Khi được hỏi về khả năng đương kim Tổng thống Trump không chịu chuyển giao quyền lực khi ông Biden đắc cử, nhóm chiến dịch của ông Biden cho biết đây là kịch bản mà họ đã dự đoán trước.

“Người dân Mỹ quyết định cuộc bầu cử này và chính phủ Mỹ hoàn toàn có khả năng hộ tống kẻ xâm phạm ra khỏi Nhà Trắng”, phát ngôn viên nhóm chiến dịch Andrew Bates nói.
Trước đây từng có chuyện tranh cãi về kết quả trong các cuộc bầu cử nhưng chưa có ai không chịu chuyển giao quyền lực sau khi thất bại. Dù khả năng này không cao nhưng với ông Trump thì cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này.
Theo trang Vox, trong trường hợp ông Biden đã thắng hợp pháp và được công nhận là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ mà ông Trump không chịu rời Nhà Trắng thì lúc đó có thể ra lệnh cho mật vụ trục xuất ông Trump.

Đó là về lý thuyết. Mới đây, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng là Larry Kudlow cho biết sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
“Tôi nghĩ sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Đây là một đất nước vĩ đại, một nền dân chủ vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi tuân thủ pháp quyền và tổng thống cũng vậy”, ông Kudlow nói với đài CNBC.
Tuy nhiên, ông Kudlow cũng nói có một số điều cần “làm sáng tỏ” trong cuộc đua tổng thống, ngay cả khi các quan chức bầu cử ở nhiều bang đã lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng vào tính toàn vẹn của kết quả kiểm phiếu.
Khoảng 21h tối ngày 6-11 (giờ Việt Nam), ông Biden đã vượt lên dẫn trước ông Trump ở 2 bang chiến địa là Georgia và Pennsylvania. Cách biệt hiện tại là không lớn nhưng với tỉ lệ kiểm phiếu trên 98% thì hy vọng “đổi màu” bang của ông Trump rất mong manh.
Điều này kéo theo khả năng giữ ghế tổng thống của ông Trump ở nhiệm kỳ 2 cũng đang mong manh hơn bao giờ hết. Ông Trump chắc chắc sẽ thất cử nếu để mất bang Pennsylvania.
Ở chiều ngược lại, nếu thắng 2 trong số các bang Georgia, Nevada, Arizona hoặc chỉ cần thắng bang Pennsylvania, ông Biden có thể tuyên bố chiến thắng.
Tổng thống Trump nói ông Biden ‘Đừng vội mừng, cuộc chiến pháp lý mới bắt đầu’
Hôm 6/11, trên Twitter, đương kim Tổng thống Donald Trump cho rằng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden không nên tuyên bố chiến thắng cuộc đua tổng thống một cách sai trái. “Tôi cũng có thể tuyên bố chiến thắng như vậy. Các thủ tục pháp lý giờ mới bắt đầu”, ôngTrump viết.
Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ 2020 đang dần khép lại với lợi thế nghiêng về ông Biden. Theo thống kê từ Fox News và AP, ông Biden hiện có 264 phiếu đại cử tri, chỉ cần thêm 6 phiếu để trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Trong khi ông Trump mới có 214 phiếu.

Đương kim Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter.
Ông Trump đang bị đối thủ gia tăng khoảng cách tại các bang chiến địa như Pennsylvania, Nevada và Georgia. Trong động thái mới nhất, hôm 6/11, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý.
“Tôi sẽ theo đuổi quá trình này ở mọi khía cạnh luật pháp để đảm bảo người dân Mỹ có thể tin tưởng vào chính quyền. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho đất nước chúng ta”, ông Trump cho hay.
Nguồn: Tuổi Trẻ, VTC
T.N.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu