Phẫu thuật loại bỏ bướu giáp lớn chèn ép khí quản cho nam bệnh nhân tại Long An
Bệnh nhân là anh T.P.L (49 tuổi, ngụ tại Long An) đến bệnh viện trong tình trạng có khối lớn vùng cổ, cảm giác nuốt vướng, khó thở và thường xuyên mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc bướu giáp đa nhân ở cả hai thùy tuyến giáp và vùng eo, thuộc nhóm Tirads 3 – chủ yếu là lành tính.
Kết quả sinh thiết tế bào tuyến giáp cho thấy anh T. mắc phình giáp lành tính, thuộc nhóm II theo hệ thống Bethesda. Tuy nhiên, do khối bướu phát triển lớn, gây ra triệu chứng nuốt nghẹn, khàn giọng và có nguy cơ chèn ép các cơ quan lân cận nếu không điều trị kịp thời, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp bằng dao siêu âm.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận cả hai thùy tuyến giáp xuất hiện nhiều nhân kích thước từ 1 – 1,5 cm, đặc biệt vùng eo có nhân lớn đến 3x3 cm. Ê-kíp tiến hành cắt trọn hai thùy tuyến giáp và nhân vùng eo, đồng thời bảo tồn thần kinh quặt ngược thanh quản và tuyến cận giáp – hai cấu trúc quan trọng trong vùng cổ.

Ekip phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp bằng dao siêu âm (Ảnh: BVCC)
Theo BS.CKII Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát, đây là ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác và kỹ thuật cao do kích thước bướu lớn và vị trí phức tạp. “Việc sử dụng dao siêu âm giúp giảm thiểu tổn thương mô xung quanh và kiểm soát tốt nguy cơ chảy máu trong mổ”, BS An cho biết.
Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, không ghi nhận biến chứng như khàn tiếng hay tê tay, có thể sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 7 ngày theo dõi.
Tuyến giáp là cơ quan nội tiết quan trọng nằm ở vùng cổ, sản xuất hormone điều hòa chuyển hóa và nhiều chức năng cơ thể. Bướu giáp đa nhân là tình trạng tuyến giáp xuất hiện nhiều nhân, có thể phát triển lớn, gây chèn ép khí quản, thực quản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Căn bệnh này thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt sau tuổi 50, tuy phần lớn là lành tính nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ác tính. Đáng lo ngại, bướu giáp giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Chỉ khi khối bướu phát triển lớn, người bệnh mới cảm nhận được các biểu hiện như nuốt nghẹn, khàn giọng, khó thở, tức ngực hoặc sờ thấy khối u ở cổ.
“Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại vùng cổ – đặc biệt là sự xuất hiện của một khối u – người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp điều trị hiệu quả, tránh biến chứng nguy hiểm”, BS An khuyến cáo.
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm