Những gói thầu 'mua sắm trực tiếp' trang thiết bị ở BV Mắt TP.HCM có tên của Bách Quang
Bệnh viện Mắt TP.HCM đã thực hiện nhiều gói thầu bằng hình thức "mua sắm trực tiếp" trang thiết bị y tế.
Trong đó, Thanh tra Thành phố phát hiện hàng loạt bệnh viện có tình trạng “mua sắm trực tiếp các trang thiết bị y tế mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi”.
Theo Thanh tra, việc mua sắm như trên là không phù hợp quy định của Luật Đấu thầu vì giá trị các gói thầu không đủ điều kiện để áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu theo quy định tại Điều 21, 22, Luật Đấu thầu 2013 mà phải đấu thầu rộng rãi.
Về nội dung các bệnh viện “mua sắm trực tiếp trang thiết bị”, do không có thời gian kiểm tra nên Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND TP.Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Y tế khảo sát tất cả các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế còn lại để tiến hành thanh tra đối với đơn vị (bệnh viện) có thực hiện mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế.
Khảo sát của phóng viên Sức Khỏe 24H cho thấy, tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, có rất nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được lãnh đạo bệnh viện này thực hiện dưới hình thức “mua sắm trực tiếp”.
Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Bách Quang trúng nhiều gói thầu dưới hình thức “mua sắm trực tiếp” tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Công ty Bách Quang có địa chỉ tại 33/66 Đường số 1, phường Bình Thuận, quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) do người có tên LÊ THỊ TÚY TRANG (sinh năm 1967, tại TP. Hồ Chí Minh) làm đại diện pháp luật.
Cụ thể, vào ngày 11/08/2017, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM ký Quyết định số 280/QĐ-BVM “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế và hóa chất lần 1 năm 2017” bằng hình thức “Mua sắm trực tiếp không sơ tuyển trong nước”. Trong đó, ghi nhận Công ty Bách Quang trúng một phần gói thầu trị giá 3.897.200.000 đồng.
Ngày 29/09/2017, theo Quyết định số Quyết định 389/QĐ-BVM của Bệnh viện Mắt TP.HCM, Công ty Bách Quang đã trúng gói thầu trị giá 17.117.750.000 đồng. Đây là gói thầu “mua sắm trực tiếp vật tư y tế và hóa chất quý 4 năm 2017” bằng hình thức “Mua sắm trực tiếp không sơ tuyển trong nước”.
Tại Quyết định số 226/QĐ-BVM ngày 26/4/2018 của Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng ghi nhận gói thầu trị giá 10.800.000.000 đồng. Đây là gói thầu “Mua sắm trực tiếp” vật tư y tế và hóa chất lần 2 năm 2018.
Tại Quyết định số 08/QĐ-BVM của Bệnh viện Mắt ngày 8/1/2019 cũng ghi nhận Công ty Bách Quang trúng thầu phần số: 3 trị giá 825.000.000 đồng. Đây cũng là gói thầu “Mua sắm trực tiếp” thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu năm 2018- quý I/2019 của BV Mắt TP.HCM.
Tại Quyết định số 269/QĐ-BVM ngày 4/4/2019 của Bệnh viện Mắt TP.HCM ghi nhận Công ty Bách Quang trúng gói thầu 15.367.500.000 có tên “Mua sắm trực tiếp thủy tinh thể nhân tạo trong khi đợi kết quả đấu thầu rộng rãi lần 1 năm 2019”.
Mới đây nhất, một gói thầu mua sắm trực tiếp của Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 4/5/2020 theo Quyết định số 379/QĐ-BVM cũng ghi nhận tên doanh nghiệp trúng thầu là Công ty Bách Quang trị giá 7.198.000.000 đồng. Gói thầu này có tên gọi “Mua sắm trực tiếp thủy tinh thể nhân tạo trong khi đợi kết quả đấu thầu rộng rãi lần 1 năm 2020”.
Theo đó, đối với vật tư y tế, việc mua sắm trực tiếp thực hiện theo quy định nêu trên, trong đó có thể sử dụng kết quả mua sắm trực tiếp của gói thầu thuộc dự án, dự toán khác để làm cơ sở mua sắm trực tiếp.
Khi áp dụng mua sắm trực tiếp, bên mời thầu phải bảo đảm đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thương thảo hợp đồng, đồng thời gói thầu được tổ chức đấu thầu trước đó được thực hiện trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả.
Trường hợp đủ điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp nhưng không bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là minh bạch, hiệu quả kinh tế thì cần áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có tính cạnh tranh cao hơn.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Cơ quan điều tra cũng thực hiện việc khám xét theo thủ tục tố tụng hình sự tại Bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra vụ án.
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Việc khám xét có sự kiểm sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát có mặt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tại đây, lực lượng công an lần lượt làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - giám đốc Bệnh viện Mắt - cùng một số cá nhân và một số phòng ban liên quan.
Tại phòng làm việc ông Khải, cơ quan điều tra thu giữ 1 thùng lớn tài liệu và cũng thu giữ nhiều thùng tài liệu tại các phòng ban khác. Buổi làm việc kéo dài đến khoảng 13h30, ông Khải cùng số tài liệu này được đưa lên xe rời khỏi bệnh viện.
Ngày 6/11/2020, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận tổ công tác Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám xét Bệnh viện Mắt TP HCM để điều tra vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, bước đầu Bộ Công an chỉ thực hiện công tác khám xét theo quy định để điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt, cùng một số cán bộ liên quan đến sai phạm xảy ra tại bệnh viện này.
Trả lời trên tờ Pháp luật TP.HCM vào ngày 05/11, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM chưa có thông tin liên quan vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.
“Tuy nhiên nếu như lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM bị cơ quan điều tra tạm giữ thì Sở Y tế TP.HCM sẽ phân công người tạm thời thay thế để điều hành công việc” – bác sĩ Huỳnh Mai cho biết thêm.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Số trẻ em mắc ‘rối loạn phổ tự kỷ’ ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh
Đó là thông tin TS.BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ tại hội thảo “Phương pháp mới trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” do Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness (EWH) phối hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức vào sáng 4/5.May 4 at 4:56 pm -
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030
Ngày 2/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 đối với trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.May 3 at 2:25 pm -
Gia Lai: Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Ngày 1/5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch 1003/KH-UBND về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn tỉnh.May 3 at 2:25 pm -
Triệu chứng bệnh nấm da, chân và móng
Các triệu chứng đặc trưng của bệnh nấm bao gồm ngứa, bong tróc da và xuất hiện các tổn thương đặc trưng ở vùng đó, tùy thuộc vào loại bệnh mà người đó mắc phải.April 30 at 2:49 pm