Ngay sáng 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có thông báo khẩn gửi các trường trên địa bàn tỉnh cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, giả danh thanh tra để yêu cầu cung cấp mật khẩu ngân hàng điện tử, mã xác nhận nhằm lừa rút tiền. Trong thông báo đề nghị giáo viên nâng cao cảnh giác, không cung cấp mật khẩu cá nhân cho bất kỳ ai.
Đến sáng 20/8, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra tin báo tội phạm về việc một số giáo viên trên địa bàn bị gọi điện uy hiếp tịnh thần, yêu cầu cung cấp mật khẩu ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, hiện có khoảng 4 giáo viên bị uy hiếp lừa tiền từ các cuộc gọi giả mạo.
Cụ thể, sự việc xảy ra với cô D.T.K.O (32 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Chiều 18/8, cô ) nhận được cuộc gọi từ số 0988161*** của một người đàn ông xưng là lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị. Người này nói giọng miền Bắc. Ngay từ lúc nhận điện thoại đã liên tục quát nạt, uy hiếp tinh thần cô O.

Cô O. - nạn nhân bị lừa mất 25 triệu đồng
Theo cô O., vị lãnh đạo này nói, thanh tra đang kiểm tra tình hình tài chính của trường học và đang ngồi với hiệu trưởng, hiệu phó, kế toàn trường. Đồng thời đe dọa cô O. nếu không hợp tác sẽ thông báo với cấp trên đuổi việc. Trong cuộc gọi cô O. cũng thỉnh thoảng nghe tiếng giáo viên cùng trường.
Để không ảnh hưởng đến công việc, người này bắt cô O. phải khai thông tin cá nhân, tài chính. Đồng thời buộc cô O. phải đọc mật khẩu tài khoản ngân hàng trực tuyến. Do quá sợ hãi, cô O. phải cung cấp mật khẩu, mã OTP ngân hàng trực tuyến. Sau ít phút, cô O. nhận được thông báo, tài khoản đã bị trừ 25 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, cô O. đã trình báo lên cơ quan Công an huyện Gio Linh.
Ngoài cô O. thì cô T. (48 tuổi, giáo viên trường tiểu học Hải Thái, huyện Gio Linh) cũng trình báo Công an bị lừa mất 30 triệu đồng theo đúng cách thức trên. Trong đơn khai báo, cô T. viết, khoảng 16h ngày 16/8, cô nhận được cuộc gọi xưng là thanh tra tỉnh về trường làm việc.

Ông Nguyễn Văn Nghệ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gio Linh cho biết trên địa bàn ghi nhận 3 trường hợp giáo viên tố bị lừa chiếm đoạt tiền
Trong cuộc gọi, cô T. nghe có giọng lãnh đạo trường mình đang công tác nên tin tưởng trả lời đầu dây kia. Trong cuộc hội thoại, người này liên tục quát nạt cô T., đe dọa sẽ đuổi việc hoặc chuyển công tác về cô T. không chịu hợp tác.
Sau khoảng gần 1 giờ nói chuyện, người này bắt cô T. đọc mật khẩu, mã OTP ngân hàng trực tuyến. Bị đe dọa nên cô T. buộc lòng phải đọc. Sau khi có được mã OTP, người này yêu cầu cô giữ kết nối điện thoại gần 30 phút. Khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc tài khoản của cô bị thông báo đã chuyển 30 triệu đồng.
Với thủ đoạn trên, kẻ lừa đảo này còn chiếm đoạt tiền của 2 cô giáo khác thuộc xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ) và thị trấn Gio Linh. Tổng số tiền 2 cô bị lừa khoảng 11 triệu đồng. Số tiền mà 4 bị lừa đều chuyển về tài khoản Nguyen Thanh Trung - ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam.
Từ 16 đến 18/8, 4 cô giáo trên đã bị lừa 66 triệu đồn với cách thức chung là gọi điện dọa nạt, đe dọa đuổi việc, luân chuyển công tác nếu không cung cấp các thông tin đầu dây bên kia yêu cầu.
Theo xác định ban đầu của Công an, nghi phạm trong vụ này là cùng một người. Cả 4 nạn nhân cùng nhận điện thoại từ 1 số thuê bao, tiền bị chuyển về cùng 1 tài khoản ngân hàng. Hiện phía Công an đang trích xuất camera, phối hợp với ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương để truy tìm danh tính nghi phạm.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/20/quang-tri-4-giao-vien-bi-uy-hiep-lua-tien-sau-cuoc-goi-mao-danh-1_20082019095012.mp4[/presscloud]
Trước đó cũng từng có vụ việc nữ giáo viên lừa đảo chạy việc nhận cái kết 14 năm tù
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu