Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh mặc đồng phục thể dục đang vây đánh một nữ sinh khác khiến người xem vô cùng sửng sốt. Nguyên nhân của vụ bạo hành học đường được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về chiếc giày thể dục.
Liên quan đến sự việc này, tối ngày 21/10, Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xác nhận nhóm học sinh trong clip đánh hội đồng là học sinh nhà trường. Sự việc xảy ra vào trưa 19/10, tại Trung tâm hội nghị thị xã Bến Cát. Được biết, sau tiết học thể dục, một nữ sinh lớp 9 chê màu sắc đôi giày của nữ sinh lớp 8 đang mang. Tức giận, nữ sinh lớp 8 rủ 2 bạn học vây đánh hội đồng nữ sinh lớp 9 để "dằn mặt". 3 nữ sinh lớp 8 thay nhau tấn công, túm tóc, đấm đá vào mặt "đàn chị" trước sự chứng kiến của 12 học sinh thuộc các khối 8 và khối 9 của nhà trường. Tuy nhiên không em nào lên tiếng can ngăn mà chỉ đứng xem và cổ vũ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/22/- Nữ sinh lớp 7 ở Bình Dương bất lực chịu trận khi bị đánh hội đồng_22102019134536.mp4[/presscloud]
Clip nhóm nữ sinh tấn công bạn học dã man
Lãnh đạo trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã mời các em học sinh đánh nhau và phụ huynh của các em lên trường để làm việc. Nhà trường cũng yêu cầu các em học sinh viết bản tường trình, bản kiểm điểm cam kết không tái phạm và có xác nhận của phụ huynh.
Theo báo Giáo dục và Thời đại, nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự trẻ con, bồng bột của các em học sinh tuy nhiên Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát chỉ đạo Ban Giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn phải xử lý nghiêm sự việc này sao cho đảm bảo tính giáo dục và đủ sức răn đe, để những vụ việc tương tự không thể tái diễn.

Ảnh cắt từ clip
Liên quan đến sự việc, nhiều người cho rằng những em học sinh chứng kiến cảnh bạn bè bị đánh đập nhưng không can ngăn mà còn quay clip tung lên mạng cũng rất đáng bị xử lý.
Dưới góc nhìn của pháp luật, Luật sư Hoàng Huy Được (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định với ANTĐ, việc một số cá nhân không những không can ngăn mà còn cổ vũ, kích động, quay clip tung lên mạng trong những vụ đánh nhau thể hiện sự vô cảm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người khác, thậm chí có thể coi đây là hành vi kích động bạo lực. Những người phát tán video như vậy có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Đặc biệt, nếu việc quay clip rồi đưa lên mạng có mục đích là dằn mặt, bêu riếu, lăng mạ nạn nhân trong vụ đánh nhau thì người đăng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu