Hai trận đấu sớm ở nhóm A sẽ được diễn ra vào chiều nay 14/10. Tại Gò Đậu, B. Bình Dương tiếp đón đội đang dẫn đầu bảng Sài Gòn (27đ). Do vừa mới thua rất đậm tới 0-3 trên sân Cẩm Phả ở vòng 1, trong khi Sài Gòn giành trọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nên dù có lợi thế sân nhà, nên xét về phong độ, đội bóng đất Thủ bị xếp vào “cửa dưới” ở trận này.

Sài Gòn sẽ không dễ thắng Bình Dương.
Dù vậy, thực lực của B. Bình Dương vốn không yếu thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn từng cầm hòa đối thủ ở lượt đi. Vì vậy, nếu thi đấu đúng sức thì B. Bình Dương không phải đội bóng dễ để cho Sài Gòn FC "bắt nạt".
Ở Thống Nhất, CLB TP.HCM sau trận thua Hà Nội khiến cơ hội vô địch của thầy trò HLV Chung Hae Soung hẹp hơn rất nhiều khi khoảng cách giữa họ và Sài Gòn đã lên đến 7 điểm. Song, hy vọng có điểm của đội bóng Thành phố mang tên Bác trong cuộc tiếp đón Viettel cũng rất mong manh.
Bởi lẽ, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang có phong độ tốt nhờ sự đồng đều và đội hình có chiều sâu. Trong khi đó, CLB TP.HCM sẽ không có được sự phục vụ của Công Phượng, Hữu Tuấn, Diakite, Hoàng Thịnh...Đó chắc chắn là thử thách không nhỏ cho đội chủ nhà.
Ở 4 trận đấu diễn ra vào thứ 5 ngày 15/10. Tại Pleiku, HAGL tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng ở hàng thủ khi vắng thủ thành Bửu Ngọc và trung vệ Memovic cùng vì thẻ phạt, bên cạnh đó, các học trò HLV Nguyễn Văn Đàn chắc chắn cũng chưa quên trận thua 1-4 trước Viettel mới đây.
Trong khi đó, Hà Nội vừa có chiến thắng trước TP.HCM và việc Quang Hải đã “thông nòng” trở lại chắc chắn là tin vui cho HLV Chu Đình Nghiêm. Vì vậy, dù là đội làm khách, nhưng những nhà ĐKVĐ đang được đánh giá cao hơn rất nhiều, vì thế sẽ rất khó để HAGL đòi lại “món nợ” thua 0-3 ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy.
Song, trận đấu sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ nhất sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB Thanh Hóa và CLB Quảng Nam ở nhóm B trên sân Thanh Hóa. Cuộc đối đầu này đánh dấu sự trở lại của HLV Nguyễn Thành Công trên cương vị thuyền trưởng, nhưng không phải dưới trướng bầu Đệ mà là Quảng Nam.
Với 4 điểm ít hơn so với đội đứng ngay phía trên là Hải Phòng và 5 điểm ít hơn so với DNH Nam Định, nhiệm vụ trụ hạng bây giờ là cực kỳ khó khăn. Nhưng ít nhất, những hiểu biết của HLV Thành Công về Thanh Hóa có thể sẽ giúp Quảng Nam có một kết quả có lợi ở trận này để duy trì hy vọng trước 3 trận còn lại sau đó.
Tại sân Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18đ) đối đầu với Than Quảng Ninh (24đ) trong một trận đấu mà đội chủ nhà vẫn sẽ rất thoải mái về tinh thần (vì đã sớm trụ hạng), trong khi đội khách có thể vẫn rất trông đợi sẽ bảo vệ được thành quả top 3 chung cuộc.
Chiến thắng 3-0 trước B.Bình Dương ở vòng trước hết sức ấn tượng, một minh chứng cho tài cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng việc chỉ thua sát nút trên sân của ứng viên vô địch SG.FC cũng cho thấy tân binh HL.HT không dễ bị “bắt nạt”.
Tại SVĐ Thiên Trường, DNH Nam Định (14đ) tuy đang hơn Quảng Nam 5 điểm, nhưng muốn an tâm thì cần có thêm 1 trận thắng hay ít nhất cũng không để thua khi tiếp SHB Đà Nẵng. Đội khách có lẽ được đánh giá cao hơn bởi phong độ, nhưng nên nhớ rằng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã nhận thất bại trước chính Nam Định tỉ số 0-1 ở vòng 13, nên đây cũng sẽ là trận đấu được dự doán khó lường.

Nam Định buộc phải có được chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.
Trận đấu muộn nhất vòng 2 giai đoạn 2 là cuộc chạm trán giữa SLNA và Hải Phòng. Với đội bóng xứ Nghệ, mỗi điểm số giành được ở giai đoạn 2 đều mang ý nghĩa danh dự nhiều hơn (hơn đội cuối bảng tới 9 điểm, xem như chắc suất trụ hạng); trong khi với Hải Phòng, điểm số liên quan tới sự sống còn vì chưa đạt ngưỡng an toàn. Đặt lên “bàn cân”, SLNA (vừa thắng Quảng Nam tới 4-1) đương nhiên được đánh giá cao hơn, nên chỉ cần giành 1 điểm có lẽ cũng đã là thành công với đội bóng đất Cảng.
>> Xem thêm: Dù có rớt hạng, HLV Nguyễn Thành Công vẫn gắn bó với CLB Quảng Nam
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu