Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Nắng nóng cục bộ xảy ra tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi nhiệt độ lên đến 41 – 42 độ C.
Trong thời gian này, độ ẩm tương đối thấp, phổi biến từ 40 – 50% độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 đến 17h. Đây là thời điểm dễ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là với người cao tuổi.

Việt Nam vừa trải qua trận nắng nóng gay gắt đầu mùa
Do nắng nóng gay gắn nên tỏng những ngày tới độ ẩm không khí giảm mạnh, gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện năng cao. Ngoài ra còn làm tăng nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ.
Theo kết quả đo ngày 21/5, chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng 8 – 10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra, nắng nóng gay gắt còn làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quy cho con người.
Cũng theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, xu thế thời tiết 6 tháng cuối năm 2020, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hợn trung bình nhiều năm. Nửa đầu năm lượng mưa có xu hướng thiếu hụt trên phạm vi toàn quốc.
Từ cuối tháng 6 trở đi, mưa có xu hướng xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2020.
Xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng từ xấp xỉ đến ít hơn so với TBNN (trung bình nhiều năm), khả năng hoạt động nhiều trong các tháng cuối năm 2020 và tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía nam.
Theo tin tức cập nhật về tình hình thời tiết ngoài lãnh thổ Việt Nam, thế giới đang bước vào những ngày nắng nóng của mùa hè 2020. Tuy mới đầu mùa nhưng nhiều thành phố trên khắp thế giới đã cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt. Nhiều cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra những dự báo thời tiết mùa hè 2020. Tất cả đều có nhận định chung: Mùa hè 2020 có xu hướng nóng hơn năm 2019.

Thời tiết khô hạn khắc nghiệt đã vào tháng 12/2019 đã gây ra những vụ cháy rừng tồi tệ nhất kể từ năm 1950 tại Úc
Cơ quan khí tượng thủy văn nước Úc cho biết, mùa hè 2019-2020 (mùa hè của Úc thường bắt đầu từ đầu tháng 12 năm này - đến hết tháng 2 năm sau) vừa kết thúc là mùa hè nóng kỷ lục thứ 2 được ghi nhận tại Úc (mùa hè 2018-2019 là nóng nhất trong lịch sử nước Úc).
Tại khu vực Bắc Mỹ, Công ty dự báo thời tiết và công nghệ thông tin Weather Company (thuộc tập đoàn IBM, Mỹ) dự báo: Mùa hè 2020 (bắt đầu khoảng nửa cuối tháng 6) tại Mỹ sẽ nóng hơn so với năm 2019.
Tại châu Âu, ngày 15/5/2020, Bloomberg trích dẫn kết luận của các nhà khoa học tại Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu (EU) rằng: Châu Âu sắp phải trải qua một mùa hè khô hạn và khắc nghiệt trong năm 2020.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/21/Soc-nhiet-do-nang-nong-mot-nguoi-phu-nu-o-Quang-Ninh-nguy-kich_21052020202553.mp4[/presscloud]
Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 55 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu