Theo Daily Mail, một trường hợp ung thư mắt hiếm gặp mới đây được phát hiện ở Anh. Bệnh nhân là cô Kerry Williams (32 tuổi, sống ở East Sussex, Anh). Cô nói mình thường xuyên nhìn thấy những chấm trắng nhấp nháy trong phòng vào ban đêm và chỉ nghĩ rằng lũ trẻ hàng xóm chiếu bút laser qua cửa sổ nhà cô.
Nhiều lần như vậy, cô đều nhờ chồng tìm xem đó là thứ gì, đáng tiếc anh ta không phát hiện ra điều gì, thậm chí còn nhìn vợ như kiểu người bị điên.
Dần dần cô càng nhìn thấy nhiều những chấm trắng hơn. Mỗi khi cô chớp mắt lại thấy một màng phim trắng xuất hiện trên mắt và che khuất tầm nhìn. Không thể chịu đựng nổi cô đã tìm tới Bệnh viện mắt Vision Express (Anh).

May mắn Kerry vẫn giữ lại được đôi mắt
Kerry ngạc nhiên khi bác sĩ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô suốt 20 phút. Sau đó, bác sĩ lập tức chuyển cô tới phòng cấp cứu BV đa khoa quận Eastbourne (Anh). Các bác sĩ tỏ ra bối rối và chỉ đưa cô đi siêu âm mắt.
Phải tới 2 tháng sau, BV mắt Moorfields ở London mới có kết quả xét nghiệm. Các bác sĩ phát hiện phía sau nhãn cầu của cô có một nốt ruồi và thật không may đó là khối u ác tính. Người phụ nữ không tin nổi khi bác sĩ cảnh báo cô có nguy cơ phải khoét bỏ một bên mắt.
Sau khi thực hiện xạ trị, khối u đã được thu nhỏ còn 2,3 mm và các triệu chứng đã không còn nữa. Tuy nhiên, Kerry đang mất dần thị lực ngoại biên, tức là tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn là một vòng tròn với viền mờ bao quanh. Bác sĩ phải theo dõi sát sao để tránh khối u di căn. May mắn là cô được phát hiện sớm nên dù khối u vẫn phát triển nhưng được xạ trị kịp thời nên không phải bỏ mắt.
Giờ đây, Kerry được điều trị nội khoa và khám định kỳ 6 tháng một lần. Kerry tập trung tìm hiểu về căn bệnh của mình đồng thời gây quỹ cho một tổ chức từ thiện. Cô nhắn nhủ mọi người đừng bao giờ chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở mắt, tất cả chúng ta đều rất cần phải kiểm tra mắt thường xuyên.

Kerry được điều trị và theo dõi sát sao để tránh khối u âm thầm di căn
U ác tính ở mắt (OM) là một dạng ung thư mắt, mỗi năm có khoảng 750 người Anh mắc bệnh này. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trung bình là 55 tuổi, bệnh thường gặp ở người da trắng và mắt xanh.
Bệnh xuất phát từ các tế bào hắc tố của màng đệm mắt. Dù cũng là ung thư hắc tố, song ung thư mắt được cho không liên quan đến ánh sáng mặt trời giống như ung thư da. Bệnh tiến triển rất chậm, thông thường sau 10 - 15 năm mới có biểu hiện. Ung thư ở mắt khá nguy hiểm khi khoảng 50% trường hợp tế bào ác tính sẽ di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Thực tế đã ghi nhận một số trường hợp mất 20 – 25 năm khối u ác tính ở mắt mới di căn đến gan.
Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Mỹ cảnh báo một số dấu hiệu nhận biết khối u ác tính ở mắt như:
- Nhìn thấy những vệt tối hoặc sáng lóe bất thường hoặc những đường uốn lượn
- Ánh nhìn nhòe
- Nhìn thấy các khoảng tối trong con mắt ngày càng lớn
- Mất một phần hoặc toàn bộ thị lực.
- Lồi một bên mắt.
-Trên mí mắt hoặc trong mắt xuất hiện một cục u đang lớn dần.
- Cảm thấy đau rát ở khu vực mắt, nhưng rất hiếm.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/22/ung-thu-mat_22112019102057.mp4[/presscloud]
Video: Vietnamnet
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu