Phát hiện dị vật phế quản sau hơn một năm ho và đau ngực kéo dài

Sau hơn một năm ho dai dẳng, đau ngực không rõ nguyên nhân, một phụ nữ 57 tuổi ở Long An đã được bác sĩ nội soi gắp ra dị vật hình đa giác nằm sâu trong phế quản.
8:22 | 30/05/2025

Ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ Khoa Nội soi của bệnh viện vừa nội soi thành công, lấy ra dị vật trong đường thở cho bệnh nhân V.T.K. (57 tuổi, ngụ tỉnh Long An), chấm dứt tình trạng ho và đau ngực kéo dài suốt hơn một năm qua.

Theo thông tin từ bệnh viện, bà K. xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, khó thở trong nhiều tháng và đã từng thăm khám tại một cơ sở y tế ở TP.HCM. Dù được kê đơn điều trị bằng thuốc trong thời gian dài, tình trạng bệnh không cải thiện. Đặc biệt, trong khoảng hai tháng gần đây, cơn đau ngực tăng nặng, kèm theo khó thở, nôn ói khi ăn và ho dai dẳng khiến bệnh nhân mệt mỏi, mất ngủ kéo dài.

Nội soi phát hiện dị vật phế quản ở phân thùy S3 (Ảnh BVCC)

Nội soi phát hiện dị vật phế quản ở phân thùy S3 (Ảnh BVCC)

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh nhân trong tình trạng suy kiệt, đau ngực dữ dội, khó thở, sốt và nôn ói. Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị viêm phổi, đồng thời phát hiện tổn thương đông đặc tại phân thùy S3 của phổi phải. Các bác sĩ nghi ngờ có dị vật đường thở nên tiến hành nội soi phế quản để xác định nguyên nhân.

BS.CKII Trương Ngọc Nhã – Trưởng Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – cho biết, trong quá trình nội soi, ekip phát hiện một dị vật hình đa giác, đường kính khoảng 5mm nằm tại phế quản phân thùy S3, xung quanh có nhiều mô hạt viêm phản ứng. Dị vật đã được lấy ra an toàn bằng dụng cụ chuyên dụng.

“Dị vật này chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị viêm phổi tái đi tái lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp trong hơn một năm qua”, bác sĩ Nhã nhận định.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Sau khi gắp dị vật thành công, tình trạng đau ngực và khó thở của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã ăn uống trở lại bình thường và đang tiếp tục được điều trị viêm phổi bằng kháng sinh theo chỉ định.

Cũng theo bác sĩ Nhã, dị vật đường thở nếu có kích thước lớn có thể gây tắc nghẽn cấp tính, dẫn đến tím tái, ngưng thở, thậm chí ngừng tim. Trong khi đó, dị vật nhỏ, không được phát hiện kịp thời sẽ gây viêm phổi kéo dài, áp xe phổi, hoặc xẹp phổi, làm suy giảm nghiêm trọng chức năng hô hấp.

“Khi có các triệu chứng như ho kéo dài, đau tức ngực không rõ nguyên nhân, người dân không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán sớm, tránh biến chứng nặng nề có thể xảy ra”, bác sĩ Nhã khuyến cáo.

Cao Ánh

comment Bình luận