Nhiều nhà thuốc ở TP.HCM bất chấp pháp luật, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh thuốc vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, bao gồm bán thuốc không rõ nguồn gốc, không có giấy phép, và không tuân thủ quy trình quản lý thuốc theo quy định hiện hành.
9:06 | 05/06/2025
Lỏng lẻo trong quản lý, hàng loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt (Ảnh minh hoạ: nguồn interner)

Lỏng lẻo trong quản lý, hàng loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt (Ảnh minh hoạ: nguồn interner)

Cụ thể, Công ty TNHH Dược phẩm Minh Sang (địa chỉ: Kios D24, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) bị phát hiện tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc và bố trí kho bảo quản thuốc nhưng không báo cáo cơ quan chức năng. Ngoài ra, công ty còn bán thuốc cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không trang bị thiết bị kết nối internet để quản lý hoạt động phân phối thuốc bằng phần mềm máy tính; đồng thời kinh doanh thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Với các vi phạm trên, công ty bị xử phạt hành chính 139 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 20 loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Tại nhà thuốc Thánh Mẫu (địa chỉ: 355 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3), cơ quan chức năng phát hiện người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động; cơ sở không sử dụng sổ sách hay phần mềm để quản lý nhập, xuất, tồn kho thuốc; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; không cách ly thuốc không rõ nguồn gốc và mua bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành. Nhà thuốc này bị xử phạt 46,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ thuốc vi phạm, đồng thời người phụ trách chuyên môn là bà Đàm Bảo Trâm bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc đối với hàng loạt cơ sở khác gồm: nhà thuốc Tây Nguyên Khôi (địa chỉ: 330 Nguyễn Thị Lắng, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi), cửa hàng dược liệu Thu Hằng 62 (địa chỉ: 62 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5), nhà thuốc Phúc Minh (địa chỉ: 012 lô C, chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5), nhà thuốc Funny Pharma (địa chỉ: 518/1 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1) và nhà thuốc Minh Châu Một Tám (địa chỉ: 141 Minh Phụng, phường 9, quận 6). Các cơ sở này bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ việc kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Công ty Cổ phần Thế Giới Số 6 (địa chỉ: 6 Tân Thới Nhất 8, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12) bị phát hiện chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong vòng 3 năm kể từ ngày được xác nhận hoàn thành chương trình gần nhất. Ngoài ra, công ty cũng không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì thực hành tốt phân phối thuốc theo quy định. Cơ sở bị xử phạt 58 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh dược cho đến khi có báo cáo gửi Bộ Y tế (nhưng không quá 24 tháng) và buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược số 0219/HCM-CCHND cấp cho ông Phan Minh Hải.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh cá thể cũng bị xử phạt do vi phạm điều kiện kinh doanh dược. Cụ thể, bà Bùi Thị Bích Vân (địa chỉ: F1/17B, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bị xử phạt 25 triệu đồng; hộ kinh doanh Sa Bin 1 (địa chỉ: 28 Bông Văn Dĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và bà Trương Thị Bích Lan (địa chỉ: 87 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp) bị xử phạt mỗi hộ 35,5 triệu đồng vì bán thuốc khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Hồ Ninh

comment Bình luận