Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phát hiện phân tử tự nhiên trong hệ thống miễn dịch có thể tiêu diệt tế bào ung thư

Nghiên cứu mới đã phát hiện ra một phân tử được tìm thấy tự nhiên trong hệ thống miễn dịch có thể tiêu diệt các tế bào ung thư.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu ung thư Anh, một trong 2 người sinh sau năm 1960 sẽ phát triển ung thư tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Các phương pháp điều trị trong những thập kỷ quá đã có nhiều tiến triển nhưng vẫn chưa thể "đánh bại" được căn bệnh đáng sợ này.
 
Trong đó, hóa trị là một liệu pháp điều trị ung thư có tác dụng tiêu diệt các tế bào ác tính bằng cách ngăn chặn chúng sinh sản. Điều này ngăn ngừa các khối u phát triển và lan rộng khắp cơ thể. Tuy nhiên, hóa trị có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu như nôn mửa, mệt mỏi và rụng tóc và cũng không hẳn có hiệu quả cho tất cả bệnh nhân.
 
Mới đây, các nhà khoa học của Đại học King London đã tiếp xúc với các khối u đại trực tràng với protein liên kết-galactoside (βGBP) trong phòng thí nghiệm. Họ đã tìm thấy loại protein có 'đặc tính ức chế khối u', kích hoạt 'tự sát' của các tế bào ác tính.
 
Phát hiện phân tử tự nhiên trong hệ thống miễn dịch có thể kích hoạt các khối u ung thư `tự sát`
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loại protein có 'đặc tính ức chế khối u', kích hoạt 'tự sát' của các tế bào ác tính.
 
Theo đó, βGBP cũng được cho là làm khối u "rõ nét" hơn với hệ thống miễn dịch, sau đó đưa ra phản ứng chống ung thư để ngăn chặn nó quay trở lại. Các nhà khoa học cũng tin rằng, nghiên cứu này có thể mở ra một cơ hội trị liệu mới và là một bước tiến đáng kể trong việc kiểm soát ung thư.
 
Giáo sư Livio Mallucci - tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết: "Khác hẳn với hóa trị, đặc tính chống khối u của βGBP là chọn lọc và không gây hại cho các tế bào bình. βGBP có hiệu quả chống lại các tế bào ung thư đại trực tràng tích cực nhất và một loạt các tế bào ung thư khác không đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện tại”.
 
Viện Nghiên cứu ung thư cũng đưa ra bằng chứng thực nghiệm cho chiến lược, trong đó việc nhắm mục tiêu các tế bào ung thư và kích thích miễn dịch kết hợp để thúc đẩy các phản ứng tức thời và lâu dài chống lại ung thư xâm lấn.
 
“Áp dụng βGBP cho phòng khám có thể mở ra một cơ hội trị liệu mới kết hợp một cách an toàn việc tiêu diệt trực tiếp các tế bào ung thư và kích thích hệ thống miễn dịch chống lại sự tái phát. Đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc quản lý bệnh ung thư”.
 
Phát hiện phân tử tự nhiên trong hệ thống miễn dịch có thể kích hoạt các khối u ung thư `tự sát`
βGBP là một hình thức trị liệu miễn dịch, hoạt động với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân giúp họ chống lại bệnh.
 
βGBP là một hình thức trị liệu miễn dịch, hoạt động với hệ thống miễn dịch của bệnh nhân giúp họ chống lại bệnh. Các nhà khoa học đã phơi bày các tế bào ung thư đại trực tràng với “liều βGBP có hiệu quả điều trị thấp nhất gây ra apoptosis”, hay “tự tử tế bào”.
 
Những tế bào này trước đây đã không đáp ứng với các phương pháp tấn công trị liệu hiện có. Tuy nhiên, trong vòng 48 giờ sau khi điều trị βGBP, 'căng thẳng tế bào' và 'bằng chứng' về sự hủy diệt đã 'biểu hiện đầy đủ'. Kết quả tương tự xảy ra khi các nhà khoa học thử nghiệm βGBP ở chuột mắc bệnh. Việc điều trị cũng không có báo động về an toàn.
 
“Là một thành phần tự nhiên của mạng lưới miễn dịch chống ung thư, không giống như các chất gây cảm ứng dược lý mang độc tính và sự không chắc chắn liên quan, beta-GBP không có đặc tính gây hại”, giáo sư Mallucci chia sẻ trên MailOnline.
 
Cùng với việc giúp tiêu diệt ung thư, phương pháp này cũng có thể mang lại sự bảo vệ lâu dài cho bệnh nhân bằng cách kích thích sự giám sát miễn dịch của bệnh ung thư. Các nhà khoa học cũng hy vọng βGBP sẽ được nghiên cứu trong các thử nghiệm trong tương lai gần.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/30/Molecule in the immune system triggers 'cancer suicide' in the lab - Daily Mail_30092019150847.mp4[/presscloud]
Video: Dailymail. 
 
Xem thêm: Nghiên cứu mới: Phát hiện hoạt chất trong hành tây và tỏi có thể chống ung thư vú
 
Thùy Nguyễn (theo Dailymail)