Từ bỏ đam mê múa vì đôi chân ẩm ướt
Mới đây, các bác sĩ khoa Lồng ngực - Bướu cổ, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM) cho biết đã thực hiện phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm vùng thắt lưng để điều trị tăng tiết mồ hôi chân cho một bệnh nhân.
Đó là chị T.P.H. (26 tuổi) là nữ Việt kiều mắc bệnh ra mồ hôi chân khiến đôi chân chị luôn ẩm ướt, bất tiện trong mọi sinh hoạt, làm việc. Dù rất đam mê múa nhưng đôi chân đổ mồ hôi luôn khiến chị bị trượt ngã không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Đến cả việc chọn giày dép cũng vô cùng khó khăn.

Từ Thụy Điển về Việt Nam và tới Bệnh viện Bình Dân thăm khám. Bác sĩ ghi nhận chị H. gặp tình trạng tăng tiết mồ hôi quá mức ở chân và chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng.
Trong một ca mổ, các bác sĩ tiến hành 2 thì mổ cắt chuỗi hạch giao cảm thắt lưng trái và phải. Bệnh nhân chỉ cần nằm viện là 7 ngày.
Sau phẫu thuật, H. không còn tình trạng đổ mồ hôi chân và đã bay về Thụy Điển trở lại cuộc sống thường nhật.
Tăng tiết mồ hôi là bệnh thường gặp dù không gây nguy hiểm tính mạng nhưng cực kỳ phiền toái trong đời sống hàng ngày. Bệnh có thể gây tiết mồ hôi nhiều ở tay, chân khiến các vùng này luôn ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi sinh sôi.
Bệnh gây cản trở cho những người làm công việc phải cầm nắm dụng cụ, leo trèo cao, thực hiện các thao tác trong lĩnh vực điện – điện tử. Ngay cả khi bắt tay những người này cũng mất tự tin, còn đi giày thì dễ bị hôi chân.
Tại sao phải cắt hạch giao cảm thắt lưng
Theo các bác sĩ, trước đây phương pháp điều trị ra mồ hôi tay chân chỉ dừng ở việc cắt thần kinh giao cảm ngực bằng phương pháp nội soi. Nhưng phương pháp này chỉ có hiệu quả với người bị ra mồ hôi tay.
Còn muốn chưa ra mồ hôi chân cần hẫu thuật nội soi cắt thần kinh giao cảm ở vùng thắt lưng. Chuỗi hạch giao cảm thắt lưng nằm sâu sát cột sống nên khó tiếp cận qua mổ mở truyền thống.
Ngày nay nhờ kỹ thuật nội soi tiến bộ nên việc cắt hạch giao cảm thắt lưng để điều trị bệnh tăng tiết mồ hôi chân quá mức được thuận tiện, an toàn và triệt để, giúp người bệnh lấy lại tự tin trong cuộc sống.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu