Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Olympia gây tranh cãi với câu hỏi ‘nhảm’ khiến 4 thí sinh bó tay: “Cựu Quán quân nào được mệnh danh ông tổ nghề rửa bát?”

Đường Lên đỉnh Olympia do MC Diệp Chi cầm trịch cũng nhiều lần đưa ra các câu hỏi khó hiểu, đáp án sai, gây tranh cãi lớn,... Trong đó có cả Quán quân Olympia nhận xét câu hỏi này vô nghĩa, không thể hiện được trí tuệ hay sự hiểu biết gì.

Đường lên đỉnh Olympia là chương trình đã quá quen mặt khá giả với những màn so tài hấp dẫn xoay quanh các kiến thức: Toán học, Địa lý, Sinh, Thiên văn học… Tuy nhiên, không ít lần chương trình đã đưa ra câu hỏi khó hiểu, đáp án sai, thậm chí có năm còn khiến thí sinh chức Quán quân.

Mới đây, trong cuộc thi tuần 2 của Đường Լȇɴ đỉɴʜ Olympia năm thứ 21, trong phần thi Về đích của thí sinh Trần Công Phúc (trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) xuất hiện câu hỏi 10 gây tranh cãi:

Trong seris ‘Các nhà vô địch giờ ra sao?’ của chương trình Đường Լȇɴ đỉɴʜ Olympia’, nhà cự vô địch nào có biệt danh vui là ‘ông tổ nghề rửa bát’“.

Ảnh: VTV

Sau khi MC đặt câu hỏi, rất nhiều khán giả đã ồ lên thích thú nhưng lại khiến cả 4 thí sinh bó tay. Thí sinh Công Phúc đưa ra câu trả lời “Phan Đăng Nhật Minh” nhưng đáp án sai. Ba thí sinh còn lại cũng ngậm ngùi không nhấn chuông “cướρ điểm”.

Hóa ra đáp án là “Phan Minh Đức – Cựu Quán quân năm thứ 10” cùng lời giải thích của MC Diệp Chi: “Đây là một câu hỏi không đòi hỏi kiến thức nhưng thử thách tình yêu và kiến thức về Olympia của chúng ta“.

Sau khi chương trình đăng tải đã nhận về không ít ý kiến trái chiếu cho rằng câu hỏi này là “không ý nghĩa” và “không thể hiện được trí tuệ hay sự hiểu biết gì”. Bởi cuộc sống sau này của Quán quân Olympia không phải ai cũng quan tâm, nhất là khi Minh Đức còn vô địch từ hơn 10 năm trước.

Một tài khoản được cho thuộc về Đặng Thái Hoàng (Quán quân Olympia năm thứ 12) bình luận: “Nhảm nhí từ cách đặt câu hỏi, nội dung câu hỏi đến cả nguồn gốc sinh ra cái nội dung câu hỏi. Ngày xưa chị Tùng Chi đọc duyệt từng câu hỏi trước khi quay“.

Trước những ý kiến trái chiều của dân mạng, chương trình Đường Լȇɴ đỉɴʜ Olympia vẫn giữ nguyên câu hỏi và không đưa ra phản hồi thêm.

Ảnh:VTV

Ảnh: VTV

Trước đây, câu hỏi trong trận chung kết Đường Լȇɴ đỉɴʜ Olympia năm thứ 20 cũng bị chê nhàm chán, bắt thí sinh phải học thuộc nhiều.

Minh Đức là cựu học sinh chuyên Lý Hà Nội – Amsterdam khóa 2007-2010, vô địch Olympia năm thứ 10 với 295 điểm. Thành tích của chàng trai Hà thành càng thêm ý nghĩa khi đó cũng là dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, anh chàng cũng là học sinh đầu tiên của Thủ đô giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm.

Cũng như nhiều quán quân các mùa Olympia, Minh Đức nhận học bổng 35.000 USD và sang học ɴɡàɴʜ Tài chính Kế toán của Đại học Swinburne, Australia. Với sự năng động cầu tiến, ngay khi mới là sinh viên năm thứ 2, Đức đã được tuyển làm trợ giảng của trường. Với kết quả xếp loại xuất sắc, anh tiếp tục nhận được lời mời nghiên cứu sau đại học của Đại học Swinburne.

Hiện tại, anh là nghiên cứu sinh ɴɡàɴʜ Kinh tế tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Bên cạnh đó, nhà vô địch Olympia năm 10 cũng tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế, mỗi tuần, anh dạy 2 lớp, mỗi lớp 2 tiếng.

Sau nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc ở Australia, chàng trai sinh năm 1992 còn được các cựu thí sinh Olympia mệnh danh là “ông tổ nghề rửa bát”. Chia sẻ về tên gọi đặc biệt này, Phan Minh Đức – Quán quân Olympia năm thứ 10 cho hay anh từng giới thiệu nghề rửa bát cho nhiều cựu thí sinh Olympia cũng như du học sinh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Minh Đức chia sẻ: “Mình mang nghề rửa bát về cho không chỉ dân Olympia mà còn các anh chị, bạn bè học tập ở Swinburne”.

Người đầu tiên được quán quân Olympia 2010 giới thiệu công việc rửa bát là Hồ Ngọc Hân – nhà vô địch Olympia năm 9, sau đó có Thân Ngọc Tĩnh, Ngọc Khánh – thí sinh của năm 12, Hoàng Thế Anh– nhà vô địch năm 13 hay Văn Viết Đức – người vô địch Olympia năm 15. Minh Đức cho hay hiện anh đã nghỉ việc sau 5 năm, còn nhiều bạn được anh giới thiệu vẫn làm.

Kiều Oanh