Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ nguyên do người phụ nữ duy nhất liên quan vụ Tuấn Khỉ bị truy tố

Nguyễn Kim Ngân là người phụ nữ duy nhất trong số các bị can vừa bị truy tố liên quan đến vụ Tuấn Khỉ. Mặc dù biết Tuấn phạm tội nhưng Ngân vẫn giúp đỡ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP hồ Chí Minh truy tố 18 bị can trong vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bắn chết người.
 
Đến chiều tối ngày 14/8, lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã ký cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) với 2 tội danh: Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Bên cạnh đó, bị can Lê Quốc Minh (SN 1993), Lý Văn Mè (SN 1989), Nguyễn Duy Thanh (SN 1999) cùng 15 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Chưa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che dấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.
 
Nữ bị can duy nhất trong vụ Tuấn Khỉ là ai?
Tuấn Khỉ bị tiêu diệt do cố tình chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt
 
Riêng Tuấn Khỉ do đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng chức năng khi vây bắt nên ngày 22/4/2020, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.
 
Trong số các bị can bị truy tố chỉ có duy nhất Nguyễn Kim Ngân (SN 1989, ngụ tại huyện Củ Chi) là phụ nữ. Ngân bị truy tố về hành vi Che giấu tội phạm.
 
Theo cáo trạng truy tố, dù biết Tuấn Khỉ dùng súng gây án khiến 5 người tử vong nhưng Nguyễn Kim Ngân vẫn ra tay giúp đỡ. Cụ thể, khi gặp Nguyễn Duy Thanh tại nhà cô ruột kể về việc Tuấn Khỉ gây án thì Ngân vẫn đồng ý giúp Tuấn. Thanh bàn bạc với Ngân tìm cách giúp Tuấn bỏ trốn.
 
Ngày 10/2/2020, Ngân mua 2 sim điện thoại gặp bị can Lý Văn Mè ở công ty Mè đang làm bảo vệ. Ngân kể cho Mè nghe chuyện Tuấn đang trốn ở đâu và kêu Mè tìm cách giúp Tuấn. Ngân đã đưa 2 sim điện thoại và cho Mè biết số điện thoại của Tuấn để tiện liên lạc.
 
Mè liên lạc với Tuấn và nạp cho Tuấn 200.000 đồng vào sim điện thoại. Trong thời gian này, Tuấn liên lạc với Thanh nhờ dùng xe máy chở đi bỏ trốn. Nhưng do công an vây ráp chặt chẽ nên Thanh sợ.
 
Tuy nhiên, Thanh lại nhờ người khác tổ chức đưa Tuấn đi Vũng Tàu trốn bằng taxi. Nhưng đến đêm 14/2, Tuấn bị Công an phục kích, cố tình chống trả trong căn nhà hoang nên bị tiêu diệt.
 
Sau khi Tuấn bị tiêu diệt, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của từng người.
 
Nữ bị can duy nhất trong vụ Tuấn Khỉ là ai?
Nơi Tuấn khỉ ẩn náu khi bị tiêu diệt
 
Liên quan đến công tác tố tụng trong vụ án, trước đó vào tháng 5/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố 17 bị can và có quyết định Truy nã đối với Trần Quốc Đạt. Sau khi Đạt bị bắt, VKSND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2020, Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ điều tra, đề nghị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố các bị can.
 
Về vụ án của Lê Quốc Tuấn, như đã đưa tin, do mẫu thuẫn trong lúc chơi bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạch Đông (huyện Củ Chi, TP Hồ CHí Minh) nên Tuấn Khỉ đã nổ súng bắn chết người và 1 con bò. Sau đó, Tuấn cướp xe máy cùng 802 triệu đồng.
 
Trong lúc bỏ trốn, Tuấn tiếp tục cướp thêm 2 xe máy, bắn chết 1 người đàn ông và làm bị thương 2 người khác. Với số tiền 802 triệu đồng, Tuấn nhờ người cất hộ nhưng sau khi bị phát hiện, những người giữ tiền đã mang đến Công an giao nộp.
 
Mặc dù Lê Quốc Tuấn đã bị tiêu diệt nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng về trách nhiệm dân sự, gia đình các nạn nhân có đơn yếu cầu bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng; trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường 1,6 tỷ đồng.
 

Toàn cảnh vụ Tuấn "khỉ"
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ