Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ninh Bình: Ghi nhận hơn 20 trường hợp F1 từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 237 nhiễm COVID-19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã xác định được một số địa điểm và hơn 20 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 237 nhiễm COVID-19.

Hôm nay, ngày 5/4, thông tin từ ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Ninh Bình cho biết, bệnh nhân thứ 237 người Thuỵ Điển đã nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019 để du lịch. Trong đó, bệnh nhân này đã đến Ninh Bình từ ngày 22/2 đến ngày 21/3.
 
Ninh Bình: Ghi nhận hơn 20 trường hợp F1 từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 237 nhiễm COVID-19Tỉnh Ninh Bình tiến hành phong tỏa, khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân 237 từng đến

Theo hồ sơ dịch tễ, bệnh nhân này khi đến Ninh Bình vào ngày 22/2 đã lưu trú tại khách sạn Ngọc Anh 2, số 38, đường Lương Văn Tụy, thành phố Ninh Bình.

Trong thời gian nghỉ ngơi tại đây, bệnh nhân có đi uống rượu, du lịch bên ngoài. Cơ quan chức năng cũng xác định được 1 cửa hàng rượu và 1 quán bia, gần với khách sạn Ngọc Anh 2 mà người này từng lui tới.

Đồng thời, bệnh nhân còn sử dụng dịch vụ phòng khám răng hàm mặt liền kề với khách sạn nơi mình lưu trú.
 
Ninh Bình: Ghi nhận hơn 20 trường hợp F1 từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 237 nhiễm COVID-19
89 nhân viên y tế trước đó cũng được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19

Sau gần 1 tháng ở Ninh Bình, vào ngày 21/3, du khách đi xe Limousine lên Hà Nội. Hiện đã xác định được danh tính lái xe và những hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân. Vào sáng ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 20 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân, gồm quản lý, nhân viên khách sạn Ngọc Anh 2, quán bia, quán rượu, phòng khám răng hàm mặt...
 
Theo ghi nhận ban đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, những trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 đến nay đều có thể trạng bình thường.

Trước đó, ngày 3/4, 89 nhân viên y tế 4 bệnh viện như: Bệnh viện Việt - Pháp (22 người), Viện Huyết học và truyền máu trung ương (45 người), Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (hơn 10 người) và số còn lại của Bệnh viện E, đã được lấy mẫu xét nghiệm vì có liên quan đến bệnh nhân thứ 237 này. Cho đến ngày 4/4, Bộ Y tế đã thông báo kết quả 89 mẫu này đã cho kết quả âm tính. Tháng 3 vừa qua, bệnh nhân đi tới nhiều địa điểm ở Ninh Bình và Hà Nội, bị tai nạn giao thông sau khi về Hà Nội, được đưa vào 4 bệnh viện như đã kể trên và được phát hiện mắc ung thư máu mãn tính kèm COVID-19 (nguồn lây COVID-19 chưa rõ).
 
Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.
 
 
Xem thêm:   Hà Nội: Cần chú ý việc họp chợ ở phường Dịch Vọng bất chấp khoảng cách an toàn

 
Minh Tú (t/h)