Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quận Lê Chân: Phòng chống dịch Covid-19 gắn liền với đổi mới phương pháp đổi mới dạy học

Ngành giáo dục Quận Lê Chân đã thực hiện nghiêm chỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời, không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Nhờ vậy, môi trường trường học được đảm bảo an toàn, công tác chuyên môn tiếp tục được duy trì, đổi mới theo hướng tích cực, các phụ huynh và học sinh thực sự an tâm và sẵn sàng đưa con, em đi học trở lại.
 
Là một quận nội thành, với số lượng trường, lớp lớn (gần 60 trường THCS, TH, MN, Liên cấp), học sinh đông. Do vậy, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường trên địa bàn một các đồng bộ, hiệu quả là vấn đề lớn với ngành giáo dục Quận Lê Chân. Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục Quận Lê Chân đã thực hiện tốt yêu cầu của cấp trên trong công tác phòng chống dịch bệnh, từng bước đổi mới, ứng dụng CNTT vào dạy học trực tuyến giữa mùa dịch một cách hiệu quả.
 
Trao đổi với phóng viên, Bà Bùi Thị Ngọc Quyên - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân cho biết: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang là vấn đề nóng với sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Phòng giáo dục đã chủ động tham mưu cho UBND Quận ra các văn bản chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc quy định trong phòng, chống dịch bệnh. Qua công tác kiểm tra thường xuyên chúng tôi nhận thấy, các trường thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh, thường xuyên tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trường lớp, khuyến cáo phụ huynh và học sinh vệ sinh nhà cửa, cá nhân thường xuyên sạch sẽ. Phòng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn phòng chống dịch bệnh, tập huấn chuyên môn, chỉ đạo các trường nghiên cứu, triển khai dạy học trực tuyến ở cả bậc Tiểu học và THCS theo khả năng hiện có.
 
“Cho đến nay, ý thức và hành động về công tác phòng chống dịch bệnh đã trở thành thói quen tốt, thường ngày của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn. Tất cả các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn Quận đã triển khai phần mềm dạy học trực tuyến, bước đầu đã có những kết quả tích cực, tiêu biểu như Trường THCS Ngô Quyền, THCS Hoàng Diệu. Đối với bậc tiểu học, Phòng đã triển khai dạy học trên mạng các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Qua đó, hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và nghiên cứu bài học mới, cung cấp và nâng cao kiến thức trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và học sinh...”, Bà Quyên nói.
 
Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất: không gian hẹp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, Trường THCS Hoàng Diệu là một trong những trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong thời gian học sinh chưa trở lại trường.
Chia sẻ với phóng viên, Cô giáo Trần Thị Kim Xuyến - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, cho biết: Ngay sau khi nhận được các thông báo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh, Nhà trường đã liên hệ ngay với Sở y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong và ngoài trường. Công việc này được tiến hành thường xuyên mỗi tuần một lần. Cùng với đó, hàng ngày giáo viên buổi sáng dọn vệ sinh, tập huấn phòng chống dịch bệnh, buổi chiều nghiên cứu chuyên môn tìm giải pháp ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến.
 
Trường THCS Hoàng Diệu tập huấn dạy học trực tuyến
 
Nhà trường đã mời các chuyên gia công nghệ thông tin của Sở về tập huấn cho giáo viên cách soạn, giảng bài trên mạng, dạy học trực tuyến. 100% giáo viên nhà trường tham gia đầy đủ các buổi tập huấn. Đến nay, hầu hết các bộ môn đã được các giáo viên soạn và giảng dạy trên mạng. Nhà trường thông tin trước thời khóa biểu cho phụ huynh học sinh, trước khi lên lớp, giáo viên điểm danh học sinh... Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên bám sát, cập nhật các thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, đề nghị các phụ huynh khai báo y tế theo quy định, khuyến cáo phụ huynh quản lý con trong thời gian nghỉ phòng dịch, hạn chế hoặc không nên đi du lịch trong thời gian này...
 
Theo cô Trần Thị Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám: Do nhận thức còn hạn chế, cho nên ý thức việc phòng chống dịch bệnh đối với học sinh Tiểu học cần sự quan tâm sát sao của các bậc phụ huynh. Nhà trường luôn kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, nhắc con em khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, uống nước ấm, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, cá nhân sạch sẽ. Nhà trường đã chuẩn bị hàng nghìn khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, thường xuyên tổng dọn vệ sinh trường lớp sẵn sàng đón các con trở lại trường.
 
Trong công tác đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT vào dạy học, Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã từng bước thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên. Các giáo viên đã được tập huấn cách soạn, giảng bài trên mạng, bước đầu làm quen với phương pháp dạy học thời đại 4.0, dạy học không có học trò - dạy học trực tuyến. Nhiều môn học được áp dụng theo hình thức này như: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Lịch sử... được phụ huynh và học sinh đánh giá cao.
 
“Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào dạy học trực tuyến giữa mùa dịch là cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc, đó là sự thiếu thốn cơ sở vật chất (hệ thống máy móc, đường truyền) ở các trường, tại các gia đình, đội ngũ giáo viên bước đầu làm quen với phương pháp mới, sự tương tác giữa thầy và trò... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích các trường triển khai thực hiện trong điều kiện có thể và không yêu cầu bắt buộc.” - Bà Bùi Thị Ngọc Quyên - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân nói.
 
Tiến Nam - Văn Vũ