Nuôi dạy con sẽ không bao giờ là quá muộn
Người xưa có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ". Vì vậy, khi trẻ vừa sinh ra bố mẹ đã nên có phương pháp dạy con khoa học, tránh tình trạng khi con học lớp 1 vẫn có thói quen nằm ra sàn nhà ăn vạ như lúc 2 tuổi.

Việc dạy con sẽ không bao giờ là quá muộn, vì vậy bất cứ khi nào bố mẹ nhận ra tầm quan trọng của việc uốn nắn, nuôi dạy con đều rất cần thiết.
Dù con đã lên 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi thì cha mẹ cũng có thể lấy đó là vạch xuất phát, bởi nếu bố mẹ có dũng khí thay đổi thì trẻ cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận.
Vậy bố mẹ cần thay đổi những gì? Bố mẹ chính là người gần gũi con hàng ngày vì vậy sẽ rất hiểu con mình có tính cách như thế nào. Và sẽ hiểu được trẻ sẽ có cảm nhận như thế nào về cuộc sống.
Bố mẹ nên hiểu con từ những điều nhỏ nhất
Nếu bố mẹ hiểu con bố mẹ sẽ trả lời được những câu hỏi:
- Con của bạn có hay cười không?
- Con của bạn có vui vẻ, hoạt bát mỗi ngày không?
- Con có chơi cùng bạn không?
- Con có hay làm nũng cha mẹ không?
- Con có hứng thú, tò mò với các sự vật không?
- Con có thể hiện cái tôi cá nhân và khẳng định cái tôi đó không?
- Khi con nói chuyện có nhìn vào mắt người đối diện không?
- Con có cảm thấy khó chịu khi bị cha mẹ can thiệp quá đà không?
- Con có nhanh vui vẻ trở lại sau khi gặp chuyện vừa ý không?
Chắc hẳn đa số bố mẹ sẽ đều trả lời được những câu hỏi này. Nếu bố mẹ nào không hiểu rõ con mình thì nên gần gũi với con hơn và quan sát con kỹ hơn. Đối với các bố mẹ đã hiểu con thì cần tiếp tục nuôi dạy con bằng cả trái tim, dành cho con những sự tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Nếu cha mẹ thấu hiểu con mình thì sẽ có thái độ nuôi dạy con thay đổi theo hướng tích cực. Từ sự thay đổi tích cực của cha mẹ cũng sẽ khiến những tính cách ương bướng,... của trẻ được thay đổi.
Mỗi đứa trẻ sẽ có một tính cách khác nhau, chỉ cần cha mẹ chú ý quan sát sau đó sẽ có đáp án nên nuôi dạy con theo cách của riêng mình. Khi đã hiểu tính cách của con rồi thì cha mẹ cũng sẽ biết cách tiếp cận con phù hợp với từng cá tính của con mình. Từ đó cha mẹ cũng sẽ không tạo áp lực cho con và cũng là giảm áp lực cho chính mình. Nếu như mỗi bậc phụ huynh đều hiểu được trẻ mới chính là chủ nhân của cá tính và khí chất của mình, thì sẽ không bao giờ còn có những đòi hỏi ích kỷ rằng trẻ nên theo ý của cha mẹ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu