. Vì thế, bạn nên mua hương hoa, trầu cau, hoa quả, xôi chè. Tại nhiều khu vực trong chùa, chỉ được đặt lễ chay. Trong số đó, lễ mặn không được đặt, nhất là ở khu vực Phật điện (chính điện).

Chốn của Phật linh thiêng nên các phật tử phải chú ý cẩn thận, tránh phạm những điều kỵ
Cũng có thể chấp nhận được lễ mặn, nếu đặt ở các khu vực thờ tự khác như nơi thờ tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu hay điện thờ khác.
Tuyệt đối không mang tiền vàng mã, tiền thật đi dâng cúng tại chùa. Việc này làm mất đi nét đẹp văn hóa, tôn nghiêm chốn cửa chùa, hơn thế cũng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cho người dân đi lễ chùa.
Trong quan niệm tôn giáo Việt, Phật chỉ phù hộ an bình, che chở cho mọi nhà nên việc cầu công danh, tài lôc là không nên.
Người dân đi lễ chùa nên ăn mặc nghiêm chỉnh, kín đáo và gọn gàng. Thường người ta hay chọn các lam, áo nâu đi lễ chùa.
Việc đặt lễ và hành lễ phải theo thứ tự. Trước nhất là đặt lễ và thắp hương ở ban thờ Đức Ông, tiếp đến, hãy đặt lễ lên hương án của chính điện, sau đó thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường như điện thờ Mẫu, Tứ Phủ.
Sau cùng mới đến lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu). Tùy tâm, tùy công đức, bạn có thể đóng góp cho chùa hay không. Khi biếu tiền thật, nên đặt vào hòm công đức chính. Tuyệt đối không nên đặt các tiền thật ở các hương án của chính điện.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu