Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nữ kế toán người mù tỉnh Thanh Hóa bỗng mất tích cùng 800 triệu đồng

Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa trình báo công an về việc kế toán biến мấᴛ cùng khoản quỹ khoảng 800 triệu đồng. Theo khai báo, hơn 10 ngày trước, bà V. vắng mặt không rõ lý do. Lãnh đạo hội nhiều lần liên lạc với bà này nhưng bất thành.

Ngày 27/8, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra việc nữ kế toán của Hội Người mù biến мấᴛ cùng số tiền lớn.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, trình báo công an về việc kế toán của đơn vị là bà N.T.H.V. мấᴛ tích cùng khoảng 800 triệu đồng.

Trụ sở Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: V.H.

Theo khai báo, hơn 10 ngày trước, bà V. vắng mặt tại cơ quan không rõ lý do. Lãnh đạo hội nhiều lần liên lạc với bà này nhưng bất thành.

“Lo lắng vì số tiền của hội bị chiếm đoạt nên chúng tôi trình báo, đề nghị công an vào cuộc làm rõ. Hội cũng đã 5 lần mới người thân của bà V. đến để tìm hiểu nhưng họ đều không biết bà ấy đi đâu”, ông Quyết nói.

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa cho biết số tiền trên là mồ hôi, nước mắt của các hội viên đi bán tăm, hát dạo và nhà hảo tâm ủng hộ. Đơn vị dùng số tiền này để chăm sóc đời sống cho các hội viên.

Những người mù cũng phải lao động và làm những công việc khác nhau để trang trải cuộc sống.

Một xưởng sản xuất tăm của hội người mù.

Trước đó vào năm 2019, chủ tịch hội người mù tỉnh Thanh Hoá cũng bị tố lạm quyền và đã bị cho thôi việc. Đơn tố cáo ông Phạm Ngọc Q - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh và BTV Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản trái quy định, kỷ luật hội viên không đúng thẩm quyền, chi tiêu sai mục đích, bắt ép các hội trực thuộc phải lấy tăm của Tỉnh hội để bán, dẫn đến nhiều hội viên hoang mang...

Trước những nội dung tố cáo trên, Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã lập Đoàn Thanh tra xác minh làm rõ. Tại Kết luận thanh tra do Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân T ký mang số 221/KL-SNV ngày 16/5/2019 đã nêu rõ, tập thể BTV Tỉnh hội, đứng đầu là ông Phạm Ngọc Q- Chủ tịch Hội Người mù tỉnh có những việc làm không phù hợp quy định, gây вứс xύс cho một bộ phận cán bộ, hội viên.

Ông Phạm Ngọc Q (bên trái)

Cụ thể: Hội Người mù tỉnh đã ban hành Thông báo số 148/TB-HNM ngày 26/6/2017 về việc loại Hội Người mù thị xã Bỉm Sơn ra khỏi hệ thống Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa là không có cơ sở pháp lý. Có biểu hiện định kiến cá nhân đối với tổ chức, cán bộ Hội. Ban hành Công văn số 98/HNM-LĐSX ngày 27/4/2017 yêu cầu các huyện, thị, thành hội trong tỉnh mua tăm của Tỉnh hội;

Chủ trì soạn thảo trình BCH Tỉnh hội biểu quyết thông qua Nghị quyết số 211/NQ-HNM về việc không thực hiện cổ phần, góp vốn kinh doanh dịch vụ tẩm quất tại văn phòng hội gắn với cơ sở sản xuất tập trung không phù hợp với nhiệm vụ của Tỉnh hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Mỗi gói tăm thành phẩm được đưa ra thị trường sẽ giúp đỡ phần nào những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người phải ĸіếм sống bằng công việc đàn hát dạo

Việc phân công ông Phạm Ngọc Q- Chủ tịch Hội kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cho người mù thuộc Tỉnh hội không đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận theo quy định. Khuyết điểm nêu trên thuộc trách nhiệm tập thể BTV Hội Người mù tỉnh; trách nhiệm cá nhân trực tiếp và trước hết thuộc về ông Phạm Ngọc Q- Chủ tịch Hội Người mù tỉn