Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sự thật ít người biết: Phân là một trong những `vũ khí hóa học` sơ khai của con người

Có thể bạn không tin nhưng phân chính là một trong những loại "vũ khí hóa học" đầu tiên mà con người tạo ra. Nó được dùng trong những cuộc đánh nhau giữa các nhóm người, bộ tộc...

Theo lịch sử vũ khí, ví dụ sớm nhất về việc dùng phân để giết người đến từ tộc người du mục Á - Âu Scythia (thế kỷ IX trước Công nguyên - thế kỷ IV sau Công nguyên). Tộc người này nổi tiếng về việc sử dụng mũi tên có tẩm độc.
 
Theo một cuốn sách viết về lịch sử các loại vũ khí của loài người thì có một nội dung cho rằng, người Scythia dùng hỗn hợp nọc rắn, xác rắn Viper, máu và phân người để tẩm lên mũi tên.
 
Phân là loại vũ khí hóa học sơ khai của con người
 
Không ai dám khinh thường những mũi tên độc này bởi nó có thể gây ra tình trạng hoại tử, uốn ván và rất nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Chưa hết, đưa mũi tên tẩm độc này lên mũi ngửi cũng có thể khiến nạn nhân ngất xỉu, sốc.
 
Đến thời trung cổ, phân tiếp tục được sử dụng làm vũ khí. Phân của những người mắc dịch hạch được cho vào các máy bắn đá để bắn vào trong thành của kẻ địch. Từ đó, dịch bệnh bị lan rộng cho binh lính, người dân trong thành. Và đưa nhiên, việc chiếm thành trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
 
Tiếp đó đến thế kỷ XII ở Trung Quốc, phân được sử dụng một cách "cao cấp hơn". Nhà sử học Stephen Turnbull viết trong cuốn Vũ khí công thành của vùng Viễn Đông (Siege Weapons of the Far East) như sau: Thuốc súng, phân người và chất độc được cho đầy vào trong một chiếc thùng có dây dẫn cháy chậm. Sau khi châm lửa, chúng được ném về phía kẻ thù. Loại vũ khí này được gọi là bom phân. Nó có sức công phá rất kinh khủng.
 
Phân là loại vũ khí hóa học sơ khai của con người
Xe tăng nhả bom phân
 
Gần đây nhát, trong bài viết Khoa học bốc mùi (Science that Stinks) được đăng tải trên tờ American Scientist vào năm 2017 có nhắc đến một loại vũ khí là "Who Me". Nó là vũ khí được Văn phòng Dịch vụ Chiến lược (một cơ quan tình báo của Mỹ hiện không còn tồn tại) chế ra ở thế chiến thứ 2.
 
Thứ vũ khí này được lấy cảm hứng từ phân và có mùi như phân thật. Chúng được quân Kháng chiến Pháp xịt thẳng vào mặt các sĩ quan Đức Quốc Xã để hạ nhục và gây tê liệt.

Có thể bạn không tin nhưng Aleksandr Georgievich Semenov - nhà phát minh người Nga với khoảng 200 bằng sáng chế đã tạo ra Phương pháp loại bỏ chất thải sinh học từ khoang biệt lập (buồng lái xe tăng). Hiểu một cách đơn giản, đây là phát minh về xe tăng có thể bắn ra ra phân người.
 
Ý tưởng này xuất phát từ việc khi sĩ quan lái xe tăng đi đạo tiện có thể giải quyết ngay vào vỏ đạn đặc biệt được chứa sẵn thuốc nổ. Viên đạn này khi được bắn đi không gây thiệt hại cháy nổ nhưng nó khiến kẻ địch nhiễm trùng vì dính phân.
 
Phân là loại vũ khí hóa học sơ khai của con người
Hầm chông của Việt Nam
 
Không chỉ ở nước ngoài, tại Việt Nam cũng ứng dụng phân trong việc làm hầm chông chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
 
Hầm chông của Việt Nam chủ yếu là tre nứa vót nhọn, sau đó tẩm phân hoặc chất độc chết người rồi ngụy trang cực khéo để che mắt quân thù. Kẻ địch nào rơi xuống hầm chông sẽ hoảng hoạn và cuối cùng mất mạng do bị nhiễm trùng.
 
Bộ tộc duy nhất ở Việt Nam ở trần
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ