Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội ngừng sử thuốc gây tê Bupivacaine WPW sau tai biến liên tiếp ở Đà Nẵng

Một số bệnh viện lớn tại Hà Nội đã quyết định tạm ngưng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine WPW trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm liên quan đến vụ tai biến liên tiếp xảy ra tại Đà Nẵng.

Sau nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Nam, nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội đã quyết định tạm ngưng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine WPW trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm.
 
Cụ thể, theo VNE, một vị đại diện của Hội đồng thuốc và điều trị, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bupivacaine là loại thuốc gây tê duy nhất trúng thầu tập trung tại Sở Y tế Hà Nội đợt vừa qua để cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn. Hiện các bệnh tại Hà Nội đã tạm ngừng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine và thay thế bằng thuốc gây tê khác.
 
Nhiều bệnh viện tại Hà Nội ngừng sử thuốc gây tê Bupivacaine WPW sau tai biến liên tiếp ở Đà Nẵng
Thuốc gây tê Bupivacaine WPW spinal 0,5 Heavy của Ba Lan

Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng thuốc gây tê thay thế là Anaropin 5mg/ml lọ 10ml. Đây là thuốc chỉ được chỉ định gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật, bao gồm cả mổ đẻ, gây tê nội tủy mạc (dưới màng nhện), phong bế thần kinh lớn, phong bế thần kinh ngoại biên và gây tê vùng có chọn lọc. Anaropin có công dụng giảm đau cấp, dùng để giảm đau sau phẫu thuật hoặc giảm đau khi sinh.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thay thế bằng thuốc gây tê Chirocaine. Thuốc được sử dụng bằng cách tiêm lượng nhỏ tăng dần liều vào màng cứng có tác dụng gây tê, giảm đau.

Tương tự, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã quyết định ngừng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine và đang trong quá trình thay thế thuốc mới. Được biết, các bệnh viện này chưa từng ghi nhận sự cố nào liên quan đến thuốc Bupivacaine.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (CPC1), đơn vị cung cấp thuốc gây tê Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy 4ml cũng đã dừng cung cấp thuốc này cho các bệnh viện. Được biết, công ty này sẽ dừng cấp thuốc cho đến khi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoàn tất việc kiểm tra, theo thông báo của CPC1.

Cho đến thời điểm hiện tại đã có 7 tỉnh thành phản ánh về thuốc gây tê Bupivacaine WPW và rất nhiều địa phương quyết định tạm ngừng sử dụng thuốc này như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Đồng Nai...
 
Nhiều bệnh viện tại Hà Nội ngừng sử thuốc gây tê Bupivacaine WPW sau tai biến liên tiếp ở Đà Nẵng
Nhiều bệnh viện tại Hà Nội ngừng sử thuốc gây tê Bupivacaine WPW sau tai biến liên tiếp ở Đà Nẵng
Danh sách 2 loại thuốc gây tê thay thế do Cục Quảng lý Dược ban hành

Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy 4ml là thuốc gây tê nhập khẩu từ Ba Lan do Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương cung ứng. Thuốc này được cho là có liên quan đến vụ tai biến sản khoa liên tiếp xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khiến 1 sản phụ tử vong 1 nguy kịch hôm 17/11. Trước đó, cũng tại bệnh viện này ghi nhận một sản phụ khác tử vong hôm 22/10 nghi ngờ có liên quan đến thuốc gây tê Bupivacaine.

Hiện các bệnh viện đang chờ kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc gây tê Bupivacaine từ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trong thời gian chờ đợi, ngày 22/11 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo các sở y tế và bệnh viện chuẩn bị phương án nếu phải thay thế Bupivacaine. Cục cho phép các bệnh viện sử dụng nhiều hình thức như đấu thầu rộng rãi, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu... để kịp thời có thuốc thay thế. Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng ban hành danh sách 12 loại thuốc chứa hoạt chất Bupivacaine đang được lưu hành tại Việt Nam có thể được sử dụng để thay thế nguồn thuốc cũ đã trúng thầu hoặc thuốc có nguy cơ gây tai biến.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/27/so-y-te-da-nang-noi-gi-ve-hai-tai-bien-san-khoa-lien-tiep_27112019113554.mp4[/presscloud]
Sở Y tế nói gì về hai trường hợp tai biến sản khoa liên tiếp tại BV Phụ nữ Đà Nẵng. Video: Zing.vn
 
Xem thêm: Vụ 1 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ Đà Nẵng: Từng phát hiện dị vật trong thuốc gây tê
 
Hà Ly (t/h)