Các bác sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lần đầu tiên chứng minh được rằng chủng mới virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tấn công, làm tổn thương hệ thần kinh trung ương của bệnh nhân.

Ảnh chụp não bộ bị SARS-CoV-2 tấn công của bệnh nhân tại Bệnh viện Ditan Bắc Kinh. Ảnh: Ecns
Cụ thể, theo Tân Hoa xã, ngày 5/3, các bác sĩ của Bệnh viện Ditan (Bắc Kinh) tuyên bố phát hiện thấy virus SARS-CoV-2 trong dịch não tủy của một nam bệnh nhân.
Được biết, trường hợp này là một bệnh nhân 56 tuổi, nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 24/1. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp. Trong quá trình điều trị tại khoa Chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Ditan, bệnh nhân đã có thêm những triệu chứng liên quan tới tình trạng suy giảm nhận thức, các rối loạn thần kinh, co giật. Tuy nhiên, các hình ảnh chụp CT phần đầu của bệnh nhân không cho thấy có dấu hiệu bất thường.
Bệnh nhân mắc COVID-19 này rơi vào trường hợp nặng và các pháp đồ điều trị thông thường tỏ ra không hiệu quả. Sau khi giải trình tự gen trên các mẫu dịch não tủy của bệnh nhân, đội ngũ y tế phát hiện chủng mới virus corona đang xâm chiếm hệ thống thần kinh của bệnh nhân. Do đó, các bác sĩ đã quyết định áp dụng phác đồ điều trị viêm não do virus đối với trường hợp này.
Rất may sau đó các triệu chứng thần kinh của nam bệnh nhân đã thuyên giảm đáng kể. Bệnh nhân được chuyển từ khoa Chăm sóc đặc biệt sang khoa Truyền nhiễm vào ngày 18/2. Tới ngày 25/2, bệnh nhân chính thức khỏi bệnh, "sạch" virus và được cho phép xuất viện.
Được biết, những nghiên cứu trước đây mới chỉ ghi nhận SARS-CoV-2 có thể tấn công các nội tạng như gan, thận và tim. Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng từng phát hiện 2 virus cùng chủng với SARS-CoV-2 là virus SARS gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng và virus MERS gây Hội chứng hô hấp Trung Đông có thể xâm nhập vào hệ thống thần kinh của người bệnh.

Phụ nữ có thời gian ủ bệnh lâu hơn, triệu chứng cũng nhẹ hơn. Ảnh: UPI
Hiện các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực nhiên cứu để làm giàu hơn những hiểu biết về virus corona mới. Vừa qua nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán cũng đã công bố một luận văn nghiên cứu về tác động của bệnh COVID-19 đối với phụ nữ và đưa ra nhiều kết luận quan trọng.
Đáng chú ý là nhận định rằng, khi mắc COVID-19, nữ giới thường có triệu chứng nhẹ hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn nam giới.
Các nhà khoa học lý giải điều này có thể là do khả năng miễn dịch kháng virus của phụ nữ thiên bẩm tốt hơn nam giới, sự tác động qua lại giữa hoóc-môn giới tính và hệ miễn dịch làm cho đàn ông dễ bị mầm bệnh xâm nhập hơn.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phụ nữ có thể "chủ quan" hơn nam giới.
"Khi khả năng miễn dịch của bạn có thể kháng cự lại với virus thời gian dài hơn, nhưng lại không thể hoàn toàn giết chết nó, bạn sẽ có thời gian ủ bệnh dài hơn", nhóm tác giả nghiên cứ nhấn mạnh.
Việc phát bệnh không triệu chứng và thời gian ủ bệnh dài ở nữ sẽ tạo ra những ảnh hưởng quan trọng tới sự lây lan của virus. Do vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng, trong quá trình sàng lọc, dù bệnh nhân nữ có triệu chứng hay không cũng nên tiến hành xét nghiệm và thời gian theo dõi y tế của các ca bệnh nữ cũng nên kéo dài hơn 14 ngày.
Úc dùng luật sinh học để chặn dịch bênh COVID-19
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu