Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ô nhiễm không khí ở Sài Gòn gia tăng số ca nhập viện

Số lượng người mắc các bệnh về đường hô hấp của cư dân Sài Gòn ngày càng nhiều khi ô nhiễm không khí đang bủa vây thành phố này.

Tòa nhà Sài Gòn Landmark Landmark 81 được bao phủ bởi sương mù gần giữa giờ
 
Số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh về đường hô hấp trong vài ngày qua tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ở Quận 1 đã tăng 5-10% so với ngày thường, ông Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc điều hành cho biết.
 
Ông Ngô Thế Hoàng, trưởng khoa hô hấp và nội khoa tại bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình, cho biết kể từ cuối tuần trước, khoa đã tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân đến với các vấn đề về hô hấp và vào Chủ nhật, nó thậm chí còn quá tải và tất cả các bác sĩ và các y tá phải làm việc suốt ngày đêm.
 
Bệnh viện trẻ em TP HCM đã điều trị cho hơn 90 bệnh nhân có vấn đề về hô hấp mỗi ngày so với 60-70 vào những ngày bình thường.
 
Các bác sĩ thường đồng ý rằng ô nhiễm không khí ở TP HCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung đã trở thành một nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe.
 
Chất lượng không khí ở TP HCM trở nên tồi tệ hơn khi một đám mây dày bao phủ toàn thành phố.
Nhà khí tượng học Lê Đình Quyết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn miền Nam giải thích khói mù là do một vùng hội tụ nhiệt đới, một dải mây bao gồm mưa rào hình thành ở vùng trung nam Việt Nam, gây mưa lớn vào buổi sáng và tối. Với nhiệt độ ban ngày thấp, điều này dẫn đến độ ẩm cao, gây ra khói mù, ông nói.
 
"Hiện tượng cũng cho thấy ô nhiễm không khí và mức bụi cao trong không khí", ông Quyết nói.
Mức chỉ số chất lượng không khí TP HCM (AQI) ở mức 130-150 gần như mỗi ngày.
 
AQI được đo bởi IQAir AirVisual, một cơ sở giám sát chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, tạo ra dữ liệu từ các trạm giám sát công cộng, trên mặt đất và theo thời gian thực.
 
Đây là một số liệu được sử dụng bởi nhiều cơ quan chính phủ để xác định mức độ ô nhiễm của không khí. Một mức AQI trên 100 được coi là ô nhiễm hoặc không lành mạnh cho con người. Trẻ em, người cao niên và cá nhân mắc bệnh hô hấp và tim được khuyến cáo để tránh các bài tập ngoài trời kéo dài và cường độ cao khi mức AQI đạt 150 trở lên.
 
Hiện tại, mức độ PM2.5 của thành phố được ghi nhận ở mức 47,4 microgam trên mét khối không khí. Hướng dẫn Chất lượng Không khí của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị ngưỡng phơi nhiễm trung bình hàng năm đối với PM2,5 là 10 microgam để giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe.
 
PM, hay vật chất hạt, đề cập đến hỗn hợp các hạt rắn và các giọt chất lỏng được tìm thấy trong không khí. PM2.5, cũng được mô tả là các hạt siêu mịn, là một phần nhỏ của chiều rộng của tóc người, và được giải phóng bởi các phương tiện, công nghiệp và các nguồn tự nhiên như bụi.
Ô nhiễm không khí hiện nay không chỉ gây ra các bệnh hô hấp cấp tính, mà còn làm tình hình tồi tệ hơn đối với những người mắc bệnh mãn tính.
 
Bệnh nhân Nghệ, 73 tuổi, mắc bệnh hô hấp mãn tính (tắc nghẽn phổi), đã phải được hỗ trợ khẩn cấp vài ngày trước.
 
Một bác sĩ kiểm tra với một bệnh nhân hô hấp tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh
 
AirVisual đã dự đoán rằng TP HCM sẽ tiếp tục gặp ô nhiễm không khí ở cấp độ cam và đỏ trong tương lai, với điều kiện ý nghĩa màu cam có hại cho một số nhóm nhất định và điều kiện màu đỏ có nghĩa là có hại cho mọi người.
 
Một thành phố lớn khác ở Việt Nam là Thủ đô Hà Nội cũng đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
 
Hà Nội AQI trung bình là 174 và PM2,5 ở mức 97,2 microgam trên một mét khối không khí.
 
Mọi thứ không tốt hơn ở các nước khác trong khu vực.
 
Indonesia đã trải qua nhiều tháng chiến đấu với các đám cháy, thường là do các hoạt động canh tác nương rẫy, do kiểu thời tiết El Nino làm trầm trọng thêm mùa khô hàng năm và giúp tạo ra một đám mây nghẹt thở trong khu vực.
 
Điều kiện khói mù cũng ảnh hưởng xấu đến Malaysia và Singapore, với mức độ không lành mạnh được đăng ký ở cả hai quốc gia trong tuần qua. Các nhà chức trách ở Malaysia đã đóng cửa hàng ngàn trường học, bắt đầu gieo hạt trên mây để chống lại tình trạng này và phân phát mặt nạ, theo Reuters.
 
Cư dân Việt Nam liên tục bị ô nhiễm không khí ở mức độ cao. Các chất ô nhiễm xâm nhập vào cơ thể chúng ta với ô nhiễm không khí tích tụ trong phổi, gan, thận, não, khớp và xương, gây ra vô số bệnh, làm suy giảm tất cả các cơ quan và hệ thống cơ thể.
 
Để duy trì sức khỏe tốt trong môi trường ô nhiễm, các bác sĩ khuyên bạn nên giải độc cơ thể ít nhất hai lần mỗi năm. Sản phẩm tốt nhất cho hiệu quả và đồng thời giải độc cơ thể nhẹ nhàng là PECTIN COMPLEX - một chất bổ sung giải độc tự nhiên 100% nhập khẩu từ Ukraine.
 

PECTIN COMPLEX là chất hấp thụ sinh thái tinh khiết, mạnh mẽ. Thành phần chính là pectin củ cải đường, có tính chất khử độc cao hơn so với hầu hết các sản phẩm thải độc khác trên thị trường Việt Nam.
 
PECTIN COMPLEX - sức mạnh của thải độc tự nhiên!
 
Lan Anh