Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” bị rút khỏi các rạp Việt Nam vì hình ảnh “đường lưỡi bò\"

CGV đã rút phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” khỏi các rạp chiếu phim vì có hình ảnh “đường lưỡi bò” trong khuôn hình. Mặc dù trước đó phim này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Nội dung phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ là gì?

 
“Everest - Người tuyết bé nhỏ" là bộ phim phiêu lưu hoạt hình năm 2019 được sản xuất bởi  DreamWorks Animation và Pearl Studio. Trước khi ra rạp, bộ phim này được tung hô trên mạng xã hội giống như “một làn gió mới” thổi vào vào bầu không khí ma mị, ám ảnh tại các rạp phim khi bị bao trùm bởi hàng loạt phim kinh dị trong tháng của mùa lễ hội Halloween. Trên một trang Reviw phim nhận định: “Đây không chỉ là một tác phẩm giải trí cho các em nhỏ, mà còn khơi dậy nhiều cảm xúc đối với khán giả trưởng thành”.
 
Nội dung chính của bộ phim là câu chuyện kể về Yi – cô bé tuổi teen đang sống cùng gia đình trong một căn hộ nhỏ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất giỏi giang và độc lập, khi có thời gian rảnh, cô bé thường đi làm thêm kiếm tiền nuôi giấc mơ đi du lịch khắp Trung Quốc.
 
Một lần tình cờ Yi gặp Yeti trên tầng thượng tòa nhà mình đang sống, bỏ qua mọi nỗi sợ hãi khi bị người tuyết hù dọa, Yi nhanh chóng phát hiện ra người tuổi đang bị ăn đuổi và cô bé bất chấp nguy hiểm để cứu người tuyết khỏi sự giam cầm cảu các nhà khoa học. Sau đó, cô bé đã đưa người bạn này về lại quê hương trên đỉnh Everest.
 
Phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” bị rút khỏi các rạp Việt Nam vì “đường lưỡi bò`
Các nhân vật trong phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ"
 
Trước khi ra rạp, bộ phim được đánh giá có nội dung khá đơn giản, các bạn nhỏ có thể dễ dàng cảm thụ. Đặc biệt, trong phim có nhiều yếu tố hài hước giúp tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho các khán giả nhí.
 
Theo phía nhà sản xuất, bộ phim này mang một thông điệp cao cả hơn về môi trường, về các loài động vật đang dần bị xếp vào sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng cao vì hành động săn bắt của con người. Everst được xem là đại diện cho động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Nhân vật phản diện Burnish đại diện cho những người đang muốn săn bắt động vật  quý hiếm vì mục đích trục lợi cá nhân…
 
Chốt lại bài đánh giá sau khi phim được ra rạp 1 ngày, các trang mạng review nhận định: “Everest – Người tuyết bé nhỏ là bộ phim giải trí thú vị và hấp dẫn dành cho khán giả trong tháng 10 này”. Tuy nhiên, mới ra rạp chưa đầy 10 ngày, bộ phim đã bị phát hiện lỗi quá lớn từ phía nhà phát hành đó là để lọt hình ảnh “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.
 

Bị rút khỏi rạp sau gần 10 ngày công chiếu

 
Việt Nam là một trong những quốc gia “nhập” khá nhiều phim điện ảnh Trung Quốc với các nội dung khác nhau từ kiếm hiệp, tâm lý tình cảm cho đến phim hoạt hình. Mỗi lần “nhập” phim đều trải qua khâu kiểm duyệt nghiêm ngặt. Tuy nhiên, lần này CGV đã bỏ lọt hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ”.
 
Cụ thể, chiều 13/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp màn hình cảnh trong phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” (tiếng Anh là ‘Abominable’) có sự xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò.
 
Phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” bị rút khỏi các rạp Việt Nam vì “đường lưỡi bò`
Hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện 4 lần trong phim
 
Đường lưỡi bò (đường chín đoạn, đường chữ U, đường chín khúc) là các tên gọi chỉ đường biên giới hải vực Biển Đông mà Trung Quốc chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền.
 
Vào ngày 12/7/2016, trong vụ kiện chủ quyền của Philippines, Tòa án Trọng tài thường trực theo Phụ lục VII của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (1982) đã bác bỏ lý do “không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn.
 
Song trên thực tế, hình ảnh “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vẫn xuất hiện tràn lan. Trong bộ phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” được chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 4/10 đến ngày 13/10 có xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi  bò” được người xem ghi lại. Trong phim, bản đồ “đường lưỡi bò” xuất hiện khá rõ nét nhiều lần (theo thống kê có đến 4 cảnh xuất hiện “đường lưỡi bò”). Kể cả ngay trong phần trailer với phụ đề Việt do CGV phát hành cũng dễ dàng nhận thấy tấm bản đồ có “đường lưỡi bò” mà nhân vật chính trong phim treo lên tường trong căn phòng nhỏ của cô bé.
 
Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, chiều ngày 13/10, hình ảnh và thông tin về bộ phim đã bị xóa khỏi hệ thống các rạp chiếu lớn tại Việt Nam như CGV, Lotte…
 
Phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” bị rút khỏi các rạp Việt Nam vì “đường lưỡi bò`
CGV đã dừng chiếu phim này trên toàn hệ thống
 
Điều đáng nói, mãi gần 10 ngày sau khi bị khán giả bóc mẽ thì các bên liên quan mới bắt đầu vào cuộc xử lý. Như vậy, từ quá trình kiểm duyệt của Cục Điện ảnh, họp báo, các buổi chiếu sớm… đề không ai phát hiện ra. Cũng giống như trường hợp Điệp vụ Biển Đỏ, CGV lại lặng lẽ rút toàn bộ các xuất chiếu, cũng như tài liệu quảng cáo trên mạng liên quan đến tác phẩm.
 
Liên quan đến lỗi đặc biệt nghiêm trọng này, hôm qua, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc phát hành CGV Việt Nam, đơn vị phát hành phim này tại Việt Nam đã lên tiếng xin lỗi  khán giả vì hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim Everest – Người tuyết bé nhỏ”.
 
Ông Hải nói: “Bộ phim bắt đầu chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/10 tại các cụm rạp chiếu phim CGV. Tuy nhiên, tối 13/10, nhận được thông tin bộ phim có những cảnh bản đồ Trung Quốc liên quan đến “đường lưỡi bò phi pháp, CGV đã lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và dừng chiếu bộ phim. Với tư cách là nhà phát hành, CGV nghiêm túc nhận khuyết điểm do sơ xuất trong quá trình phát hành phim. Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, CGV trân trọng gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam và sẽ tuân thủ ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan nhà nước”.
 
Vào chiều ngày 14/10, bà Nguyễn Thu Hà – Cục trưởng Cục điện ảnh cho biết, Cục sẽ nhận trách nhiệm. Hội đồng xét duyệt đã rất thận trọng, làm việc trách nhiệm và cảnh giác hết sức trong việc duyệt phim, đáng tiếc khó tránh khỏi các sai sót.
 
Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cũng đã lên tiếng. Theo đại diện Bộ cho biết: “Bộ trưởng xác định đây là sự việc nghiêm trọng nên yêu cầu các đơn vị chuyên môn hết sức thận trọng và làm việc có kết quả báo cáo ngay đến Bộ trưởng thông tin rộng rãi cho người dân được thấy sự việc rõ hơn.
 

Phim có “đường lưỡi bò” – không chỉ rút phim là xong

 
Liên quan đến vụ việc “Everest - Người tuyết bé nhỏ” có hình ảnh “đường lưỡi bò” lọt ra rạp chiếu phim Việt Nam do CGV phát hành từ hôm 4/10, tờ Thanh Niên đã có buổi trao đổi với chuyên gia nghiên cứu Hoàng Việt – Ban Nghiên cứu luật Biển và hải đảo của Liên đào Luật sư Việt Nam. Ông Việt nhận định, việc “đường lưỡi bò” trong phim bị lọt ra rạp chiếu Việt Nam không thể chỉ rút phim là xong.
 
Phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” bị rút khỏi các rạp Việt Nam vì “đường lưỡi bò`
Luật gia Hoàng Việt
 
“Sau khi rút phim cần nghiêm túc tổng kết lại. Những người làm văn hóa phải ngồi lại với nhau tổng kết lại xem thời gian qua có bao nhiêu phim như vậy, để có thông báo xuống các cơ quan quản lý văn hóa. Cái này phải đưa xuống toàn bộ hệ thống để đề phòng xảy ra những trường hợp tương tự… Phải cảnh báo rõ ràng mọi người, họ mới biết. Có thể biết hết những gì đã đưa vào, nhưng mình phải tăng cường cảnh giác cho tất cả những người làm văn hóa gác cổng”, ông Việt nói.
 
Cũng theo Luật gia Việt, không thể chỉ rút phim có “đường lưỡi bò” khỏi rạp là xong. Vì nếu để tình trạng rút phim là xong thì chúng ta sẽ gặp lại rất nhiều tình trạng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suốt ngày chạy theo đuôi việc, đuổi theo mãi, trong khi Trung Quốc có rất nhiều chiêu.
 

Trung Quốc tuyên truyền “đường lưỡi bò” ngày càng tinh vi

 
Như đã chia sẻ,  “Everest - Người tuyết bé nhỏ” là một dự án phim hợp tác giữ Mỹ và Trung Quốc, cụ thể do hai hãng phim DreamWorks Animation và Pearl Studio sản xuất.
 
Thời gian gầy đây, Mỹ và Trung Quốc thường xuyên hợp tác sản xuất phim chung. Thị trường phim Trung ngày càng lớn mạnh và đạt doanh thu siêu lớn tại các phòng vé như: Chiến Lang 2, Điệp vụ Biển Đỏ… Và các dự án này, dường như đã trở thành một cơ hội lớn để người Trung Quốc lồng ghép thông điệp chính trị ngầm.
 
Như Zing.vn nhận định, tất cả những điều Trung Quốc làm trên phim ảnh đã cho thấy thứ quyền lực mềm của người Trung Quốc đang nắm giữ. Cụ thể, họ cáo thể ngang nhiên đưa “đường lưỡi bò” vốn bị Việt Nam phản đối bấy lâu vào trong bộ phim hoạt hình. Ngay cả khi xuất hiện nhiều ý kiến về vấn đề này, DreamWorks Animation rất khó đưa ra thay đổi, họ buộc phải chiều lòng thị trường trường điện điện ảnh châu Á quá màu mỡ, dù biết đó là điều hoàn toàn sai trái.
 
Chi tiết về hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim “Everest - Người tuyết bé nhỏ” xuất hiện đến 4 lần – không hề ít. Và nó đủ để khán giả Việt Nam phải giật mình và phẫn nộ. Tấm bản đồ có ghi “chuyến đi dọc Trung Quốc của chúng ta”. Mục đích của nhân vật Yi trong phim muốn đặt chân đến tất cả những nơi mà người cha quá cố đã từng đi qua, trong đó có khu vực “đường lưỡi bò” do Trung Quốc vẽ ra.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/15/phim-everest-nguoi-tuyet-be-nho-bi-rut-khoi-cac-rap-viet-nam-vi-duong-luoi-bo_15102019094148.mp4[/presscloud]
Trailer phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ"
 
Xem thêm: Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam kêu gọi Trung Quốc rút tàu khỏi EEZ của Việt Nam
 
Thu Nga (t/h)