Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quán Trữ (Kiến An - Hải Phòng): Chính quyền địa phương vào cuộc xử lý vụ doanh nghiệp xả thải gây ô

Sau khi Báo Sức khỏe Cộng đồng có bài phản ánh: "Quán Trữ (Kiến An - Hải Phòng): Doanh nghiệp xả thải, người dân khốn khổ, chính quyền chậm vào cuộc?", các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

 
Như tin đã đưa, nhiều tháng nay, người dân Tổ dân phố Lê Duẩn 2 (Phường Quán Trữ, Quận Kiến An) và Tổ dân phố số 16 (Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An), luôn sống trong cảnh hoang mang lo sợ bởi ngay cạnh nơi họ sống là cơ sở tái chế nhựa tư nhân hàng ngày vẫn “vô tư” xả khói, nước thải ra môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Cơ sở tái chế nhựa này do bà Đỗ Thị Lệ thuê của Công ty Cổ phần Cầu Đuống (Hiện tại Công ty Cổ phần điện cơ Hải Phòng đang làm thủ tục mua lại) từ năm 2018 với diện tích 500m2 để làm kho phế liệu, thời hạn thuê đến hết tháng 4/2020. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, cơ sở này không những không tuân thủ theo hợp đồng mà tiến hành sơ chế, nấu nhựa để tạo hạt phế liệu làm phát sinh khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân trong khu vực.

Sau nhiều lần kiến nghị lên Tổ dân phố, Phường và Quận thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng Quận Kiến An đã vào cuộc xác minh.
 
 

Trao đổi với phóng viên, Bà Hoàng Thị Quyên - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Kiến An cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Phòng TN&MT đã có công văn 189 gửi UBND phường Quán Trữ yêu cầu báo cáo tình trạng sản xuất tái chế nhựa phát sinh khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân. Phòng đã chủ động gửi giấy mời tới UBND 2 phường Quán Trữ và Bắc Sơn để làm việc cụ thể về vấn đề này.

Ngày 18/11/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Kiến An đã có buổi làm việc với UBND phường Quán Trữ (nơi cơ sở nhựa đang hoạt động), UBND phường Bắc Sơn, đại diện 02 Tổ dân phố Lê Duẩn 2 và Tổ dân phố số 16, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở tái chế nhựa của bà Đỗ Thị Lệ. Tại thời điểm kiểm tra đã ghi nhận: trên phần đất của Công ty cổ phần Cầu Đuống hiện có 01 nhà xưởng với diện tích 500m2 do bà Đỗ Thị Lệ thuê không có công nhân sản xuất, không phát sinh hoạt động sản xuất, đang tập kết phế liệu, có 01 máy tạo hạt.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Đỗ Thị Lệ thực hiện đúng cam kết không hoạt động sản xuất, liên hệ với Điện lực Kiến An cắt điện ba pha khu vực sản xuất (khi thực hiện có sự chứng kiến của chính quyền phường Quán Trữ, phường Bắc Sơn) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

Văn Vũ - Kim Cương