Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhờ thầy lang cắt lể chữa rắn cắn, bé gái phải cắt cụt chân

Bé gái 13 tuổi đi cắt cỏ ngoài đồng bị rắn cắn vào chân trái nhưng suốt 1 tháng không đi viện. Khi thấy chân sưng đau gia đình tìm tới thầy lang nhờ chích máu cắt lể khiến cả hai chân bé bị nhiễm trùng nặng.

Chiều 26/11, BSCKI Ngô Hồng Phúc, khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bé gái 13 tuổi người dân tộc Ê-đê, ở Phú Yên, bị nhiễm trùng nặng ở chân do rắn độc cắn.
 
Khai thác bệnh sử được biết, ngày 6/10, bé gái đi cắt cỏ ngoài đồng và không biết bị con gì cắn vào đầu gối trái. Khi thấy chân bé sưng đau gia đình đưa tới Bệnh viện Tuy Hòa (Phú Yên). Các bác sĩ xác định bé bị rắn cắn và yêu cầu điều trị nhưng gia đình từ chối và xin đưa bệnh nhi về. Nghe hàng xóm mách, cha bé đã đưa con đến nhà một thầy lang tại địa phương để cách cắt lể chích máu ở cả hai chân, nhằm mục đích hút hết máu độc do rắn cắn.
 
Nhờ thầy lang cắt lể chữa rắn cắn, bé gái phải cắt cụt chân
Ảnh minh họa

Vài ngày sau đó, vết thương ở chân trái của cháu bé không tiến triển. Đồng thời, chân phải sau cắt lể cũng sưng to gây đau. Thấy vậy, gia đình mới hốt hoảng đưa con gái trở lại Bệnh viện Tuy Hòa thì đã quá muộn, các bác sĩ chuyển bệnh nhi lên thẳng Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, các bác sĩ xác định cẳng bàn chân phải bị nhiễm trùng rất nặng, hoại tử nên buộc lòng phải cắt bỏ phần chân dưới. Chân trái cũng được các bác sĩ cắt lọc và hút dịch 3 lần ở những vị trí hoại tử nặng tuy nhiên khả năng phải đoạn chi là rất cao.

Cắt lể hay chích lể là phương pháp chữa bệnh dân gian bằng cách chích máu rất phổ biến ở các tỉnh phía Nam. Không ít người lớn và cả trẻ nhỏ bị bệnh không chịu nhập viện điều trị mà chữa bệnh theo phương pháp cắt lể gây hậu quả khôn lường.
 
Nhờ thầy lang cắt lể chữa rắn cắn, bé gái phải cắt cụt chân
Bé gái có nguy cơ phải cắt bỏ chân còn lại
 
Theo các bác sĩ, phương pháp dân gian cắt lể dù rất phổ biến nhưng chưa được chứng minh về hiệu quả chữa bệnh. Phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ như gây chảy máu nếu không may chích phải mạch máu nông hoặc các tĩnh mạch nông bị dãn, gây xuất huyết trầm trọng, đặc biệt nguy hiểm ở người mắc bệnh tan máu hay máu khó đông.

Mặt khác, thầy lang thực hiện thủ thuật cắt lể thường không chú trọng tới khâu vô trùng. Các dụng cụ tiêm chích rất dễ gây nhiễm khuẩn, nhiễm trùng da và nguy cơ nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy cơ lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi B, C hay cả HIV.
 
Bác sĩ Ngô Hồng Phúc - Khoa Bỏng Chỉnh trực khuyến cáo: Khi phát hiện trẻ bị động vật cắn, cha mẹ cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Việc tự điều trị tại nhà bằng cách cắt lể, cho uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hay đắp lá... có thể khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/27/200-nguoi-chet-moi-ngay-vi-ran-doc_27112019095650.mp4[/presscloud]
Thống kê của WHO cho hay trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người chết vì bị rắn cắn.
Video: VNEWS
 
Xem thêm: Cắt lể 'nặn máu độc ra ngoài', người đàn ông bị cứng đơ toàn thân, sốt cao nguy kịch
 
Hà Ly (t/h)