VKSND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1954, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo thông tin ban đầu, qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hòa Bình quen một người phụ nữ tên Minh (quên ở Hà Tĩnh). Bình nổ với bà Minh rằng, bản thân quan biết nhiều cán bộ quân đội cấp cao nên có khả năng lo việc cho những ai có nhu cầu vào các vị trí tốt trong quân đội, công an.
Đúng thời điểm này, con trai bà Minh có nhu cầu đi làm, mong muốn được vào trong ngành Công an để làm việc. Chính vì vậy, bà Minh đã nói chuyện với Bình để “nhờ giúp đỡ”. Bình nói với bà Minh là ra Hà Nội để bàn bạc công việc.
Khi ra Hà Nội gặp Bình, bà Minh có cầm theo tiền để đặt cọc. Bà Minh và Bình gặp nhau tại nhà một người họ hàng của bà Minh ở ngoài Hà Nội.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra
Tuy nhiên, sau cuộc giao dịch đó, con trai bà Minh đợi suốt 1 năm chưa có giấy gọi tiếp nhận công việc. Sốt ruột, bà Minh nhiều lần gọi điện thúc giúc nhưng chỉ nhận lại được những lời động viên bâng quơ của Bình. Bình nói rằng, mọi việc đang được tiến hành, nếu không lo được thì sẽ hoàn tiền lại cho bà Minh đúng như cam kết trước đó.
Do đợi quá lâu và nghi bị lừa nên vào ngày 8/11/2013, bà Minh trình báo sự việc lên cơ quan Công an xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trong quá trình điều tra, Công an xã Sơn Trường cho biết, Bình đã trả cho bà Minh số tiền 2 triệu đồng, phần còn lại xin khất đến 31/12/2013.
Điều đáng nói, từ ngày khất nợ cho đến nay, Bình cắt đứt liên hệ với nhà bà Minh. Dù bà Minh đã nhiều lần tìm kiếm, xác minh nhưng không biết Bình đang lẩn trốn ở đây.
Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nên bà Minh đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo sự việc. Dựa vào các thông tin thu thấp được, cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trên. Trong quá trình điều tra, Công an xác định Bình đang bị Phòng Cảnh sát điều tra kinh tế Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ra việc Bình có vợ là bà Trần Thị Tịnh (kết hôn năm 1997) và đã có 4 người con chung. Tuy nhiên, đến năm 2015, Bình lại đăng ký kết hôn với người góa phụ tên là Ngô Thị Huế.
Mặc dù chưa ly hôn nhưng Bình một mực khẳng định với bà Huế là vợ đã mất. Sau khi kết hôn với bà Huế bằng giấy xác nhận tình trạng độc thân giả (mua với giá 1,4 triệu), Bình dọn về quê bà Huế ở xã Đông Cường (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sinh sống.
Vẫn ngựa quen đường cũ, Bình thường xuyên mặc quân phục Thượng tá quân đội nói rằng có quen biết nhiều quan chức có thể xin việc được nhiều vị trí tốt để lừa đảo hàng loạt người dân ở Thái Bình.
Hiện cơ quan Công an vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/04/ong-lao-u70-mao-danh-thuong-ta-quan-doi-mua-giay-chung-nhan-doc-than-de-lua-cuoi-goa-phu_04112019181553.mp4[/presscloud]
Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu