Chiều 6/1 theo giờ địa phương, Quốc hội Mỹ tổ chức họp kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận và công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 nhưng bị một đám đông tràn vào biểu tình, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Phiên họp bất ngờ xuất hiện những vị khách không mời khiến Phó tổng thống Mike Pence - chủ trì phòng họp Thượng viện phải sơ tán và 1 Cựu chiến binh Không quân cấp cao Mỹ bị bắn.

Đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump ùa vào Điện Capitol làm ảnh hưởng đến cuộc họp kiểm phiếu, xác nhận và công bố Tổng thống đắc cử Joe Biden
Trước khi “đột nhập’’ thành công, đám đông đã phá vỡ hàng rào, tấn công các vị cảnh sát, đụng độ với các nhân viên chấp pháp mới thành công bước vào Điện Capitol. Lực lượng chức năng buộc phải sử dụng hơi cay để chấn áp tình hình, phá tan đám đông biểu tình.

Trước khi vào được Điện Capitol, đám đông đã phá hàng rào, đụng độ các nhân viên chấp pháp
Sau khi đàn áp được “cuộc nổi loạn’’, tối 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương (sáng 7/1 giờ Mỹ), phiên họp kiểm phiếu, xác nhận và công bố ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ nhiệm kì tiếp theo được mở trở lại. Theo CNN, không rõ Quốc hội Mỹ có dự định họp xuyên đêm hay không và các thủ tục sẽ được diễn ra trong bao lâu.

Phó Tổng thống Mike Pence - chủ trì phòng họp Thượng viện phải sơ tán sau cuộc bạo loạn
Phát biểu sau cuộc hỗn loạn, Phó Tổng thống Mỹ - Mike Pence cho hay: ‘’Tôi nói với những kẻ gây cảnh tàn phá trong Điện Capitol hôm nay, các người đã không chiến thắng. Bạo lực không bao giờ chiến thắng. Tự do chiến thắng và nơi này vẫn là ngôi nhà của nhân dân”.
Các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ cam kết sẽ hoàn thành kiểm phiếu đại cử tri sau bạo động. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định trước đám đông biểu tình bên ngoài nhà Trắng sẽ ‘’không bao giờ nhận thua’’ bởi đối thủ Joe Biden chiến thắng nhờ gian lận. Phát biểu của Trump càng khiến đám đông ủng hộ hung hăng, muốn chiến đấu tới cùng giành công bằng cho ông.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu