Từ sau khi nhận nuôi thêm bé Sóc - người con thứ 8, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi thường xuyên có những bài viết chia sẻ về quá trình nuôi dạy 8 người con. Anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc các bé bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đỗ Mạnh Cường cũng không tiếc tiền mua đồ hiệu cho con hoặc đưa các con đi du lịch khắp nơi.

Mới đây, Đỗ Mạnh Cường lại khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ câu chuyện hài hước của gia đình anh. Cụ thể, anh viết trên trang cá nhân:
"Nhà bố C gần như tháng nào cũng có sinh nhật. Bố C muốn xỉu luôn vì luôn phải nghĩ xem sinh nhật các con đi đâu , làm gì , mặc gì ...Chắc phải có đủ bộ 12 tháng qúa à".

Anh cho biết 8 người con có sinh nhật trải đều các tháng khiến anh vô cùng đau đầu vì phải liên tục nghĩ tổ chức sinh nhật cho con. 'Ông bố của năm' cũng liệt kê như in tất cả sinh nhật của các bé. Dù nhà đông con nhưng Đỗ Mạnh Cường đều nhớ tất cả ngày sinh của các bé.

Nhà thiết kế còn chia sẻ điểm trùng hợp khi nhà anh có đến 6 người đều trùng tuổi. Có đến 3 người tuổi gà và 3 người tuổi heo. Điểm trùng hợp này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
Đặc biệt hơn, khi có fan nhắc anh còn thiếu 4 tháng nữa là "1, 2, 7, 9 nữa nha bố C ơi", Đỗ Mạnh Cường cũng vui vẻ trả lời: Vậy là 4 đứa nữa cho đủ 12 tháng đó mẹ.

Có vẻ như anh vẫn muốn tiếp tục nhận thêm con nuôi chứ chưa muốn dừng lại ở con số 8. Trước đó, chia sẻ trong một bài phỏng vấn, NTK Đỗ Mạnh Cường khẳng định:
"Khi ra đời thương hiệu thời trang, anh luôn mong sẽ có thể giúp đỡ ít nhất 100 con để cuộc đời chúng được đẹp hơn sau những đau khổ. Tôi thừa hiểu giấc mơ này lớn và sẽ nặng đôi vai mình. Bởi việc nhận nuôi một đứa trẻ, không chỉ là điều kiện về kinh tế mà hơn hết là tình thương để các con được phát triển toàn diện. Nhưng với tôi đó là một giấc mơ đẹp, một mong muốn tử tế nên sẽ cố gắng đến cùng".

Hành động nhân văn của Đỗ Mạnh Cường khiến rất nhiều bậc làm cha làm mẹ vô cùng cảm động và biết ơn tấm lòng 'bồ tát' vì mọi người của anh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu