Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những số ghế nào cùng trên chuyến bay của `bệnh nhân 17` có nguy cơ lây nhiễm cao nhất?

Trường hợp thứ 21 dương tính với COVID-19 ở Việt Nam từng ngồi cùng chuyến bay với N.H.N. - người được xác định nhiễm virus corona trước đó.

Sáng nay (8/3) Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mới được xác định dương tính với virus corona (COVID-19) ở Việt Nam. Danh tính bệnh nhân là ông N.Q.T. (61 tuổi, ngụ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).
 
Theo thông tin ban đầu, ông T. đi công tác tại Anh và trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với "bệnh nhân số 17" N.H.N). Ông T. về đến Hà Nội lúc 4h30 và được lái xe riêng đón về nhà. Được biết, N.H.N (26 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Ba Đình) là trường hợp số 17 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam và là trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở Hà Nội. Bệnh nhân này từng du lịch ở Anh và Ý, về nước vào ngày 2/3 vừa qua và đã nhập viện vào ngày 5/3 với nhiều biểu hiện nghi nhiễm virus corona. 
 
Thông tin sơ bộ cho thấy, chuyến bay của VNA có 217 hành khách, trong đó 149 người nước ngoài (Anh và Bắc Ai-len có 136 người; Tây Ban Nha 4 người; Hàn Quốc, Phần Lan, Đức, Hungary, Israel mỗi nước có 1), 48 người Việt Nam. Chỉ riêng ở Hà Nội đã có 20 hành khách trên chuyến bay này.
 
Những số ghế nào cùng trên chuyến bay của
 
Được biết, bệnh nhân N.H.N. ngồi ở số ghế 5k, khoang hạng C. Trên máy bay, chị N. có đeo khẩu trang. Khoang này gồm 28 ghế nhưng chỉ có 21 khách vip trên chuyến bay, gồm 3 người Việt và 18 người nước ngoài. 

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, những người tiếp xúc gần với chị N. ngồi ở các ghế 4G, 4K, 5G, 6G và 6K, ghế 1A, 2K cách trên 2m nên là tiếp xúc xa. Theo quy luật xếp hàng lên máy bay, khoang hạng C lúc nào cũng lên sau và ra trước nên có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho 217 hành khách. Do đó, chỉ có những người tiếp xúc gần với chị N. mới có nguy cơ lây nhiễm cao.
 
Ngoài những người ngồi số ghế gần với chị N., những người có nguy cơ lây nhiễm cao gồm tiếp viên hàng không của VNA, tiếp viên phục vụ, nhân viên sân bay ở London, nhân viên hải quan làm thủ tục, nhân viên liên quan hành lý, 17 bác sĩ ở ở bệnh viện Hồng Ngọc và 5 người ở 125 Trúc Bạch. 
 
Ngoài ra, chuyến bay VN0054 sau đó đã thực hiện 6 chuyến bay, trong đó có 5 người ngồi ở ghế 5K. Những người này gồm 1 người Việt Nam và 4 người nước ngoài. Khách chủ yếu bay sang Anh và các nước khác, chỉ có 1 chuyến là bay vào TP.HCM. Máy bay này đang được Vietnam Airlines cho dừng để tiến hành tiêu trùng, khử độc.
 
Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trên máy bay này là người ngồi ghế 5K bay từ Hà Nội vào TP HCM lúc 6 giờ sáng ngày 2/3.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/07/benh-vien-hong-ngoc-bac-tin-giau-viec-tham-kham-cua-benh-nhan-thu-17-nhiem-covid-19_07032020091951.mp4[/presscloud] 
Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?
 
Xem thêm: Xác nhận ca thứ 21 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam: Ngồi cùng máy bay với `bệnh nhân 17`

Thùy Nguyễn (t/h)