Vừa qua, Báo Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh của người dân về nạn chặt phá, khai thác rừng trái phép ở xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá. Phá rừng mạnh nhất ở các vùng Cà Xớp, Từ Rồng (thuộc thôn Tăng Hoá), vùng Phái Lai giáp Xương Tù và vùng rừng Hung Lăng (thôn Đặng Hoá), xã Hoá Sơn (vùng đệm của khu bảo tồn Phong Nha – Kẻ Bàng.
Để xác minh thông tin, PV đã bí mật thâm nhập các vùng rừng nói trên, chứng kiến hàng loạt cây gỗ các loại như: Táu, Sơng, Cối đỏ, cây Vút… bị đốn hạ la liệt. Rất nhiều cây có đường kính từ 60cm đến trên một mét bị khai thác, dấu cưa còn tươi mới. Dấu tích để lại cho thấy lâm tặc sử dụng cưa xăng để khai thác và chặt phá các cây gỗ lớn.

Gỗ lậu bị khai thác cưa xẻ ngổn ngang chờ vận chuyển ra ngoài.
Không chỉ số khai thác mới, trên đường lần tìm các điểm khai thác gỗ của lâm tặc, chúng tôi còn phát hiện rất nhiều cây gỗ bị khai thác có dấu đã cũ. Nhiều cây bị đốn hạ nhưng chưa cưa xẻ, mà theo người dân, lâm tặc đốn hạ đánh dấu để “giữ” gỗ khi cần sẽ tiếp tục cưa.

Ông Hoàng Thanh Tâm – Trưởng trạm Kiểm lâm Hoá Sơn phủ nhận việc nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ khai thác trái phép.
Nạn khai thác diễn ra như vây nhưng trả lời phóng viên, ông Hoàng Thanh Tâm – Trưởng trạm Kiểm lâm xã Hoá Sơn lại cho rằng số lượng gỗ bị khai thác rất ít.
“Trạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra rừng trong toàn xã. Qua kiểm tra, phát hiện có 10 cây thuộc vùng rừng xã Trung Hoá đã bị khai thác từ lâu. Vùng rừng thuộc xã Hoá Sơn chỉ có 5 cây mới bị khai thác với đường kính 15 – 20 cm”, ông Tâm nói.

Nhiều cây gỗ lớn có bề ngang lên đến gần một mét bị khai thắc dấu vết còn rất mới.
“Những vùng rừng bị khai thác nói trên là rừng sản xuất, đã giao cho các hộ dân quản lý bảo vệ”? - Ông Tâm nói thêm.
Ông Cao Ngọc Điền – Chủ tịch UBND xã Hoá Sơn nói: “Ba vùng rừng nói trên là rừng cộng đồng, thuộc xã quản lý, có tiền bảo vệ. Từ năm 2018 đến nay, xã đã bị cắt chế độ bảo vệ rừng. Thực trạng khai thác trái phép chỉ xảy ra rất ít, chủ yếu là người dân lấy về làm nhà ở, không có chuyện khai thác bừa bãi để bán”.
Qua ghi nhận thực tế, khối lượng gỗ bị khai thác lớn hơn rất nhiều so với báo cáo của Trưởng trạm Kiểm lâm xã Hoá Sơn. Dấu tích cho thấy thực trạng khai thác gỗ trái phép ở đây diễn ra trong thời gian khá dài nhưng không được ngăn chặn kịp thời. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng ở đây không ít.
Tuy nhiên, sau khi PV nêu ra những thông tin đã ghi nhận được, đại diện cơ quan kiểm lâm nói rằng sẽ cử lực lượng vào kiểm tra.
Với trách nhiệm bảo vệ rừng như thế, liệu trong tương lai, những “núi vàng” ở xã Hoá Sơn có còn giữ được?
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...
Mạnh Chi – Đức Thanh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu