Những lần dính ‘phốt’ ô nhiễm môi trường, xúc xích ‘mốc đen’, nghi ‘có giòi’ của VISSAN

Không chỉ sản phẩm nhiều lần phát hiện bị hư hỏng nhưng vẫn mang bán, những nhà máy chăn nuôi ở Bình Thuận, Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) của VISSAN nhiều lần gây ô nhiễm môi trường, người dân quanh khu vực bức xúc lên tiếng.
10:06 | 31/03/2021

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc của VISSAN nhận mức thủ lao lên tới 1,1 tỷ đồng/năm 2020.

Gây ô nhiễm môi trường khắp nơi

Vào tháng 12/2019, hàng loạt cơ quan báo chí đồng loạt phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại trại heo của xí nghiệp chăn nuôi heo Vissan Bình Thuận (xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đức Linh yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan khẩn trương nạo vét, xử lí lượng nước thải đang tù đọng tại mương nước phía ngoài tường rào của Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan, xã Đông Hà, Đức Linh; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; nước thải sau xử lý phải được tuần hoàn tái sử dụng triệt để cho chăn nuôi, không được xả ra môi trường.

Mương nước phía bên ngoài trại chăn nuôi ô nhiễm nghiêm trọng. UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đức Linh yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan khẩn trương nạo vét, xử lí lượng nước thải đang tù đọng tại mương nước phía ngoài tường rào của Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan, xã Đông Hà, Đức Linh.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND xã Đông Hà kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Thuận. Đồng thời, nghiên cứu sự phù hợp về vị trí của Xí nghiệp Chăn nuôi Vissan Bình Thuận so với quy định vị trí, địa điểm để xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo Quyết định số 31, ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm của Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản, đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chỉ đạo lưu ý, trường hợp phát hiện vi phạm, kiên quyết xử lí nghiêm và tham mưu các biện pháp chế tài theo quy định (dừng hoạt động, thu hồi dự án,...) và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12.

Trước đó, vào tháng 6/2019, báo chí cũng phản ánh, trong nhiều năm liền, sông rạch bao quanh Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đường Vũ Ngọc Phan (Phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) luôn trong tình trạng đen khịt, bốc mùi hôi thối. Dư luận không khỏi lo lắng về số phận của những sông rạch này trước nguy cơ trở thành dòng sông “chết” trong lòng thành phố,…

Theo phản ánh của người dân sinh sống cạnh con sông Bình Triệu và rạch Cầu Sơn – khu vực công ty Vissan (P.13, Q.Bình Thạnh). Từ nhiều năm nay, dòng nước ở con sông Bình Triệu và con rạch Cầu Sơn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dòng nước đen khịt, luôn bốc mùi hôi thối dữ dội. Bên cạnh đó là tình trạng ngập rác thải, chuột, gián sinh sôi nảy nở… tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

VISSAN được người dân cho rằng là "thủ phạm" đã “biến hóa” những dòng nước trong xanh khi xưa nay trở nên đen khịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc?

Ghi nhận của PV báo Tầm Nhìn vào cuối tháng 6/2019, nước trên rạch Cầu Sơn và sông Bình Triệu đoạn bao quanh công ty Vissan luôn trong tình trạng đen khịt, bốc mùi hôi thối. Trong quá trình ghi nhận thực trạng, chúng tôi dẫm chân xuống khu vực ven dòng nước, lúc này bùn đen xì lên, sộc vào mũi, màu nước đen hơn cả màu mực mài. Những hình ảnh, ý nghĩ về dòng sông “chết” bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chúng tôi.

Từng nhiều năm hành nghề chạy xe ôm tại khu bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), ông V. (56 tuổi) chia sẻ: Khu vực bên xe Miền Đồng kế cận sông Sài Gòn và sông Bình Triệu, đúng ra đây là lợi thế rất lớn cho khu vực bến xe. Vì gần sông, không khí sẽ rất trong lành, mát mẻ. Thế nhưng, thực tế lại khác xa lý thuyết.

Sông Sài Gòn thì bình thường, chứ khu vực bến xe Miền Đồng này gần sông Bình Triệu là một nỗi ám ảnh. Khi nước lớn thì đỡ, lúc nước ròng khu vực này ngập ngụa trong mùi hôi thối bốc lên từ con sông, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Tại sao một nhà máy gây ô nhiễm (ý nói công ty Vissan – PV) vẫn còn tồn tại trong trung tâm thành phố, chúng tôi thực là rất khó hiểu(?!)”, ông V. tâm sự.

Theo ghi nhận của PV, công ty Vissan tọa lạc trên 1 bán đảo được bao bọc bởi con rạch Cầu Sơn, sông Bình Triệu và sông Sài Gòn. Tại khu vực giao nhau giữa rạch Cầu Sơn, sông Bình Triệu với sông Sài Gòn nhiều năm nay có 2 con đập bê tông ngăn nước từ trong rạch Cầu Sơn và sông Bình Triệu trực tiếp chảy ra sông Sài Gòn. Theo đó, dòng nước từ rạch Cầu Sơn và sông Bình Triệu sẽ chảy ngược về rạch Lăng rồi ra kênh Thị Nghè,...

Dự án treo hàng “thập kỷ”

Tháng 6/2019, Báo Long An và nhiều cơ quan báo chí khác đồng loạt phản ánh, Dự án (DA) Cụm công nghiệp (CCN) chế biến thực phẩm Vissan tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An triển khai rất chậm trễ, kéo dài. Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải đưa DA này đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Về DA này, trong tháng 5/2019, về phía đại diện chủ đầu tư thông tin, dự kiến đến hết tháng 8/2019 mới hoàn thành phần hàng rào kiên cố cho toàn DA. Đối với các hạng mục hạ tầng gồm giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, xử lý nước thải, dự kiến từ tháng 10/2019 đến cuối tháng 3/2020 tổ chức thi công đại trà.

Dự án "treo" hàng thập kỷ của VISSAN ở Long An. Bức cột đá là "dấu ấn" nổi bật giữa khu đất trống

Đại diện công ty (Cty) cũng thông tin, trong năm 2020, Cty hoàn tất lắp đặt dây chuyền giết mổ heo; từ quí I đến quí IV-2020 thi công và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình khu nhà xưởng chế biến, khu nhà xưởng giết mổ, khu phụ trợ và khu văn phòng, căngtin,... Năm 2021, hoàn thành việc di dời và lắp đặt máy móc, thiết bị công trình và tổ chức vận hành chạy thử các máy móc, thiết bị.

Theo tìm hiểu, từ ngày 5/8/2009, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản thực hiện dự án CCN chế biến thực phẩm Vissan. Ngày 26/11/2009, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 22,4 ha cho Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (sau đó Cty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Cty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản). Dự án đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 ngày 7/2/2012… Sau nhiều năm chậm trễ, kéo dài, dự án CCN Vissan đã được gia hạn đầu tư nhưng đến nay, dự án vẫn là khu đất trống hoác.

Đầu tháng 6/2019, trong cuộc giám sát UBND tỉnh về thực hiện các DA đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang làm Trưởng đoàn cũng đề cập đến sự chậm trễ, kéo dài ở DA CCN Vissan những năm qua.

Qua đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đặt ra vấn đề, đến tháng 5/2019, DA CCN Vissan chưa hoàn thành thủ tục thành lập CCN. Mục tiêu của DA này nhằm phục vụ nội bộ cho ngành nghề giết mổ và chế biến thực phẩm của chủ đầu tư (không tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp). Theo đó, HĐND đề nghị UBND tỉnh cho biết quan điểm về việc xử lý đối với DA này và có cần thiết thành lập CCN theo hướng không thu hút nhà đầu tư thứ cấp?

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh thông tin, DA CCN Vissan có diện tích 224.012m2, tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, do Cty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản làm chủ đầu tư. Về DA này, ngày 27/7/2017, UBND tỉnh có Quyết định 2770/QĐ-UBND đồng ý giãn tiến độ. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8203671205, ngày 28/7/2018. Hiện DA đã san lấp mặt bằng nhưng chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh khi đó Trần Văn Cần cho biết: “Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh đã họp và làm việc, bàn bạc về DA này. DA này chậm trễ, kéo dài đã lâu. UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm việc với nhà đầu tư, tính toán lại tiến độ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất đến cuối năm 2019, DA phải được đưa vào hoạt động”.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2020, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ông Nguyễn Ngọc An, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết: Việc dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm tại Long An, Vissan dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động đầu năm 2024. Dự kiến, đến quý 2-2022 sẽ hoàn thành việc lắp đặt và vận hành chạy thử dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/giờ. Cùng thời điểm này sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của công trình, tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan. Ban lãnh đạo Vissan kỳ vọng đến năm 2023 sẽ thực hiện di dời máy móc, thiết bị tại TPHCM đến nhà máy mới tại Long An và thực hiện các thủ tục kiểm toán, quyết toán dự án.

Sản phẩm từng phát hiện “mốc đen”, nghi “có giòi”

Tháng 4/2014, báo chí phản ánh, cơm chiên Dương Châu và bánh flan của Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã khiến gần 50 học sinh nhập viện. Các em được cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Sự việc xảy ra vào lúc 12h30 ngày 18/4 tại Trường tiểu học Long Bình (quận 9, TP HCM).

Cũng trong thời gian này, Vissan cũng gặp rắc rối khi khách hàng tố sản phẩm xúc xích của công ty bốc mùi hôi. Theo phản ánh của ông Nguyễn Minh Trung - Chi cục phó Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu, gói xúc xích heo tiệt trùng hiệu Vissan ông mua tại tiệm tạp hóa gần cơ quan ở phường 3, TP Bạc Liêu vào ngày 7/8/2012 có mùi hôi bất thường, chảy nước khi cắt miếng. Về mặt cảm quan, sờ vào xúc xích có cảm giác bên trong ứ nước gây căng phồng.

Xúc xích tiệt trùng 3 Bông Mai của Vissan chị D.N.O mua ngày 23/2/2019 đã mốc đen dù còn hạn sử dụng.

Đây là loại sản phẩm 40 g, gói 4 cây có tổng trọng lượng 160 gr, bao bì ghi hướng dẫn bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp. Trên bao bì ghi ngày sản xuất 28/5/2012, hạn sử dụng đến 28/8/2012. Trao đổi về vấn đề này khi đó với báo chí, ông Phan Văn Dũng, Trưởng phòng thị trường của Vissan cho biết, gói xúc xích có mùi hôi do Chi cục phó Quản lý thị trường Bạc Liêu mua phải được nhà sản xuất xác định là hỏng do lỗi khâu vận chuyển, bảo quản.

Ngày 30/11/2017, chị Nguyễn Thị Ngọc sống tại Thủ Đức (TP HCM) (facebook Ngoc Nguyen) đã đăng tải hình ảnh chiếc xúc xích Vissan chị mua bên trong có dị vật màu vàng vàng, trắng trắng mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì lạ. Liên quan đến sự việc này, đại diện công ty Vissan cho biết đã liên lạc với khách hàng sau đó về tận nơi gặp, trao đổi, giải thích với khách hàng.

Đại diện Vissan giải thích, do ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển và bảo quản nên cây xúc xích đó bị hở mối hàn ở đầu, dẫn đến bị mốc trắng vàng.

Trước đó, tháng 10/2017 khách hàng ở Hà Nội, anh Tâm cho biết, vợ anh lấy gói xúc xích Vissan (theo thông tin trên bao bì, sản phẩm trên có sản xuất ngày 13/07/2017 và thời hạn sử dụng đến ngày 13/10/2017 kể từ ngày sản xuất) mua tại một siêu thị lớn ở Hà Nội để cho vào bát mỳ tôm cho con ăn.

Bóc chiếc xúc xích xong, vợ anh Tâm thấy tay mình hôi nhưng không nghĩ do xúc xích có mùi nên không để ý. Sau đó anh Tâm tiếp tục lấy xúc xích ra bóc thì phát hiện có hiện tượng mốc trắng ở đầu và đặc biệt trong túi ngoài 4 cây xúc xích còn có một cục dị vật mốc trắng, mốc đen.

Năm 2019, theo phản ánh của người tiêu dùng, vào tối ngày 23/2 có đến Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng - Hà Nội) và mua một gói xúc xích 3 Bông Mai heo dạng sản phẩm đã tiệt trùng. Sản phẩm này của Công ty Vissan sản xuất.

Theo lời người tiêu dùng, khi bóc gói xúc xích tiệt trùng 3 Bông Mai bên trong có 3 cái. Bóc cái đầu tiên để ăn, phát hiện sản phẩm xúc xích có mùi hôi. Đồng thời, lột vỏ bọc thì thấy cây xúc xích đã chuyển màu đen xanh gần hết 1 nửa và có ấu trùng nghi là giòi. Người tiêu dùng cho biết thêm, gói xúc xích tiệt trùng 3 Bông Mai này mới mua, vẫn còn ghi hạn sử dụng đến ngày 19/3/2019.

Vào ngày 5/3/2019, phản hồi tới báo chí, Công ty Vissan cho biết, sau khi sự việc diễn ra, Công ty nhận định sơ bộ mẫu vật bị hư hỏng, đồng thời tích cực liên hệ với khách hàng tìm hiểu và trao đổi cụ thể về mẫu vật bị nghi ngờ để có phản hồi thỏa đáng cho khách hàng cũng như báo chí.

"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã tích cực liên hệ với khách hàng Dương Ngoc O. nhưng vì lý do khách hàng đang đi học quân sự ở vùng cao, không tiện cho việc gặp mặt nên đôi bên thống nhất ngày 3/3/2019 sẽ trao đổi trực tiếp. Chính vì vậy, lúc 17h ngày 3/3/2019, đại diện Chi nhánh Vissan tại Hà Nội đã có buổi gặp mặt trực tiếp với khác hàng Dương Ngọc O. để giải quyết", - một nội dung có nêu trong công văn do ông Phan Văn Dũng - Tổng giám đốc Vissan ký.

Theo Vissan: "Quá trình trao đổi và xác minh với khách hàng Dương Ngọc O., chúng tôi khẳng định sản phẩm xúc xích nhãn hiệu 3 Bông Mai heo bị mốc do quá trình bảo quản, vận chuyển thiếu nhẹ nhàng, cẩn thận đã gây nên lực tác động lên vỏ bọc xúc xích, từ đó làm nứt, hở tạo điều kiện cho không khí xâm nhập, oxy hóa sản phẩm, đồng thời cũng tạo điều kiện cho sinh vật, nấm mốc xâm nhập, phát triển, dẫn đến gây hư hỏng".

Bị truy thu thuế, xử phạt

Tháng 9/2019, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan, mã chứng khoán VSN) tự công bố quyết định bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Theo đó, Vissan bị phạt tiền 135 triệu đồng, trong đó phạt một lần tiền thuế giá trị gia tăng 4,6 triệu đồng; phạt một lần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 9,2 triệu đồng; phạt tiền về hành vi khai sai hơn 86 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Vissan còn bị truy thu thuế số tiền gần 445 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt thuế và chậm nộp đối với Vissan là 604 triệu đồng.

Liên tục tăng "thù lao" cho lãnh đạo

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) được thành lập tháng 7/2016 hiện do ông Nguyễn Phúc Khoa làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Ngọc An làm Tổng giám đốc (đại diện pháp luật). Tổng tài sản của VISSAN cuối năm 2020 là 2,1 ngàn tỷ trong đó nợ phải trả hơn 1 ngàn tỷ đồng (tăng 131 tỷ đồng so với cuối năm 2019).

Trong cơ cấu nợ phải trả của VISSAN có gần 343 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và gần 29 tỷ đồng là vay dài hạn.

Việc đầu tư cho Dự án di dời nhà máy về Long An của Vissan cũng “cầm chừng”, “nhỏ giọt”, nếu như năm 2019 là 12,8 tỷ đồng thì năm 2020 chỉ là 14,4 tỷ đồng.

VISSAN đang là “con nợ” của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) với số tiền 220.114.018.601 đồng (ngắn hạn);

108,4 tỷ đồng (ngắn hạn) và 18.797.344.427 (dài hạn) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tính đến 31/12/2020.

VISSAN cũng đang nợ dài hạn của Agribank số tiền 9.884.332.500 đồng.

Lợi nhuận sau thuế của VISSAN năm 2020 cũng giảm. Nếu như năm 2019, VISSAN ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 178 tỷ đồng thì năm 2020 là 165 tỷ đồng (giảm 13 tỷ đồng).

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp, đồng thời mức lợi nhuận sau thuế giảm nhưng mức chi phí cho lãnh đạo VISSAN không giảm mà ngược lại còn tăng đáng kể.

Năm 2020, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc của VISSAN nhận mức thủ lao 972,7 triệu đồng (đối với vị trí tổng giám đốc) và 138,4 triệu đồng (đối với vị trí Phó chủ tịch HĐQT). Như vậy, trong năm 2020, ông An nhận thù lao của VISSAN lên tới 1,1 tỷ đồng (tăng 256 triệu đồng so với năm 2019). Kế toán trưởng của VISSAN cũng nhận mức thù lao trung bình khoảng 67 triệu đồng/tháng.

Nếu như năm 2019, VISSAN chỉ phải chi 2.795.948.800 đồng cho Ban tổng giám đốc thì đến trong năm 2020 tăng lên tới 4.155.700.000 đồng (tăng 1,3 tỷ đồng). Trong đó, mức thủ lao của HĐQT tăng rất ít, từ 445.831.200 đồng (năm 2019) lên mức 582.400.000 đồng (năm 2020).

comment Bình luận