Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quà tặng 20/11 xưa và nay - Những khác biệt thú vị

Thời gian thay đổi kéo theo sự thay đổi thú vị của quà tặng 20/11 xưa và nay. Những món quà thời nay trở nên giá trị hơn, thiết thực và hữu dụng hơn.

Những món quà giản dị ngày xưa…
 
Đối với thế hệ 7x-8x ngày xưa, cái Tết thầy chỉ giản dị với những cuốn sổ tay, giáo án hay chiếc bút máy… Ngày đó, quà tặng thầy cô đôi khi còn là con gà con vịt, bày tỏ lòng thành đơn sơ mà ý nghĩa.
 
Chị Loan (44 tuổi) kể lại những kỉ niệm thời học trò: “Ngày 20/11 là ngày tri ân thầy cô nhưng thực tế là cả lũ học sinh trong lớp kéo nhau nhốn nháo đến nhà cô chủ nhiệm, rồi quà tặng thì chẳng có gì mà phá phách là chính, ăn đồ của nhà thầy cô thì nhiều”. “Hồi đó nghèo, cả lớp muốn chụp bức ảnh với cô mà thuê chụp ảnh đắt tiền quá, nên họp lại chung nhau góp mỗi đứa 5 nghìn. Nhà mình nghèo nên bố mẹ không có tiền cho, phải đi mót than, lượm củi thông trên núi để bán lấy công, dành dụm tiền để có thể chụp với cả lớp và cô giáo một tấm ảnh. Giờ nghĩ lại, khổ thật đấy nhưng mà vui quá”.
 

20/11 món quà tặng cho thầy cô cũng chỉ là tấm ảnh cô trò chụp chung như thế này mà thôi
 
Ngày đó, muốn tặng thầy tấm thiệp hay thư tay phải vẽ vời trên tấm bìa cứng mất cả đêm, lại còn phải vắt óc suy nghĩ để có câu chúc thiệt đặc biệt gửi thầy. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tất cả tấm lòng thành của lớp học trò nghèo. “Mình đã từng thấy cô chủ nhiệm khóc khi lớp đến thăm lúc cô ốm nặng, quà toàn là thiệp chúc, có ít bánh kẹo đường sữa thì cô không nhận, cả lũ học trò lại ríu rít chia quà bánh ăn cùng cô, vui lắm.” - Chị Nguyệt chia sẻ.
 
Những món quà giá trị thiết thực ngày nay
 
Ngày nay, khi xã hội hiện đại và phát triển hơn, những món quà giản dị dần thay thế bởi quà tặng thiết thực và có giá trị hơn. Không còn thư tay, tấm thiệp nhỏ tự làm hay chiếc nón lá, cuốn sổ giáo án, quà tặng 20/11 đang được ưa chuộng là những nhụy hoa nghệ tây (Saffron), yến sào, nhân sâm… Vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa chăm sóc sức khỏe thầy cô giáo.
 
Trong đó nổi bật và được ưa chuộng làm quà tặng trong các dịp lễ gần đây không thể không kể đến Saffron, đây là loại thảo dược thiên nhiên có nhiều công dụng hữu ích phù hợp để làm quà tặng thầy cô giáo nên rất được các phụ huynh và học sinh ưu tiên lựa chọn.
 

Saffron là quà tặng 20/11 được ưa chuộng trong năm nay bởi những công dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện

Saffron có chứa crocin, safranal, các chất chống oxy hóa, vitamin, acid amin… nhờ vậy đem lại nhiều công dụng cực kỳ hữu ích trong chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt crocin trong nhụy hoa nghệ tây là hoạt chất giúp ngăn ngừa lão hóa, chống trầm cảm, hỗ trợ điều trị ung thư, và tăng cường trí nhớ cực kỳ hiếm gặp ở các thảo dược thông thường khác.
 
Saffron có công dụng kháng viêm, giảm đau nhức xương khớp, giúp thầy cô giảm đau mỏi sau nhiều giờ đứng lớp. Nhụy hoa nghệ tây cũng tăng cường hệ hô hấp, điều trị ho, giảm đau họng khi thầy cô phải liên tục giảng bài, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp do tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với bụi phấn. Ngoài ra còn giúp làm giảm áp lực, mệt mỏi hay hỗ trợ điều trị mất ngủ, cải thiện thị lực khi thầy cô phải thường xuyên soạn bài, chấm bài, viết bảng nhiều giờ liền…
 

Trà nhụy hoa nghệ tây tăng cường đề kháng, bảo vệ sức khỏe đồng thời hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, mất ngủ, điều trị ho, đau họng... hiệu quả
 
Được biết, hiện nay chỉ có duy nhất chứng chỉ ISO 3632 là tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nhụy hoa nghệ tây tinh khiết và an toàn. Tại thị trường Việt Nam, Saffron SALAM là thương hiệu hiếm hoi đạt được chứng chỉ này.
 
Bên cạnh Saffron, những món quà như yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo cũng là những lựa chọn quà tặng sức khỏe được nhiều phụ huynh học sinh tìm kiếm.
 
Cho dù khác biệt về giá trị, ý nghĩa quà tặng 20/11 chưa bao giờ thay đổi
 
Mặc dù giá trị quà tặng khác nhau, nhưng suy cho cùng, tất cả đều gửi gắm mong muốn được bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành và sâu sắc tới thầy cô giáo.
 
Nhiều giáo viên chia sẻ rằng, tặng quà gì không quan trọng, quan trọng là trong đó gói ghém một tấm lòng. Chỉ cần người tặng đem sự tri ân chân thành mà bày đỏ, thầy cô đã rất xúc động và cảm được chân tâm rồi.
 
Khi cuộc sống còn nghèo khó, những món quà chỉ mong có thể mang lại ý nghĩa tinh thần lớn lao. Nhưng khi cuộc sống đã hiện đại và đầy đủ hơn, người ta hy vọng nó không chỉ là món quà tinh thần mà còn phải thực sự hữu ích và thiết thực, đem lại những giá trị nhất định cho người nhận.
 
Tuy nhiên, đừng biến quà tặng 20/11 trở thành sự hình thức, tượng trưng khiến những người thầy, người cô mất đi cái cảm giác xao xuyến, bâng khuâng hạnh phúc vào dịp lễ này.
 
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta gọi là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại cho đời muôn vạn đóa hoa thơm...
 
Thanh Vân