Tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc những ngày nay đều đổ dồn vào vụ tai nạn xe oto chết người liên quan tới 2AM Seulong.
Toàn cảnh vụ việc diễn ra vào đêm ngày 1/8. Seulong điều khiển xe hơi giữa thời tiết mưa lớn và đâm phải một người đàn ông. Được biết, nạn nhân băng qua đường khi đèn tín hiệu chưa cho phép. Theo kết quả điều tra sơ bộ, Im Seulong lái xe trong trạng thái tỉnh táo, không say rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Trời tối và yếu tố mưa lớn đã khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn là một yếu tố quan trọng khiến tai nạn xảy ra.

Seulong không may vướng vào một vụ gây tai nạn chết người.
Vào tối ngày 5/8, truyền thông Hàn đã công bố đoạn CCTV được ghi lại vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Trong đoạn CCTV, có thể thấy rõ diễn biến vụ án Seulong gây tai nạn chết người. Đây là bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra, có vai trò lớn giúp cơ quan chức năng quyết định nam ca sĩ có bị luận tội hay được tuyên vô tội.

Hình ảnh cho thấy người đi bộ qua đường khi các oto vẫn đang di chuyển đúng đèn tín hiệu.
Thông thường, trong một vụ tai nạn xe hơi gây chết người, tài xế sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Cụ thể, theo Đạo luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông Hàn Quốc, trong trường hợp người lái xe sơ suất gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ có thể phải ngồi tù lên đến 5 năm và phạt tiền lên đến 20 triệu won (khoảng 390 triệu đồng). Tuy nhiên trong trường hợp lỗi thuộc về người đi bộ như vụ việc của Seulong, rất có thể nam ca sĩ chỉ bị phạt quản chế hoặc được tuyên vô tội.

Vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ngay sau đó.
Trong vụ tai nạn của Seulong, ý kiến của các luật sư đều cho rằng lỗi của nạn nhân lớn hơn lỗi của người lái xe. Khi một vụ tai nạn từ hành động băng qua đường trái luật xảy ra, lỗi của người đi bộ chiếm 60% và lỗi của người điều khiển phương tiện chiếm 40%. Thẩm phán sẽ dựa trên điều kiện thời gian, thời tiết và tốc độ lái xe, cũng như nồng độ cồn, ma túy (nếu có) trong máu của người lái xe để xem xét tuyên bố người đó vô tội hay không.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cảnh sát điều tra. Đoạn CCTV này là bằng chứng quan trọng để kết luận lỗi có thuộc về Seulong hay không. Theo các luật sư và thẩm phán Hàn Quốc, nếu chứng minh được bản thân không vượt quá tốc độ cho phép và có thêm các yếu tố ngoại cảnh là thời điểm ban đêm, thời tiết mưa lớn thì có thể Seulong sẽ không phải đối mặt với mức án.
Theo Thanh Thùy/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu