Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhiều giáo viên kêu cứu vì bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ trên mạng

Cho rằng bị xúc phạm danh dự, đả kích tinh thần, không thể yên tâm công tác nên 4 giáo viên bị "khủng bố" đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng, công an can thiệp, bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của một người giáo viên

Theo thông tin mới nhận, vào ngày 24/10, nhiều giáo viên Trường THCS – THPT Lý Văn Lâm có đơn trình báo đến Công an TP Cà Mau đề nghị điều tra, làm rõ việc họ bị "khủng bố" đòi nợ. Cụ thể, trong những ngày qua, có nhiều số máy lạ gọi điện vào số điện thoại cá nhân của các giáo viên để đòi tiền một đồng nghiệp dạy cùng trường là cô L.T.T.L. Thậm chí, trên một tài khoản facebook còn đăng hình ảnh của các giáo viên này và nói họ là đồng lõa, không chịu trả nợ số tiền đã vay. Việc này đã làm ảnh hưởng đến đời sống và danh dự của người giáo viên.
 
 Nhiều giáo viên bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ tarên mạng, công an vào cuộc điều tra
 Nhiều giáo viên bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ trên mạng.

Theo ông Thi Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, ban đầu có một số thầy cô bị làm phiền với nội dung cô L. thiếu tiền chưa trả, kêu cô trả tiền. Sau đó, bản thân ông cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại.
 
Nguyên nhân xuất phát từ việc một công ty thông báo: “Cảnh giác lừa đảo - trốn nợ” và thông tin này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội facebook với nội dung: “Đối tượng” L.T.T.L. và 4 “đồng phạm” đang lợi dụng sự tín nhiệm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều nơi.
Đồng thời cảnh báo mọi người cảnh giác nếu phát hiện đối tượng và thông tin liên quan báo về đường giây nóng cơ quan chức năng gần nhất.

Kèm theo những thông tin trên là hình ảnh, điện thoại của 4 cô giáo đang công tác tại Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm. Đặc biệt cô L. còn bị đưa cả số chứng minh nhân dân.
 
Được biết, gia đình cô L.T.T.L. làm ăn bị thua lỗ dẫn đến cảnh nợ nần. Vợ chồng ly dị, trong lúc nuôi con nhỏ gặp nhiều khó khăn, túng quẫn lại được một bạn đồng nghiệp ở trường khác, hướng dẫn cô vay tiền online, vì vậy cô L. đã vay tiền qua một số trang mạng và ứng dụng trên điện thoại qua nhiều loại hình khác nhau từ 3,5 đến 6 triệu đồng. Theo cô L., từ tháng 7-2019, không có khả năng đóng lãi cũng như vốn cho các công ty cho vay, nên mới xảy ra vụ việc chính cô và cả trường bị khủng bố đòi nợ.
 
Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội thì nhiều đồng nghiệp của cô L. bị “khủng bố”, liên tục nhận được tin nhắn và hàng trăm cuộc gọi đến yêu cầu trả nợ. Thâm chí số điện thoại để bàn của nhà trường cũng phải rút dây cáp ra nhằm tránh bị “khủng bố”.
 
Cho rằng bị xúc phạm danh dự, đả kích tinh thần, không thể yên tâm công tác nên 4 cô giáo bị "khủng bố" đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng, công an can thiệp, bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của một người giáo viên.
 
Bên cạnh đó, cô giáo L. đã gửi bản tường trình đến Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm hiểu, chia sẻ và mong muốn được sự giúp đỡ nhà trường và các cơ quan chức năng để có thể yên tâm công tác.

Thầy Thi Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, cho biết: “Hiện tại đã làm việc với cơ quan công an, và chiều nay tôi sẽ có báo cáo vụ việc cụ thể đến cơ quan chức năng. Nhờ cơ quan chức năng can thiệp, giúp đỡ ổn định lại tinh thần làm việc cho các giáo viên. Nhất là những người vướng vào bẫy vay tiền online”.
 
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/kieg giang_26102019162213.mp4[/presscloud]
Cảnh giác vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại
 
Xem thêm: Cô gái không vay tiền nhưng vẫn bị `khủng bố` cho lên bàn thờ đòi nợ
 
Lê Hà (t/h)