Không giữ sạch sẽ cho trẻ: điều này tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất quan trọng để có thể duy trì được sức khỏe của trẻ sơ sinh. Với trẻ sơ sinh, cơ thể bé còn nhạy cảm, do đó khi tiếp xúc với trẻ cần phải vệ sinh chân tay thật sạch. Đồng thời không nên để bé dưới 6 tháng tuổi đi du lịch bởi bé có thể bị nhiễm các bệnh lây lan qua đường hô hấp.

Để bé ngủ suốt đêm hoặc ngủ cả ngày quá 3 tiếng không bú: đây là một sai lầm của hầu hết các bà mẹ. Thường các bà mẹ thấy bé ngủ sẽ không muốn đánh thức bé dạy. Tuy nhiên đây là một sai lầm. Khi bé ngủ quá 3 tiếng thì nên đánh thức bé dạy để cho bé bú, nhất là trong tháng đầu tiên khi bé sinh. Nếu bé ngủ một thời gian dài mà không được bú thì sẽ dễ bị khử nước trong cơ thể làm cho bé bị vàng da hoặc việc ngủ quá lâu có thể là nguyên nhân gây là hôn mê cho bé.
Ngại tắm cho trẻ: nhiều phụ huynh ngại việc tắm cho bé vì sợ trẻ sẽ bị cảm lạnh hoặc bị ốm. Thế nhưng việc tắm cho bé là cần thiết để làm sạch lớp niêm mạc cũ do tiếp xúc với dịch ối đã bong ra của bé. Tắm cho bé sẽ giúp cho bé thoải mái hơn và nên tắm cho bé bằng nước lá ổi, nước mướp đắng. Nếu trời lạnh không tắm được thì vẫn nên lau người cho bé và thay đồ.

Không chọn quần áo phù hợp để mặc cho bé: Theo quan niệm xưa thường đi xin đồ của những đứa bé trước để "lấy vía". Việc này không hề sai, tuy nhiên, nếu đồ bạn xin được là đồ mùa đông mà khi bé đang ở mùa hè thì đừng cố mặc cho bé sẽ làm cho bé bị ngột ngạt và khó chịu hơn. Đặc biệt khi cơ thể của trẻ sơ sinh còn nóng hơn bình thường nên nếu mặc đồ không phù hợp cho bé sẽ rất dễ gây khó chịu và quấy khóc ở trẻ.
Để bé ngủ ở tư thế nằm sấp: nhiều người đặt con nằm sấp để tránh bị trớ, nhưng đây là một sai lầm khi chăm sóc trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi. Khi trẻ nằm sấp trên một tầm chăn có thể là nguyên nhân gây ra bệnh SIDS (hội chứng sơ sinh chết đột ngột) hoặc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Bởi thế nên bạn tuyệt đối không được để trẻ nằm sấp để không làm cho quá trình hô hấp của trẻ khó khăn.
Sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện: bên trên chúng ta đã đề cập, khi trẻ bị ốm hay có biểu hiện gì khác thường thì việc cho trẻ uống thuốc tùy tiện là một sai lầm chết người. Mọi thuốc sử dụng cho bé đều cần phải được sự chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho bé. Đồng thời dùng thuốc cũng phải đúng liều lượng theo sự chỉ định chứ không nên cố ý thêm hay bớt sẽ rất nguy hiểm.










Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu