SARS-CoV-2 lây lan nhanh, trước khi các triệu chứng xuất hiện
Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas (UT) tại Austin (Texas) đã tính toán khoảng thời gian nối tiếp của SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19. Khoảng thời gian nối tiếp mô tả "thời gian từ lúc khởi phát triệu chứng của trường hợp chính đến khi khởi phát triệu chứng của trường hợp thứ cấp".
Nghiên cứu mới này sẽ xuất hiện trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm mới nổi, trong đó khẳng định khoảng thời gian nối tiếp trung bình cho COVID-19 là 4 ngày.
Đồng tác giả nghiên cứu Lauren Ancel Meyers, giáo sư sinh học tích hợp tại UT Austin, giải thích: "Các dữ liệu cho thấy coronavirus có thể lây lan như cúm. Điều đó có nghĩa, chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng và tích cực để kiềm chế mối đe dọa mới nổi".

Nghiên cứu cũng cho thấy hơn 1 trong 10 trường hợp COVID-19 xảy ra do tiếp xúc với người mang virus, nhưng chưa có bất kỳ triệu chứng nào.
Điều này khẳng định, dịch COVID-19 có thể khó nắm bắt và đòi hỏi cần có các biện pháp cực đoan.
Thử nghiệm vắc-xin đầu tiên bắt đầu ở Hoa Kỳ
Cuối 16/3, 45 tình nguyện viên khỏe mạnh đã tham gia thử nghiệm vắc-xin chống lại COVID-19 lần đầu tiên trên người. Loại vắc-xin này không chứa SARS-CoV-2, vì vậy nó không thể gây ra COVID-19. Thay vào đó, nó chứa một đoạn mã di truyền vô hại được sao chép từ SARS-CoV-2.
Thử nghiệm được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH) diễn ra tại Viện Nghiên cứu Y tế Kaiser Permanente Washington ở Seattle.

Theo NIH, nếu các thử nghiệm đầu tiên thành công, vắc-xin vẫn có thể mất tới 18 tháng trước khi đến tay người dân.
Suy giảm chức năng phổi từ 20-30% ở bệnh nhân hồi phục
Các bác sĩ tại Cơ quan Bệnh viện Hồng Kông đã kiểm tra 12 bệnh nhân phục hồi từ COVID-19 và thấy dung tích phổi giảm ở hai đến ba người trong số họ.
Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin - Giám đốc y tế của Trung tâm bệnh truyền nhiễm cho biết: "Người bệnh thường thở hổn hển, khó nhọc nếu đi bộ nhanh hơn một chút. Dù đã hồi phục, một số bệnh nhân có thể bị suy giảm chức năng phổi từ 20 - 30%.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để thiết lập các tác động lâu dài của COVID-19. Các bác sĩ chưa thực hiện được một nghiên cứu sâu rộng, do đó chưa đủ bằng chứng để khẳng định tình trạng ở 12 bệnh nhân trên có thể đại diện cho phần lớn những bệnh nhân khác đang hồi phục.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/10/TRANG CHỦ - Bộ Y tế - Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19_10032020174005.mp4[/presscloud]
Khuyến cáo chung của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19
Xem thêm: Tình hình COVID-19 ngày 17/03/2020: Việt Nam ghi nhận 61 ca nhiễm, Malaysia phong tỏa toàn quốc
Thùy Nguyễn (theo medicalnewstoday)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu