Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Quảng Ngãi: Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Dược liệu Sao Mai 500 tỷ đồng

Sáng ngày 31-8, tại Khu công nghiệp Sao Mai, xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Nhà máy Chế biến Nông sản và Dược liệu Sao Mai

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Nhà máy Chế biến Nông sản và Dược liệu Sao Mai

Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai có quy mô hơn 50.000 m2, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, nhập khẩu đồng bộ từ Ý, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, Halal, Kosher, GACC, FDA.

Nhà máy phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các sản phẩm chủ lực gồm: nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc, trái cây tươi, trái cây sấy, đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, các sản phẩm lên men chưng cất như rượu trái cây và rượu thảo mộc. Công suất đạt khoảng 10.000 tấn trái cây chế biến/năm, doanh thu dự kiến 100 triệu USD/năm.

Đặt biệt, nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập bình quân ước tính hơn 12 triệu đồng/người/tháng, đồng thời đóng góp tích cực cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Trần Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông Sản Sao Mai

Bà Trần Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông Sản Sao Mai

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trần Phương Anh, Tổng Giám đốc CTCP Chế biến Nông sản Sao Mai cho biết, mục tiêu của dự án là tạo chuỗi liên kết từ sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ, góp phần gia tăng thu nhập cho người dân, đồng thời khẳng định thương hiệu nông sản – dược liệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

“Sự kiện khánh thành hôm nay là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty Sao Mai, đồng thời cũng mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp, dược liệu của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Với tâm huyết, sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng niềm tin từ đối tác, chúng tôi tin tưởng rằng Nhà máy Sao Mai sẽ trở thành trung tâm chế biến nông sản – dược liệu hiện đại hàng đầu khu vực, góp phần tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.” Bà Trần Phương Anh, Tổng Giám đốc CTCP Chế biến Nông sản Sao Mai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Trong khi đó, phát biểu tại sự kiện Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đặt tại Khu Công nghiệp Sao Mai, khu vực phía Tây còn nhiều khó khăn, sẽ góp phần tạo chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương. Nhà máy ứng dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền chính nhập khẩu từ Đức sẽ mở đường cho nhiều nhà máy chế biến nông sản, dược liệu khác phát triển tại Quảng Ngãi: “Chính quyền địa phương và các sở, ngành cần hỗ trợ, đồng hành cùng công ty, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài. Về phía lãnh đạo tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, xác định thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh, trong đó có Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai”.

Ban lãnh đạo Trung Ương và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trồng cây lưu niệm tại nhà máy

Ban lãnh đạo Trung Ương và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trồng cây lưu niệm tại nhà máy

Với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn, Công ty Sao Mai kỳ vọng Nhà máy Chế biến Nông sản và Dược liệu sẽ trở thành trung tâm chế biến hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế.

Đình Vũ