Đến thời điểm này, Đồng Nai là địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ được kép dài thời gian nghỉ học đến hết thứ Bảy ngày 4/4. Trong khi đó, học sinh THPT vẫn tiếp tục đi học từ 2/3.
Tỉnh Đồng Tháp cũng vừa thống nhất cho tẩt cả trẻ mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT và sinh viên trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 29/3. UBND tỉnh này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian này. Các trường học có trách nhiệm hướng dẫn học sinh, học viên tự ôn tập tại nhà; đồng thời tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập... để chuẩn bị cho các học sinh đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian nghỉ học.
Mới đây, thành phố Đà Nẵng cũng quyết định cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/3, thành phố chưa quyết định thời gian học sinh trở lại học tập mà cho biết sẽ thông báo sau. Hiện tại thành phố Đà Nẵng đang có 3 ca nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Tình nguyên viên viên cắm chốt trước cổng trường đo thân nhiệt sinh viên và nhắc nhở các biện pháp phòng dịch. Ảnh: VOV
Bên cạnh các tỉnh thành trên, nhiều địa phương khác cũng thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng COVID-19.
Bình Thuận thông báo cho học sinh toàn tỉnh được nghỉ từ ngày 11/3 đến khi có thông báo mới.
Vĩnh Long cũng cho học sinh học sinh Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên; học viên các trung tâm ngoại ngữ - tin học nghỉ học từ hôm nay đến khi có thông báo mới. Báo VTC News dân lời đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân của quyết định trên là do trên địa bàn có 2 phụ huynh học sinh trong trường là hướng dẫn viên và lái tàu có tiếp xúc với du khách người Anh trên chuyến bay VN0054. Hiện 2 phụ huynh này đang được cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, 2 em học sinh cách ly theo dõi tại nhà. Theo Sở GD&ĐT Vĩnh Long, việc cho các em nghỉ học lúc này là phương án an toàn nhất.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật...
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu