
Không nên bày hoa quả giả
Nhiều người lo lắng thời tiết nắng ấm trong dịp Tết sẽ khiến hoa quả nhanh hỏng, không để được lâu nên đã thay thế bằng hoa quả giả. Tuy nhiên, theo quan niệm tâm linh của người Việt, điều đó thể hiện sự không tôn trọng với thần linh và gia tiên, đồng thời không tốt cho phong thủy.
Vì thế, gia chủ nên chọn những loại quả thật có ý nghĩa tốt lành để bày biện lên mâm ngũ quả.
Bày hoa lên mâm ngũ quả
Với sự đa dạng của các loại quả như hiện nay, các gia đình có thể linh hoạt chọn lựa các loại quả hoặc có thể đặt nhiều hơn 5 loại quả lên trên mâm ngũ quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên đặt thêm hoa hay bất cứ thực phẩm nào khác lên đây.
Không hiểu hết ý nghĩa của các loại quả
Ở miền Bắc, mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Vậy nên mâm ngũ quả cần có đủ màu sắc tương ứng với ngũ hành là đen, đỏ, xanh, trắng, vàng tương đương với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đặc biệt, trong mâm ngũ quả không thể thiếu được nải chuối xanh (lưu ý chọn nải có số quả lẻ). Màu xanh tượng trưng cho Hành Mộc, đồng thời chuối có hình dáng như bàn tay, nâng đỡ các loại quả khác bên trên, ngụ ý cho sự che chở, đùm bọc và hòa hợp trong gia đình. Giữa nải chuối, các gia đình thường đặt một quả bưởi hoặc quả phật thủ màu vàng (được coi là Hành Thổ) với mong muốn cầu phúc lộc cho cả nhà. Những loại quả khác như táo, quýt, ớt, lựu (tượng trưng cho Hành Hỏa) và các loại quả có màu sáng hơn như đào, roi (tượng trưng cho Hành Kim) sẽ được xen kẽ xung quanh.

Ở miền Trung, mâm ngũ quả đơn giản hơn, các loại quả thường thấy trên mâm ngũ quả của người miền Trung thường là: chuối, dứa, sung, dưa hấu, quýt, mãng cầu, thanh long,…
Ở miền Nam, mâm ngũ quả cũng có ý nghĩa đặc biệt. Năm loại quả thường được sử dụng để bày trên mâm ngũ quả lần lượt là: mãng cầu, sung, trái dừa, đu đủ, xoài, với ngụ ý “cầu sung vừa đủ xài” mong ước một năm mới no đủ, hạnh phúc.

Ngoài những loại quả chính, với sự phong phú của trái cây như hiện nay, nhiều gia đình cũng thêm vào những loại quả khác để tăng thêm ý nghĩa. Ví dụ đào tượng trưng cho sự thăng tiến; bưởi, dưa hấu tượng trưng cho sự thành đạt; táo đỏ tượng trưng cho phú quý,…
Không nên mua quả quá chín
Thông thường, mâm ngũ quả sẽ được bày biện cẩn thận trên bàn thờ gia tiên từ 30 tới ngày 3 Tết. Vậy nên, việc chọn lựa, mua sắm quả cũng phải được tiến hành sớm hơn vài ngày.
Vậy nên, để tránh quả không bị hỏng khi để trong điều kiện thời tiết bình thường với một thời gian dài như vậy, các gia đình không nên mua quả chín. Đặc biệt, đối với chuối, cần chọn nải chuối đủ cứng cáp để có thể đặt các loại quả khác lên trên.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu