Thiệt mạng vì ngã từ 17 tầng tòa nhà cao tầng
Mới đây, một nữ sinh 16 tuổi đã đến tham quan tòa nhà 36 tầng ở đường Sheikh Zayed, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), để chụp ảnh. Theo tờ The National AE đưa tin, nữ sinh đứng trên ghế ở ban công, nhoài người ra ngoài chụp ảnh nhưng chẳng may mất thăng bằng, rơi khỏi ban công, dẫn đến thiệt mạng.

Tòa nhà cao tầng nơi cô gái thiệt mạng
Chị nạn nhân là người chứng kiến toàn bộ vụ việc và đã thông báo tới lực lượng cảnh sát. Theo người dân, khu vực ban công tòa nhà này có rào chắn khá kiên cố và cao ráo, rất có thể, cô gái ngã vì cố chọn góc lấy được hình ảnh tháp Burj Khalifa vào hình.
Sau khi sự việc xảy ra, Tiến sĩ Faisal Al Qasim, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Cảnh sát Dubai, đã kêu gọi các bậc phụ huynh theo sát con và cẩn trọng khi chụp ảnh ở những nơi nguy hiểm.
"Chúng tôi luôn cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe... nhưng chúng tôi lại chứng kiến sự cố bi thảm khác vì chụp ảnh selfie", ông nói. "Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng hãy cẩn thận khi thực hiện những hành động như vậy và cha mẹ cần giám sát con cái họ mọi lúc".
Nguy hiểm có thể ập đến khi "nghiện" sống ảo
Vào ngày 4/8/2018, một người phụ nữ tên là C. và H. cùng trú tại huyện Đại Từ, Hà Nội đi dã ngoại cùng nhóm bạn tại khu vực suối Nước Vàng ở xã Mỹ Yên trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, cả hai người khi đến nơi đã tách khỏi nhóm, đi dọc bờ suối chụp ảnh, không may bị rơi xuống nước và tử vong.

Nạn nhân của những bức ảnh selfie
Một nhóm du khách ở quận Gariaband (bang Chhattisgarh, Ấn Độ) đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc một thanh niên bị ngã từ trên đỉnh thác từ độ cao hơn 15 m xuống và va chạm với tảng đá ở phía dưới.
Theo bạn của nạn nhân xấu số, anh chàng này đã cố cố gắng trèo ra bên ngoài mép đá của ngọn thác để có được một góc chụp ảnh “tự sướng” đẹp mắt với khung cảnh là toàn bộ ngọn thác, nhưng không may người này đã bị trượt chân và ngã xuống phía dưới.
Năm 2016, một sinh viên Ấn Độ bị mất thăng bằng khi chụp ảnh trên tảng đá gần đập Nashik, bạn đi cùng đã nhảy xuống cứu nạn nhưng kết quả cả hai đều tử vong. Cùng năm, một nữ sinh khác mất mạng vì mải ghi lại khoảnh khắc ở Mumbai.

Selfie trở thành một trào lưu
Trong một kết quả nghiên cứu của của các nhà khoa học tại Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, năm ngoái, đã có 259 người chết trong khi chụp ảnh selfie và có khoảng 72,5 % nạn nhân thiệt mạng là nam. Đây hẳn là một con số khiến chúng ta không thể nào không chú ý.
Chụp ảnh selfie tại mỗi vùng đất, mỗi cảnh quan nơi mình đến là cách để lưu giữ khoảnh khắc, kỉ niệm. Và cũng không thể phủ nhận, đó là một xu hướng. phong trào "thịnh hành" trong giới trẻ. Sự phát triển của công nghệ, các loại app chụp ảnh "xịn sò", phong phú thỏa sức cho người dùng lựa chọn để sống ảo. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, tích hợp đầy đủ tính năng của một chiếc máy ảnh đã quá đủ cho một cuộc hành trình.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là selfie có lỗi, mà lỗi là do con người. Không phải thế ư? Có những người luôn muốn có cho mình những bức ảnh thật độc đáo, đẹp mắt mà không để ý đến hoàn cảnh, địa điểm mình chụp. Có những nơi, dù biết rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm nhưng vẫn nhiều người cố thử, cố tìm cách để trải nghiệm.
Selfie không sai, không có gì chê trách, nhưng hơn tất cả, chúng ta hãy cẩn trọng hơn, đừng để những bức ảnh sống ảo trở thành những tấm hình cuối cùng của mình.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/31/chet-vi-song-ao”_31102019123731.mp4[/presscloud]
Truyền hình Cần Thơ
Xem thêm: Chê bạn gái quá béo, không cho ăn kem: Chàng trai bị người yêu dùng kéo đâm 4 nhát tử vong
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu