Cho Doo Soon hiện 68 tuổi, ra tù vào ngày 12/12/2020. Trước đó, vào cuối năm 2008, người đàn ông này từng gây ra vụ án rúng động cả thế giới khi bắt cóc, đánh đập và hãm hiếp một bé gái 8 tuổi. Thậm chí, vụ việc còn được chuyển thể thành bộ phim mang tên “Hope” đầy cảm động và bức xúc.

Sau khi ra tù, nhiều thông tin cho biết kẻ thù ác này chỉ sống cách nhà nạn nhân khoảng vài chục mét, điều này khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Chưa dừng lại ở đó, 5 ngày khi được tự do, vợ chồng Cho Doo Soon đã ngay lập tức nộp đơn xin được chính phủ trợ cấp phí sinh hoạt, đồng thời mong muốn được nhận lương cơ bản cho người già trên 65 tuổi.

Theo luật pháp Hàn Quốc, Cho Doo Soon đã đủ tiêu chuẩn để nhận lương hưu dành cho người cao tuổi và ông ta cũng được coi là không có khả năng lao động. Điều đáng nói, vợ của Cho dù chưa tròn 65 tuổi nhưng vẫn khai báo với cơ quan chức năng rằng bà không thể làm việc do tình trạng sức khỏe không tốt và ở thời điểm hiện tại bà không thể làm bất cứ công việc nào khác.
Những công dân Hàn Quốc có thu nhập dưới 30% thu nhập trung bình tiêu chuẩn sẽ đủ điều kiện để nhận các quyền lợi của Chương trình An sinh Sinh kế Cơ bản. Các chính sách này bao gồm chi phí sinh hoạt, trợ cấp nhà ở và chăm sóc y tế. Theo đó, trong trường hợp hộ gia đình có hai người, những người có thu nhập kiếm được ít hơn 900.000 won một tháng sẽ được nhận trợ cấp.

Khi biết được thông tin này, không ít người đã kiến nghị lên chính phủ, đề nghị không áp dụng chính sách này đối với riêng vợ chồng Cho. Bởi tội ác mà ông Cho Doo Soon gây ra là quá tàn ác, không xứng đáng được khoan hồng. Theo một số nguồn tin, từ cuối tháng trước, cặp vợ chồng này đã nhận được khoảng 1,2 triệu won (xấp xỉ 25 triệu đồng), trong đó tiền lương cơ bản 300.000 won (6 triệu), trợ cấp sinh hoạt 620.000 won (13 triệu) và 260.000 won (5 triệu) tiền trợ nhà ở.

Sau thông tin Cho Doo Soon nộp đơn xin trợ cấp, một bài viết có tiêu đề: “Đừng cho Cho Doo Soon nhận trợ cấp sinh hoạt” đã được đăng tải. Trong bài viết, tác giả đã thể hiện quan điểm phản đối việc cặp vợ chồng tên hiếp dâm có khả năng sẽ nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ.
“Tôi cảm thấy tiếc khi phải nộp thuế lên đến 1,2 triệu won để chính phủ trợ cấp cho một kẻ vô liêm sỉ và quái vật đến mức khiến ai cũng phải trong đất nước này cũng phải ghê sợ và xấu hổ”.
“Tại sao chúng tôi phải chăm sóc cho một quái vật đã ra tù mà không đóng một xu thuế nào trong suốt 12 năm. Vậy mà hắn có quyền được sử dụng những đồng tiền này cho đến khi chết? Làm ơn, hãy hành động đúng đắn hơn đi!”, người viết bày tỏ quan điểm.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những gì mà Cho Doo Soon từng làm vẫn khiến dư luận vô cùng bức xúc.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu