Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quảng Ninh tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Trong thời gian qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu, mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân ngay tại tỉnh, giảm tỷ lệ phải chuyển tuyến trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Diện- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc tại Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng (Ảnh: Bệnh viện LK-PHCN cung cấp)

Ông Nguyễn Trọng Diện- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thăm và làm việc tại Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng (Ảnh: Bệnh viện LK-PHCN cung cấp)

Theo ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đội ngũ y bác sỹ ở Quảng Ninh hiện nay không chỉ làm chủ nhiều kỹ thuật khó vốn chỉ triển khai ở các bệnh viện lớn, đội ngũ bác sĩ trong tỉnh còn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám chữa bệnh. Và nếu như trước đây, những ca bệnh phức tạp như ghép thận, u não, ung thư thực quản… thường buộc phải chuyển lên tuyến trung ương, nhưng hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ bác sĩ cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai ngay tại Quảng Ninh. Điều này không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm gánh nặng đi lại, chi phí, mà còn khẳng định bước tiến vững chắc của y tế tỉnh trong việc làm chủ kỹ thuật khó, chuyên sâu. tạo dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân

Lần đầu tiên lần đầu tiên kỹ thuật ghép thận được triển khai tại Quảng Ninh vào ngày 8/4/2025. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, hơn 200 y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển-Uông Bí đã đồng thời tiến hành ghép thận cho 2 bệnh nhân suy thận trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã có 6 bệnh nhân được ghép thận thành công tại địa phương. Sự sống được hồi sinh cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không chỉ là bước tiến vượt bậc về chuyên môn, mà còn là thành quả từ chiến lược đầu tư bài bản, đồng bộ của ngành Y tế Quảng Ninh trên hành trình chinh phục những kỹ thuật chuyên sâu, đưa những đỉnh cao y học đến gần với người dân địa phương.

Không chỉ ở lĩnh vực ghép tạng, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ ngoại thần kinh đã nhiều lần xử trí thành công những ca bệnh u não phức tạp nhờ làm chủ kỹ thuật vi phẫu kết hợp hệ thống cảnh báo thần kinh hiện đại trong mổ. Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.X.M (51 tuổi, xã Đầm Hà) nhập viện với triệu chứng đau đầu, đau mặt dữ dội. Kết quả chụp MRI phát hiện khối u màng não góc cầu tiểu não kích thước lớn, chèn ép nhiều dây thần kinh quan trọng. Với sự hỗ trợ của kính vi phẫu, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, bảo tồn cấu trúc mạch máu thần kinh.

Một trường hợp khác, bệnh nhân T.H.N (35 tuổi, phường Cẩm Phả) có khối u dây thần kinh số 8 chèn ép thân não, gây đau đầu, chóng mặt, đi lại khó khăn. Ekip phẫu thuật đã lấy trọn khối u qua kính vi phẫu, đồng thời ứng dụng hệ thống cảnh báo thần kinh trong mổ để bảo tồn tối đa các dây thần kinh sọ não.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Bá Tuấn, khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, chia sẻ: Để thực hiện phẫu thuật lấy u an toàn, ngoài sử dụng kính vi phẫu chúng tôi còn ứng dụng hệ thống cảnh báo thần kinh trong mổ tiên tiến nhất hiện nay, giúp hỗ trợ phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí các dây thần kinh sọ trong mổ. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý điện dẫn truyền với độ nhạy cao, khi thao tác phẫu tích tiến gần hoặc chạm vào dây thần kinh, hệ thống sẽ phát tín hiệu phản hồi ở nhiều mức độ theo thời gian thực, từ đó giúp bác sĩ xác định vị trí các dây thần kinh sọ, bảo tồn cấu trúc giải phẫu, hạn chế tối đa biến chứng và rút ngắn thời gian phẫu thuật.

Ứng dụng kỹ thuật hiện đại để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ứng dụng kỹ thuật hiện đại để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cũng cho biết thêm: Hiện tỉnh có 3 bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu, đó là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Những năm qua, 3 bệnh viện này được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đó là những nguồn lực quan trọng để các đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ mới để bứt phá với hàng loạt các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong khám, chữa bệnh được thực hiện thành công. Cụ thể như kỹ thuật mổ tim hở, đặt stent phình động mạch chủ, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio, điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch, phẫu thuật nội soi thoát vị đĩa đệm…

Ông Nguyễn Trọng Diện cũng nhấn mạnh: Trong thờ gian tới, ngành Y tế Quảng Ninh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngay tại địa phương; nâng tầm 3 trung tâm mũi nhọn về tim mạch, ung bướu, hỗ trợ sinh sản, đồng thời mở rộng thêm những lĩnh vực chuyên sâu khác.

Song song với đó, Sở y tế sẽ có kế hoạch tổ chức cho đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; hợp tác với các nước có nền y học hiện đại như Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhằm mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến ngay tại đại bàn.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực kiểm soát dịch bệnh mới nổi, tái nổi, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Bắc.

Hoa Nguyễn