Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phụ huynh thu giữ tiền lì xì của con có thể bị xử lý hình sự

Tự ý thu giữ tiền lì xì của con, bố mẹ có thể bị xử lý hành chính tới 1 triệu đồng. Thậm chí, phụ huynh có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như: Cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản…

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin về việc phụ huynh thu giữ tiền lì xì của con thì có thể bị phạt. Thông tin này khiến các bậc phụ huynh rất hoang mang vì xưa nay việc cha mẹ giữ tiền lì xì, tiền mừng tuổi của con dường như đã thành điều hiển nhiên. Nếu cứ thu giữ tiền của con là bị xử phạt thì có lẽ không vị phụ huynh nào ở Việt Nam không vi phạm...
 
Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng phụ huynh không cần phải quá lo lắng, quy định này không ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội mà chỉ thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ, của người lớn đối với các con.
 
Phụ huynh thu giữ tiền lì xì của con sẽ bị xử lý hình sự trong trường hợp nào?
Luật sư Đăng Văn Cường cho rằng đây là quy định pháp luật không mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
 
Cụ thể, theo luật sư Cường, lì xì hay còn gọi là tiền mừng tuổi của trẻ em một tài sản hợp pháp do trẻ được thừa hưởng từ những người thân trong gia đình. Việc quản lý tài sản của trẻ sẽ phụ thuộc vào độ tuổi.
 
Cụ thể, theo khoản 2 và 3, Điều 21, Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. 3. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi".
 
Theo khoản 1, Điều 77, Luật Hôn nhân & Gia đình 2014: "Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con. Nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 
Theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Bộ luật Dân sự 2015: "Người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý".
 
Phụ huynh thu giữ tiền lì xì của con sẽ bị xử lý hình sự trong trường hợp nào?
Tiền mừng tuổi của trẻ em ngày nay có thể lên tới hàng chục triệu đồng
 
Như vậy, nếu trẻ dưới 6 tuổi thì toàn bộ tiền lì xì cũng như tài sản của trẻ sẽ do cha mẹ quyết định vì quyền lợi của con. Tài sản của trẻ từ 6 tuổi đến 15 tuổi thì trẻ có thể giữ, việc sử dụng do trẻ quyết định (bố mẹ có quyền giám sát về việc sử dụng tài sản này nhưng quyền quyết định thuộc về con, trừ với bất động sản). Trẻ từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có quyền quyết định đến việc sử dụng tài sản mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ, trừ bất động sản.
 
Bố mẹ hoặc người giám hộ nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định trên thì có thể bị xử phạt từ 500.000-1.000.000 đồng về hành vi "Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình" theo điểm a khoản 2, Điều 56, Nghị định Số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Trong trường hợp chiếm đoạt tiền, tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên của trẻ từ 6 tuổi trở lên thì người chiếm đoạt có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như: Cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản…
 
Xem thêm: Phẫn nộ clip nhóm 5 phụ huynh mắng chửi, vây đánh một nữ sinh
 
Kiều Đỗ (t/h)